10 kỹ năng thoát hiểm cần dạy trẻ từ tuổi lên 3

03/04/2018 - 15:54
Ở độ tuổi lên 3, trẻ đã ghi nhớ khá tốt, để trẻ có thể ứng phó hiệu quả khi hỏa hoạn xảy ra, cha mẹ hãy giúp con ghi nhớ 10 điều dưới đây.
Theo chia sẻ của chị Hà Bích Vân (Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội), nơi gia đình chị sống là khu tập thể cũ, đã từng xảy ra chập điện và cháy ở nhà hàng xóm. Vì thế, ngay từ khi 2 con đi học mẫu giáo, vợ chồng chị đã lên mạng, vào các diễn đàn nghiên cứu kỹ năng để dạy con cách thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Dưới đây là 10 ghi nhớ anh chị đã hướng dẫn và thường xuyên cùng con thực hành: 

1. Nhận biết có cháy và giữ bình tĩnh, biết lối thoát hiểm ở nơi trẻ đang sống hoặc sinh hoạt.

2. Dùng khăn/vải ướt che kín vùng mũi miệng để tránh bị bỏng hô hấp do khói hỏa hoạn. Nếu có thể, làm ướt luôn quần áo đang mặc.

maxresdefault.jpg
Dùng khăn ướt che kín mũi miệng để tránh hít khói độc - Ảnh minh họa

3. Bò sát sàn nhà để tìm ra nơi thoát hiểm. Giải thích cho trẻ hiểu về hiện tượng khói sẽ ở trên cao, khi con bò dưới sàn nhà giúp con hít thở dễ dàng hơn và dễ dàng tìm được đường ra.

thoat-chay-1505206259269.jpg
Khói ở trên cao, khi con bò sát sàn nhà sẽ giúp con hít thở dễ dàng hơn để tìm đường ra - Ảnh minh họa

 
4. Sờ vào cửa kiểm tra trước khi mở cửa. Khi muốn ra khỏi phòng hay di chuyển sang nơi khác có cửa chắn, hãy sờ vào cửa kiểm tra xem cửa hoặc núm cửa có nóng không. Nếu cửa nóng không nên mở ra vì có khả năng cháy to đang bùng lên sau cánh cửa đó.

5. Nếu chẳng may quần áo của con bị bén lửa cháy xém, tuyệt đối con đừng di chuyển, hoảng loạn mà hãy nằm xuống đất, lấy hai tay che mặt lại và cuộn lăn người. Động tác này sẽ giúp dập tắt lửa trên người con.

ky-nang-thoat-khoi-dam-chay-o-chung-cu-20160219152522-15217875492191102537347-152239552638310504723011.jpg
Tuyệt đối không dùng thang máy mà hãy tìm đường thang bộ - Ảnh minh họa
  

6. Chỉ mở cửa sổ hoặc ra hành lang để hô hoán, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, nếu quan sát thấy không có cháy và khói nhiều ở hướng đó.

7. Trong trường hợp con không thể ra ngoài phòng/nhà được do lửa khói bao xung quanh, hãy bình tĩnh dùng khăn/vải ướt chặn hết tất cả các kẽ hở trong phòng rồi trốn trong gầm giường, gầm bàn và hít thở qua tấm khăn ướt. Hãy làm ướt người mình và mở tất cả vòi nước nếu có thể.

bi-kip-khi-gap-hoa-hoan-6-152239548252920450920021.jpg
Khi chưa thể thoát ra ngoài, dùng khăn ướt chèn hết các khe cửa sẽ ngăn khói độc tràn vào nhà - Ảnh minh họa

 

8. Khi con đã thoát khỏi đám cháy, tuyệt đối không được quay trở lại đám cháy vì bất kỳ lý do gì, trong thời điểm đám cháy chưa hoàn toàn được dập tắt.

9. Khi có lực lượng cứu hỏa/người lớn đến ứng cứu, phải tuân thủ theo hướng dẫn.

di-chung-khi-ngot-khi.jpg
Làm theo sự hướng dẫn của người lớn - Ảnh minh họa

 
10. Tuyệt đối không được trốn trong tủ quần áo, vào toilet và chốt cửa lại; không dùng thang máy thoát hiểm hoặc tự ý nhảy từ trên cao xuống đất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm