Tags:

10 cô gái ngã ba đồng lộc

Trải nghiệm: Tái hiện chiến trường Ngã ba Đồng Lộc trong "Huyền thoại tuổi thanh xuân"

Trải nghiệm: Tái hiện chiến trường Ngã ba Đồng Lộc trong "Huyền thoại tuổi thanh xuân"

"Huyền thoại tuổi thanh xuân" là một sản phẩm văn hóa của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây là chương trình đặc biệt trải nghiệm tưởng nhớ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc. Người xem được ngược thời gian về với những năm tháng chiến tranh ác liệt bởi công nghệ hiện đại cùng nhiều hoạt động tương tác, trải nghiệm với các diễn viên.

Kỷ niệm 52 năm chiến thắng Đồng Lộc

Kỷ niệm 52 năm chiến thắng Đồng Lộc

Tối 26/7, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, Báo Nhân Dân phối hợp tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 52 năm Chiến thắng Đồng Lộc và Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huyền thoại Đồng Lộc”.

Xúc động khi đọc lá thư gửi mẹ của “Cô gái mở đường” trước ngày hy sinh

Xúc động khi đọc lá thư gửi mẹ của “Cô gái mở đường” trước ngày hy sinh

Trong Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam còn lưu giữ lá thư viết tay rất đặc biệt của một nữ Thanh niên xung phong (TNXP). Tác giả lá thư có tên Võ Thị Tần (24 tuổi), Tiểu đội trưởng của "Những cô gái mở đường" ở Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Hội LHPNVN dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Hội LHPNVN dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Ngày 8/9, nhân chuyến công tác tại Hà Tĩnh, Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc.

Cựu Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc: Nước mắt vẫn mặn mòi

Cựu Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc: Nước mắt vẫn mặn mòi

Chiều trung tuần tháng 7, bà Nguyễn Thị Hường (68 tuổi, cựu TNXP Tiểu đội 4, Đại đội C552) rưng rưng nhớ về 10 nữ đồng đội hi sinh ở Ngã ba Đồng Lộc cách đây tròn nửa thế kỷ. Bà Hường chung tiểu đội với 10 nữ liệt sĩ được 8 tháng. Ngày các chị hi sinh, bà đi làm nhiệm vụ ở huyện khác, chỉ kịp nhận hung tin từ những tiếng bom nổ inh tai trên bầu trời Can Lộc.

Lễ giỗ Mười nữ liệt sỹ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Lễ giỗ Mười nữ liệt sỹ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc

Sáng 24/7, tại Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ giỗ nhân dịp 50 năm ngày hy sinh của Mười nữ liệt sỹ thanh niên xung phong Tiểu đội 552, Ngã ba Đồng Lộc.

Chuyện về những người 'bầu bạn' với 10 cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc

Chuyện về những người 'bầu bạn' với 10 cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc

Chiều giữa tháng 7, chị Võ Thị Thủy (34 tuổi) - nhân viên tại Khu di tích đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) - miệt mài quét dọn, lau chùi phần mộ cho 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong. Gắn bó với công việc chăm sóc phần mộ của các chị suốt 12 năm nay, chị Thủy luôn cảm thấy vui và vinh dự khi được làm việc tại một nơi đầy linh thiêng này.

50 năm chiến thắng Đồng Lộc - Giá trị lịch sử và hiện thực

50 năm chiến thắng Đồng Lộc - Giá trị lịch sử và hiện thực

Hội thảo khoa học với chủ đề "50 năm chiến thắng Đồng Lộc - Giá trị lịch sử và hiện thực" do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức sáng nay (20/7), tại TP Hà Tĩnh.

Dàn dựng vở kịch về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Dàn dựng vở kịch về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc

Vở kịch "Khoảng trời con gái’ của tác giả Nguyễn Sĩ Đại sẽ được biểu diễn phục vụ nhân dân TP Hà Tĩnh và huyện Can Lộc nhân dịp kỷ niệm 50 Chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc vào tháng 7 năm nay.

Huyền thoại 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc

Huyền thoại 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca về quyết tâm sắt đá tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc; về sự hy sinh cao cả của 10 cô gái thanh niên xung phong tuổi mười tám, đôi mươi.