12 Hoa hậu Thế giới hội tụ mừng thọ 'bà trùm Miss World' Julia Morley

27/10/2019 - 21:41
12 người đẹp từng đăng quang Hoa hậu Thế giới từ năm 1975 đến 2018 vừa có dịp hội tụ ở London (Anh) để mừng thọ 80 tuổi bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Miss World.

Đây là dịp hiếm hoi có tới 12 Hoa hậu Thế giới - Miss World qua các thời kỳ cùng hiện diện trong 1 sự kiện. Đó là các người đẹp:

- Wilnelia Merced Forsyth - Miss World 1975

- Giselle Laronde West - Miss World 1986

- Linda Pétursdóttir - Miss World 1988

- Jacqueline Aguilera - Miss World 1995

- Agbani Darego - Miss World 2001

- Azra Akin - Miss World 2002

- Maria Julia Mantilla - Miss World 2004

- Kaiane Aldorino Lopez - Miss World 2009

- Ivian Sarcos - Miss World 2011

- Vu Văn Hà - Miss World 2012

- Stephanie Del Valle - Miss World 2016

- Vanessa Ponce de Leon - đương kim Miss World 2018

Các người đẹp cùng đông đảo quan khách đã cùng chúc mừng bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Miss World - thượng thọ 80 tuổi. 

 

Các Hoa hậu Thế giới tề tựu mừng thọ bà Julia Morley
Bức hình bà Julia Morley thời trẻ xuất hiện trong bữa tiệc mừng thọ

 

Bước sang tuổi 80, bà Julia Morley (thứ 2 từ phải sang) vẫn khỏe mạnh, trông trẻ hơn tuổi khá nhiều. Hoa hậu Thế giới 2016 Stephanie Del Valle (bìa phải) chúc mừng "bà trùm" Miss World

 

Miss World 2002 Azra Akin (phải) và Jessica Tyson (Miss World Oceania 2018)

 

Đương kim Miss World 2018 Vanessa Ponce de Leon (đội vương miện) và các người đẹp Hoa hậu Thế giới hội tụ mừng thọ bà Julia Morley

 

Từ trái qua: Hoa hậu Thế giới 2018 Vanessa Ponce de Leon, Á hậu Thế giới 2018 Nicolene Limsnukan vui mừng tham gia buổi tiệc

 

Tân Nam vương Thế giới - Mr World 2019 Jack Heslewood cũng tham gia buổi lễ. Anh đăng bức ảnh chúc mừng bà Julia Morley - kiêm Chủ tịch cuộc thi Mr World

 

Bà Julia Evelyn Morley (sinh ngày 25/10/1939) tại London (Anh), là đương kim Chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Bà là vợ của ông Eric Morley, người đã sáng lập ra cuộc thi Hoa hậu Thế giới - Miss World đầu tiên vào năm 1951.

 

Vợ chồng bà Julia - Eric Morley trong ảnh cưới

 

Thời trẻ, Julia là một người mẫu và gặp Eric Morley. Họ kết hôn vào năm 1960. Sau đó, bà làm đạo diễn của chương trình “Mecca Dancing”. Julia Morley trở thành Chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Thế giới khi Eric qua đời năm 2000. Là Chủ tịch cuộc thi Miss World, Julia Morley đã đưa vào nội dung "Beauty With A Purpose" - Hoa hậu Nhân ái để gây quỹ giúp đỡ trẻ em bệnh tật và những người có hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi trên thế giới.

Beauty With A Purpose đã thu về hàng trăm triệu bảng Anh nhằm hiện thực hóa các dự án từ thiện, nhân đạo. Chi trả dịch vụ y tế cho trẻ em, gây quỹ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hay cứu lấy những cánh rừng đang có nguy cơ bị chặt phá,… chỉ là một số ít những điều thiết thực mà Miss World đã đem lại cho thế giới. Đúng như lời bà Julia Morley đã phát biểu: “Vẻ đẹp chân thực nhất của Hoa hậu Thế giới chính là sắc đẹp với một mục tiêu”.

Bà Julia Morley cũng đã có một số lần đến Việt Nam vào các năm 2008 và 2009 để làm từ thiện và xúc tiến việc tổ chức cuộc thi Miss World 2010 tại Nha Trang (Khánh Hòa), tuy nhiên vì một số lý do mà cuối cùng cuộc thi này đã không diễn ra tại Việt Nam.

 

Bà Julia Morley cùng Hoa hậu Thế giới 2007 Trương Tử Lâm (giữa) và Hoa hậu Thế giới 2008 Ksenia Sukhinova (thứ 2 từ phải sang) thăm Việt Nam 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm