130 người chết, 18 người mất tích do mưa lũ, miền Trung tiếp tục đón bão số 9

D.H
26/10/2020 - 10:29
130 người chết, 18 người mất tích do mưa lũ, miền Trung tiếp tục đón bão số 9

Một căn nhà bị đổ sập hoàn toàn tại vùng lũ huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Ảnh: Thanh Nga

Trận lũ lịch sử tại miền Trung đã khiến 130 người chết, 18 người mất tích cùng thiệt hại lớn về tài sản, vật chất. Những thiệt hại này có nguy cơ tăng do tình hình mưa bão tại đây tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến cuối ngày hôm qua 25/10, mưa lũ từ ngày 6/10 đã gây thiệt hại nặng nề khiến 130 người chết và 18 người mất tích.

Trong số các địa phương bị thiệt hại về người do mưa lũ, Quảng Trị là địa phương bị thiệt hại nhiều nhất về người với 50 người chết và 4 người mất tích. Trong khi đó tại Thừa Thiên - Huế, trận sạt lở đất nghiêm trọng ở Thủy điện Rào Trăng 3 khiến 12 công nhân mất tích thì hiện vẫn còn 3 người chưa được tìm thấy.

Về thiệt hại tài sản, toàn miền Trung có 885 ngôi nhà hư hỏng và 320 nhà bị sập hoàn toàn. Nặng nề nhất là các thiệt hại về nông nghiệp với hơn 1.400 ha lúa và 7.800 ha hoa màu bị ngập; hơn 7.000 con gia súc và 927.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Hiện tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây còn 16 điểm sạt lở. Nhiều đoạn ở quốc lộ 12C, 12A, 9C qua Quảng Bình vẫn hư hỏng.

Tại Quảng Trị, lực lượng chức năng ghi nhận 11 điểm trên quốc lộ 15D bị cuốn trôi dài 5m, phải xếp đá hộc để xe tải trọng nhỏ lưu thông. Tại Thừa Thiên - Huế, quốc lộ 49 còn 6 điểm đang cấm ôtô, chỉ cho xe máy và người đi bộ lưu thông.

Cũng trong trận lũ lịch sử vừa qua, mưa lũ đã khiến 28 xã từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam bị cắt điện.

Liên quan đến cơn bão số 9 (bão Molave) đang tiến vào biển Đông, theo thông tin mới nhất vào sáng nay (26/10) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), cơn bão Molave đang có gió mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 14 dự báo hôm nay sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay.

130 người chết, 18 người mất tích do mưa lũ, miền Trung tiếp tục đón bão số 9 - Ảnh 1.

Đường đi của bão Molave sáng nay 26/10. Ảnh: NCHMF

Dự báo vào sáng nay 26/10, NCHMF cho biết, lúc 1 giờ vị trí tâm bão Molave ở khoảng 13,5 độ vĩ bắc và 122,2 độ kinh đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 11 - 12, tức là từ (100-135 km/giờ, giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ vĩ bắc và 116,8 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 12, tức là từ 115 - 135 km/giờ, giật cấp 14.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 28.10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ vĩ bắc và 111,3 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên khoảng 240 km về phía đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 12 - 13, tức là từ 115 - 150 km/giờ, giật cấp 15.

Khi tiến vào vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Bộ, bão gây ra gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m. Ven biển từ Quảng Nam đến Bình Định có thể xuất hiện nước dâng do bão lên đến 1m.

Trên đất liền, ngày 27-29/10, bão Molave có thể gây mưa rất lớn cho các tỉnh Trung Bộ với lượng phổ biến 200-350 mm/đợt. Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh có thể gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do trọng tâm mưa dồn về phần phía bắc của tâm bão, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có thể xuất hiện mưa đặc biệt to, trên 500 mm cả đợt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm