10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật 2018

27/12/2018 - 10:57
Sau đây là 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018 do Báo PNVN bình chọn.
1.	Đội tuyển bóng đá Việt Nam giành ngôi Vô địch AFF Cup 2018.
Đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận ở chung kết, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 vào tối 15/12/2018. Đây là sự kiện làm thỏa nỗi khát khao sau 10 năm chờ đợi Cúp Vô địch của người hâm mộ, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Trong hành trình lên ngôi vô địch, thầy trò HLV Park Hang-seo có 8 trận bất bại.
1. Đội tuyển bóng đá Việt Nam giành ngôi Vô địch AFF Cup 2018. Đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận ở chung kết, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 vào tối 15/12/2018. Đây là sự kiện làm thỏa nỗi khát khao sau 10 năm chờ đợi Cúp Vô địch của người hâm mộ, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Trong hành trình lên ngôi vô địch, thầy trò HLV Park Hang-seo có 8 trận bất bại.
2.	Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê vào Top 5 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2018. Đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam tiến xa đến vậy tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - vốn được coi là
2. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê vào Top 5 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2018. Đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam tiến xa đến vậy tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - vốn được coi là "đấu trường sắc đẹp khốc liệt nhất thế giới". H'Hen Niê đã lập nên kỳ tích cho nhan sắc Việt, đồng thời cô gái dân tộc Ê Đê này đã truyền cảm hứng cho nhiều người phụ nữ khác về nỗ lực vượt qua khó khăn để chạm tới thành công.
3.	Du lịch Việt Nam đón 15 triệu lượt khách quốc tế. Vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam là ông James Kopenec, quốc tịch Mỹ, đặt chân xuống cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long lúc 11h ngày 19/12. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định đây là một mốc son đáng tự hào của ngành du lịch, chứng minh rằng Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn, được ghi nhận trong lòng bạn bè quốc tế.
3. Du lịch Việt Nam đón 15 triệu lượt khách quốc tế. Vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam là ông James Kopenec, quốc tịch Mỹ, đặt chân xuống cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt Hạ Long lúc 11h ngày 19/12. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định đây là một mốc son đáng tự hào của ngành du lịch, chứng minh rằng Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn, an toàn, được ghi nhận trong lòng bạn bè quốc tế.
4. Lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị toàn quốc về di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững. Ngày 27/7/2018, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự, chủ trì và phát biểu tại Hội nghị. Hội nghị đánh giá tình hình di sản thế giới tại Việt Nam và công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam vì sự phát triển bền vững.
4. Lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị toàn quốc về di sản văn hóa gắn với phát triển bền vững. Ngày 27/7/2018, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự, chủ trì và phát biểu tại Hội nghị. Hội nghị đánh giá tình hình di sản thế giới tại Việt Nam và công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam vì sự phát triển bền vững.
5.  Đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á. Dù để thua đầy tiếc nuối trong trận chung kết với Uzbekistan vào ngày 27/1 nhưng ngôi Á quân của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đã là thành tích lịch sử của bóng đá Đông Nam Á. Có thể nói chưa có sự kiện nào làm sôi động lòng người, thổi bùng lên niềm vui và hạnh phúc, làm bừng lên tinh thần dân tộc và niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc Việt Nam như chiến thắng của U23 Việt Nam tại giải châu Á. Cả triệu người xuống đường, mừng reo và tự hào đón tiếp đội tuyển.
5. Đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu Á. Dù để thua đầy tiếc nuối trong trận chung kết với Uzbekistan vào ngày 27/1 nhưng ngôi Á quân của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đã là thành tích lịch sử của bóng đá Đông Nam Á. Có thể nói chưa có sự kiện nào làm sôi động lòng người, thổi bùng lên niềm vui và hạnh phúc, làm bừng lên tinh thần dân tộc và niềm tự hào của cộng đồng các dân tộc Việt Nam như chiến thắng của U23 Việt Nam tại giải châu Á. Cả triệu người xuống đường, mừng reo và tự hào đón tiếp đội tuyển.
6. Non Nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Ngày 12/4, Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 204 tại Paris (Pháp) đã thông qua Nghị quyết công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO. Đây là địa danh thứ 2 của Việt Nam được công nhận danh hiệu này, sau Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO là danh hiệu cao quý dành cho một khu vực tự nhiên có ranh giới địa lý - hành chính rõ ràng, chứa đựng một tập hợp các di sản địa chất tầm cỡ quốc tế có giá trị khoa học, giáo dục và thẩm mỹ, cùng các giá trị khác về đa dạng sinh học, khảo cổ, lịch sử, văn hóa xã hội..., tất cả cùng được bảo tồn và phát huy giá trị một cách tổng thể.
6. Non Nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Ngày 12/4, Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 204 tại Paris (Pháp) đã thông qua Nghị quyết công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO. Đây là địa danh thứ 2 của Việt Nam được công nhận danh hiệu này, sau Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO là danh hiệu cao quý dành cho một khu vực tự nhiên có ranh giới địa lý - hành chính rõ ràng, chứa đựng một tập hợp các di sản địa chất tầm cỡ quốc tế có giá trị khoa học, giáo dục và thẩm mỹ, cùng các giá trị khác về đa dạng sinh học, khảo cổ, lịch sử, văn hóa xã hội..., tất cả cùng được bảo tồn và phát huy giá trị một cách tổng thể.
7. Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Thế giới mới và vào Chung kết Britain's Got Talent 2018. Trưa 5/12, Tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới thông báo Quốc Cơ, Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục mới với màn trình diễn xiếc chồng đầu tại Italy.  Anh em
7. Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục Thế giới mới và vào Chung kết Britain's Got Talent 2018. Trưa 5/12, Tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới thông báo Quốc Cơ, Quốc Nghiệp xác lập kỷ lục mới với màn trình diễn xiếc chồng đầu tại Italy. Anh em "Hoàng tử xiếc" đã biểu diễn màn bịt mắt chồng đầu đi xuống và đi ngược lên 10 bậc thang trong 53,97 giây. Trước đó, tại Britain's Got Talent, họ đã lọt vào Chung kết và có phần thể hiện được cho là nguy hiểm nhất từ từ đầu chương trình.
8. “Hoàng Hoa sứ trình đồ” được công nhận là Di sản tư liệu của UNESCO. Hội nghị Toàn thể lần thứ 8 Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) của UNESCO tổ chức vào tháng 5/2018 đã nhất trí ghi danh hồ sơ “Hoàng Hoa sứ trình đồ” vào danh sách các di sản tư liệu của Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO. Đây là cuốn sách miêu tả về một trong những hoạt động ngoại giao của Việt Nam và Trung Hoa trong thế kỷ XVIII, cụ thể là việc đi sứ của sứ bộ Việt Nam sang Trung Hoa, thể hiện việc giao lưu giữa các quốc gia ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Cuốn sách với phần chính là bản đồ ghi chép bằng nhiều hình ảnh, thông tin phong phú, quý hiếm về hành trình đi sứ của Sứ bộ Đại Việt thế kỷ XVIII do Nguyễn Huy Oánh (1713-1789) biên tập, hiệu đính và chú thích trong các năm 1765-1768 từ các tài liệu của nhiều thế hệ đi sứ trước, đồng thời bổ sung thêm các chi tiết liên quan đến chuyến đi năm 1766-1767 do ông làm Chánh sứ.
8. “Hoàng Hoa sứ trình đồ” được công nhận là Di sản tư liệu của UNESCO. Hội nghị Toàn thể lần thứ 8 Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) của UNESCO tổ chức vào tháng 5/2018 đã nhất trí ghi danh hồ sơ “Hoàng Hoa sứ trình đồ” vào danh sách các di sản tư liệu của Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO. Đây là cuốn sách miêu tả về một trong những hoạt động ngoại giao của Việt Nam và Trung Hoa trong thế kỷ XVIII, cụ thể là việc đi sứ của sứ bộ Việt Nam sang Trung Hoa, thể hiện việc giao lưu giữa các quốc gia ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Cuốn sách với phần chính là bản đồ ghi chép bằng nhiều hình ảnh, thông tin phong phú, quý hiếm về hành trình đi sứ của Sứ bộ Đại Việt thế kỷ XVIII do Nguyễn Huy Oánh (1713-1789) biên tập, hiệu đính và chú thích trong các năm 1765-1768 từ các tài liệu của nhiều thế hệ đi sứ trước, đồng thời bổ sung thêm các chi tiết liên quan đến chuyến đi năm 1766-1767 do ông làm Chánh sứ.
9. Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất. Lần đầu tiên, các Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tiêu biểu của Việt Nam được diễn xướng giới thiệu với người xem qua một Liên hoan cấp quốc gia tại Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất năm 2018 (diễn ra vào tháng 8 tại Tuyên Quang). Liên hoan góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về
9. Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất. Lần đầu tiên, các Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tiêu biểu của Việt Nam được diễn xướng giới thiệu với người xem qua một Liên hoan cấp quốc gia tại Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất năm 2018 (diễn ra vào tháng 8 tại Tuyên Quang). Liên hoan góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
10. Triển lãm “Ảnh nude nghệ thuật”. Triển lãm diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7/2018. Đây là lần đầu tiên một triển lãm ảnh nude được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ VHTT&DL  tổ chức, giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật 52 tác phẩm tuyển chọn của 10 nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Triển lãm ảnh nude nghệ thuật đã tháo gỡ một nút thắt trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh, giúp người xem hiểu, thưởng thức những giá trị thẩm mỹ, nhân văn, đồng thời để phân biệt, đối trọng với những ảnh nude phản nghệ thuật, phản thẩm mỹ.
10. Triển lãm “Ảnh nude nghệ thuật”. Triển lãm diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7/2018. Đây là lần đầu tiên một triển lãm ảnh nude được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ VHTT&DL tổ chức, giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật 52 tác phẩm tuyển chọn của 10 nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Triển lãm ảnh nude nghệ thuật đã tháo gỡ một nút thắt trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh, giúp người xem hiểu, thưởng thức những giá trị thẩm mỹ, nhân văn, đồng thời để phân biệt, đối trọng với những ảnh nude phản nghệ thuật, phản thẩm mỹ.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm