10 “Bông hoa thép” Lam Hạ

02/10/2016 - 11:51
10 nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (tỉnh Hà Nam) là những “bông hoa thép” - niềm tự hào của đất nước ta, là minh chứng sinh động về sự đóng góp, hy sinh anh dũng của phụ nữ Việt Nam.
Hội thảo khoa học “Huyền thoại 10 nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ”, do Hội LHPNVN, Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp tổ chức ngày 2/10, tại Hà Nam, nhân kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 10 liệt nữ (1/10/1966 - 1/10/2016)
Hội thảo khoa học “Huyền thoại 10 nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ”, do Hội LHPNVN, Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp tổ chức ngày 2/10, tại Hà Nam, nhân kỷ niệm 50 năm ngày hy sinh của 10 liệt nữ (1/10/1966 - 1/10/2016)
Các nữ dân quân của một Khẩu đội thuộc Đại đội pháo phòng không Lam Hạ năm 1972 (ảnh tư liệu)
Các nữ dân quân của một Khẩu đội thuộc Đại đội pháo phòng không Lam Hạ năm 1972 (ảnh tư liệu)
Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, khẳng định 10 nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ là những “bông hoa thép” - niềm tự hào của đất nước ta, là minh chứng sinh động về sự đóng góp, hy sinh anh dũng của phụ nữ Việt Nam, biểu tượng mang phẩm chất cao đẹp, xả thân vì nước và tình đồng đội trong kháng chiến cứu nước.
Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, khẳng định 10 nữ liệt sỹ dân quân pháo phòng không Lam Hạ là những “bông hoa thép” - niềm tự hào của đất nước ta, là minh chứng sinh động về sự đóng góp, hy sinh anh dũng của phụ nữ Việt Nam, biểu tượng mang phẩm chất cao đẹp, xả thân vì nước và tình đồng đội trong kháng chiến cứu nước.
 Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 2 từ phải qua), ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam (thứ 2 trái qua), Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết (bìa trái) và các đại biểu bên lề hội thảo
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà (thứ 2 từ phải qua), ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam (thứ 2 trái qua), Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết (bìa trái) và các đại biểu bên lề hội thảo
Các đại biểu, cựu dân quân xã Lam Hạ tại hội thảo
Các đại biểu, cựu dân quân xã Lam Hạ tại hội thảo
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã đến thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Tình, nguyên Trung đội trưởng pháo phòng không Lam Hạ, ngụ tại thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ. Hoàn cảnh khó khăn, con bị bại liệt, bà Tình mang trên người vết thương khi chiến đấu, nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ người có công.
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã đến thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Tình, nguyên Trung đội trưởng pháo phòng không Lam Hạ, ngụ tại thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ. Hoàn cảnh khó khăn, con bị bại liệt, bà Tình mang trên người vết thương khi chiến đấu, nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ người có công.
Cùng chuyến đi, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà và đoàn cán bộ Hội đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Mạn, cựu nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Tải buổi thăm, Chủ tịch Hội LHPNVN đã động viên cựu nữ dân quân nỗ lực vượt qua khó khăn, vượt qua bạo bệnh...
Cùng chuyến đi, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà và đoàn cán bộ Hội đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Mạn, cựu nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ. Tải buổi thăm, Chủ tịch Hội LHPNVN đã động viên cựu nữ dân quân nỗ lực vượt qua khó khăn, vượt qua bạo bệnh...
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết chụp ảnh cùng nữ cựu dân quân trước ngôi nhà đơn sơ, còn nhiều gian khó của bà Nguyễn Thị Tình, nguyên Trung đội trưởng pháo phòng không Lam Hạ
Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết chụp ảnh cùng nữ cựu dân quân trước ngôi nhà đơn sơ, còn nhiều gian khó của bà Nguyễn Thị Tình, nguyên Trung đội trưởng pháo phòng không Lam Hạ
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm