10 ngày thực hiện 2 vụ hiếp dâm, không tha cả phụ nữ có thai 5 tháng

17/05/2018 - 19:06
Hai người phụ nữ đã đồng loạt làm đơn tố cáo Thắng hiếp dâm mình. Trong đó, có một thai phụ đang mang thai tháng thứ 5 cũng tố Thắng xâm hại tình dục.

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Dương Văn Thắng (34 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra hành vi hiếp dâm.

hiep-dam_gyfg_thumb.jpg
Nghi can Dương Văn Thắng tại cơ quan điều tra.

 Trước đó, ngày 16/5, Công an phường Tân Bình nhận được trình báo của hai nạn nhân nữ là bạn thân cùng tố cáo Thắng đã khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân đầu tiên là chị Lê Thị K.T. (21 tuổi, quê Cà Mau). Theo trình báo của chị T., chị bị Thắng khống chế hiếp dâm tại khu vực suối Sọ (khu phố Tân Phước, phường Tân Bình).

Theo thông tin chị T. cung cấp, chị và chồng đang thuê phòng trọ trên địa bàn khu phố Tân Phước (phường Tân Bình). Vào tối 15/5, hai người nảy sinh mâu thuẫn nên chồng chị T. tức giận bỏ đi khỏi phòng trọ. Sau đó em trai chị T. đến chơi nên mọi người rủ nhau qua phòng Thắng tổ chức ăn nhậu.

Đến rạng sáng hôm sau Thắng dùng chiêu trò lừa chị T. ra ngoài cùng gã. Khi đi qua khu vực bãi đất trống tại địa chỉ trên thì gã khống chế chị T. và giở trò đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Thắng chở chị T. về nhà và hăm dọa sẽ giết nếu nói cho mọi người biết. Ngay khi về nhà, chị T. đến trụ sở công an trình báo vụ việc.

Nạn nhân thứ hai là chị Trần Thị T. L. (20 tuổi, ngụ khu phố Tân Phước). Chị L. khai ngày 6/5, Thắng đã thực hiện hành vi đồi bại với chị tại nhà trọ. Điều đáng nói là thời điểm Thắng hãm hại, chị L. đang mang thai tháng thứ năm.

Ngay sau khi nhận đơn trình báo, cơ quan CSĐT đã mời Dương Văn Thắng lên trụ sở công an làm việc, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường và nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi bị tố giác.

Được biết, Thắng từng có tiền án về tội giết người và bị giam 16 năm tù.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm