Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/04/2026 - 19:43 (GMT+7)

130 nghệ sĩ Tỳ bà hòa tấu, kết hợp cùng rock và nhạc điện tử

Bảo Minh
130 nghệ sĩ Tỳ bà hòa tấu, kết hợp cùng rock và nhạc điện tử

Ở tuổi 75, NSND Mai Phương vẫn say mê tập luyện chuẩn bị cho chương trình

Vào 19h ngày 19/4/2026, tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật “Đoàn viên”, quy tụ 130 nghệ sĩ Tỳ bà đến từ khắp cả nước và quốc tế.

Đây là chương trình đặc biệt do Tổ bộ môn Tỳ bà - Khoa Âm nhạc Truyền thống thực hiện, hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (1956-2026). Theo TS.NSND Nguyễn Thị Hoa Đăng, Phó Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống, việc 130 nghệ sĩ Tỳ bà thuộc nhiều thế hệ cùng biểu diễn trên một sân khấu là điều hiếm có.

Các nghệ sĩ tham gia đến từ nhiều địa phương như Huế, Phú Yên, Đà Nẵng, TPHCM… và có cả những nghệ sĩ đang sinh sống, giảng dạy tại Pháp, Úc, Nhật Bản. Phần lớn từng học tập, giảng dạy hoặc trưởng thành từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

Chương trình gồm 2 phần. Ở phần đầu tiên, khán giả sẽ được thưởng thức các tác phẩm kinh điển của nghệ thuật Tỳ bà Việt Nam do NSND Mai Phương sáng tác như Chỉ một niềm tin, Kỷ niệm quê hương, Suy tư

Bên cạnh đó là Hái nụ tầm xuân của cố NSƯT Hồng Thái - tác phẩm mang tính học thuật cao, thường được sử dụng trong đào tạo chuyên ngành Tỳ bà. Tác phẩm Nhớ rừng của NSƯT Kim Hạnh cũng góp mặt với sắc thái trữ tình nhưng mạnh mẽ.

Một điểm nhấn đáng chú ý là trích đoạn Hò bả trạo khai thác chất liệu tuồng Phú Yên do NSND Bùi Thanh Hải dàn dựng. 

Khép lại phần một là Gửi về phương Nam của NSƯT Nguyễn Thúy My, tác phẩm từng đạt giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đồng thời gắn với thành công của nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo tại Liên hoan Âm nhạc mở rộng toàn quốc 2025. 

Các nghệ sĩ Tỳ bà nhiều thế hệ đã tập luyện cho chương trình "Đoàn viên" trong suốt 1 tháng

Các nghệ sĩ Tỳ bà nhiều thế hệ đã tập luyện cho chương trình "Đoàn viên" trong suốt 1 tháng

Phần hai mở rộng không gian sáng tạo với nhiều thử nghiệm mới. Tác phẩm Sắc màu của nhạc sĩ Đức Trịnh quy tụ 40 cây đàn Tỳ bà với cấu trúc đa bè, tạo hiệu ứng âm thanh phong phú. Các tác phẩm Khúc Tỳ bà (thơ Cao Trần Nguyên, nhạc Hoàng Thành) và Màu trong như nước (Đàm Thái Hà) khai thác sự kết hợp giữa Tỳ bà và các nhạc cụ hiện đại như Guitar, Bass, Trống…

Đặc biệt, Tỳ bà uy vũ (Lương Duy Thắng) do giảng viên Ánh Lâm dàn dựng mang đến sự kết hợp mới mẻ giữa Tỳ bà và rock, tạo nên nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại cho sân khấu.

Chương trình còn có liên khúc Tây Bắc (thơ Hoàng Minh Chính, nhạc Bùi Đình Thảo - dân ca Thái) do nhóm Baby Tỳ bà biểu diễn, thể hiện sự tiếp nối của thế hệ trẻ. Tiết mục mashup Việt Nam thịnh vượng - Made in Vietnam (Bùi Trường Linh - DTAP) mang màu sắc trẻ trung, với sự tham gia của các học sinh đặc biệt đến từ TPHCM.

Khép lại chương trình là tác phẩm Hùng Vương mở cõi, sáng tác mới của Vũ Diệu Thảo, do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí, NSND Phạm Ngọc Khôi chỉ huy. Tiết mục quy tụ 70 nghệ sĩ Tỳ bà, kết hợp dàn nhạc dân tộc và giọng hát của ca sĩ Nguyên Vũ, Hương Ly. Với ca từ mang âm hưởng sử thi, tác phẩm tái hiện hình tượng Lạc Long Quân - Âu Cơ, như lời tri ân hướng về nguồn cội.

Nghệ sĩ Tỳ bà Vũ Diệu Thảo, người đảm nhiệm vai trò tổ chức sản xuất và xây dựng kịch bản, cho biết: Việc quy tụ 130 nghệ sĩ từ nhiều đơn vị là thách thức lớn. Trong suốt 1 tháng tập luyện, các nghệ sĩ chủ yếu tranh thủ ngoài giờ nhưng đều thể hiện tinh thần nhiệt huyết, tình yêu nghề và niềm tự hào với âm nhạc dân tộc.

"Chúng tôi hy vọng Đoàn viên là không gian cảm xúc để khán giả cảm nhận vẻ đẹp của đàn Tỳ bà và âm nhạc truyền thống Việt Nam. Qua đó, công chúng sẽ thêm yêu và đồng hành cùng các thế hệ nghệ sĩ trong việc gìn giữ, lan tỏa giá trị bền vững của nghệ thuật dân tộc", Vũ Diệu Thảo chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận