Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

10 năm Kéo co 4 nước được công nhận Di sản văn hóa nhân loại

17/11/2025 - 12:13 (GMT+7)
Phong Nguyên

Nghi lễ và trò chơi Kéo co của các nước Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cách đây 10 năm. Nhận dịp này, tại Hà Nội đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm một thập kỷ bảo vệ, phát huy Nghi lễ và trò chơi Kéo co.

Nghi lễ và trò chơi kéo co: Biểu tượng của sự gắn kết và đa dạng văn hóa Nghi lễ và trò chơi Kéo co là thực hành văn hóa mang tính nghi lễ, được sáng tạo và thực hành ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Tháng 12 năm 2015, Nghi lễ và trò chơi Kéo co của các nước Việt Nam, Campuchia, Hàn Quốc và Philippines đã chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đem lại niềm tự hào lớn lao cho các cộng đồng thực hành tại Việt Nam và các nước bạn.

10 năm Kéo co 4 nước được công nhận di sản văn hóa nhân loại- Ảnh 1.

Hội kéo co Gijisi (thành phố Dangjin, Hàn Quốc). Ảnh: Khánh Hoà

Nhân dịp 10 năm Nghi thức và Trò chơi Kéo co được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Cục Di sản văn hóa, UBND phường Long Biên và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế "Một thập kỷ Bảo vệ và phát huy Nghi lễ và trò chơi Kéo co", với sự tham gia của hơn 250 đại biểu, đại diện cho cơ quan, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước (Hàn Quốc, Campuchia), các nhà quản lý, nghiên cứu, chuyên gia và cộng đồng nắm giữ thực hành Nghi lễ và trò chơi Kéo co đến từ nhiều địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán Campuchia, Hàn Quốc, Philippines, các viện nghiên cứu, trường đại học...

Đây là dịp để các cơ quan, tổ chức và cộng đồng thực hành di sản kéo co ghi nhận những thành tựu đạt được, đánh giá những khó khăn, thách thức, những bài học kinh nghiệm của các nước thành viên trong hồ sơ Di sản Nghi lễ và trò chơi Kéo co, từ đó đưa ra giải pháp trong hợp tác, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm chung trong bảo vệ di sản đa quốc gia.

10 năm Kéo co 4 nước được công nhận di sản văn hóa nhân loại- Ảnh 2.

Kéo co ngồi

Cũng trong dịp này, chương trình Giao lưu, trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể Nghi lễ và trò chơi Kéo co được tổ chức tại không gian Đền Trấn Vũ (phường Long Biên, thành phố Hà Nội) với sự tham gia của Hội Kéo co Gijisi (thành phố Dangjin, Hàn Quốc) và 8 cộng đồng kéo co tại Việt Nam gồm: Kéo co ngồi đền Trấn Vũ, phường Long Biên; Kéo mỏ Xuân Lai, xã Đa Phúc, Kéo mỏ Ngải Khê, xã Chuyên Mỹ (Tp. Hà Nội); Kéo song Hương Canh, xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ); Kéo co Hữu Chấp (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh); Kéo co của người Tày, thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai (tỉnh Lào Cai); Kéo co Hòa Loan, xã Vinh Thành (tỉnh Phú Thọ); Kéo cõi thôn Phú Hào, phường Vị Khê (tỉnh Ninh Bình).

Cùng với hoạt động kéo co, còn có sự tham gia trình diễn múa trống và múa sư tử của nhóm nghệ sỹ đến từ Đại học Sehan, Hàn Quốc và tổ chức đoàn tham quan không gian thực hành di sản trên địa bàn Hà Nội.

Hội thảo quốc tế "Một thập kỷ Bảo vệ và phát huy Nghi lễ và trò chơi Kéo co" và chương trình Giao lưu, trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể Nghi lễ và trò chơi Kéo co cũng là một hoạt động đặc sắc nằm trong chuỗi sự kiện Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận