13 học sinh tiểu học đi cấp cứu vì ăn hạt ngô đồng

11/04/2017 - 16:50
Từ 18h ngày 10/4 đến sáng 11/4, Khoa Cấp cứu Chống độc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 13 học sinh trường Tiểu học Tân Giang, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), vào cấp cứu do ngộ độc hạt cây ngô đồng.
Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Xuân Thái, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Chống độc, cho biết, các em học sinh này có những triệu chứng như vã mồ hôi, đau đầu, đau bụng, buồn nôn, đi ngoài phân lỏng... do ngộ độc hạt cây ngô đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận các học sinh nói trên, các bác sỹ Khoa Cấp cứu - Chống độc đã tiến hành truyền dịch thải độc, bù điện giải và cho uống than hoạt tính hấp thụ bớt chất độc.
 Nhóm học sinh bị ngộ độc sau khi ăn hạt quả ngô đồng được đưa đến bệnh việc cấp cứu kịp thời.
Sau hơn 12 tiếng tích cực điều trị, đến 9 giờ ngày 11/4 đã có 11/13 em được xuất viện. Hiện còn 2 học sinh tiếp tục ở lại điều trị do mới nhập viện vào sáng 11/4. Nếu không có gì bất thường, dự kiến ngay trong ngày 11/4 các em cũng sẽ được xuất viện.

Trước đó, chiều 10/4, sau giờ tan trường, một số học sinh lớp 2A và 2B Trường Tiểu học Tân Giang nhặt quả của cây ngô đồng trồng trước cổng trường rồi chia nhau bóc vỏ để ăn hạt.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi về nhà, một số em bắt đầu có các triệu chứng như vã mồ hôi, đau bụng, buồn nôn, nên đã được các phụ huynh đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm