15 THUẬT NHÌN NGƯỜI giúp bạn hành xử thông minh, ứng biến tài tình trong đám đông

PHAN
02/06/2022 - 08:04
15 THUẬT NHÌN NGƯỜI giúp bạn hành xử thông minh, ứng biến tài tình trong đám đông
Người hiếm khi nổi giận, hoặc là nhát gan sợ bản thân gặp họa, hoặc là chín chắn, nội tâm mạnh mẽ.

“Đừng trông mặt mà bắt hình dong”, câu nói nhắc nhở chúng ta không phán xét một người từ vẻ ngoài. Điều này hoàn toàn đúng đắn, vì người ngoài cuộc chẳng thể nào biết được bản chất thật sự của đối phương là gì, thân thế ra sao… Anh ta ăn mặc không chỉnh tề nhưng biết đâu lại là tỷ phú giàu ngầm?

15 THUẬT NHÌN NGƯỜI cực chuẩn giúp bạn nhìn thấu lòng người, nhờ vậy mới hành xử thông minh, ứng biến tài tình trong đám đông - Ảnh 1.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhìn nhận tính cách của một người từ những biểu hiện và chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Nếu chịu quan sát, bạn sẽ nhận ra ngay!

1. Người thích ăn mặc với tông màu đơn giản, màu lạnh mát mắt thường có nội tâm phức tạp hơn ai hết.

Ngược lại, người thích những màu sắc sáng chói, bắt mắt, nội tâm lại đơn thuần đến bất ngờ.

2. Khi mới bước vào môi trường mới, có người chủ động đến bắt chuyện, bám dính không rời. Bạn nên cẩn thận với người này, đừng bộc bạch tâm can của mình cho họ quá nhanh.

3. Trên bàn ăn, ai cũng nói chuyện hào hứng, nhưng anh ta lại cúi đầu lướt điện thoại, cười vu vơ. Biểu hiện này chứng tỏ họ không có hứng thú với cuộc vui.

4. Giận dữ thật sự không phải là la hét to tiếng, khóc lóc thảm thiết, mà chính là im lặng vì quá mệt mỏi. Nước mắt đã cạn, cuối cùng đành chọn cách tạm biệt tuyệt tình.

15 THUẬT NHÌN NGƯỜI cực chuẩn giúp bạn nhìn thấu lòng người, nhờ vậy mới hành xử thông minh, ứng biến tài tình trong đám đông - Ảnh 2.

5. Đôi bên đã nói chuyện không hợp thì bồi dưỡng đến mấy cũng không thành tình yêu hay tình cảm nói chung, bất kể có ưu thế kinh tế hay học thức.

6. Buổi tối chính là thời điểm có thể nhìn rõ bộ mặt thật của một người. Người càng mệt mỏi, cảm xúc càng dễ mất ổn định. Nhưng có thể kiểm soát được cảm xúc trong những lúc thế này thường là người trầm ổn đáng dựa dẫm.

7. Người ung dung, bình tĩnh thường sở hữu thực lực mạnh mẽ. Nếu không phải nhân tài xuất chúng thì khả năng cao họ được lớn lên trong gia đình quyền quý, tiền bạc đủ đầy, gia giáo bài bản.

8. Người hiếm khi nổi giận, hoặc là nhát gan sợ bản thân gặp họa, hoặc là chín chắn, nội tâm mạnh mẽ.

9. Trong bữa tiệc, người thường xuyên cầm điện thoại lên xem rồi đặt xuống, hoặc lóng ngóng nhìn xung quanh, đa phần đang ở trong trạng thái ngại ngùng, không biết phải làm gì mới khiến bản thân tự nhiên hòa nhập với đám đông.

15 THUẬT NHÌN NGƯỜI cực chuẩn giúp bạn nhìn thấu lòng người, nhờ vậy mới hành xử thông minh, ứng biến tài tình trong đám đông - Ảnh 4.

10. Nếu bạn cảm thấy đối phương nói chuyện thẳng thừng đến cộc lốc, nguyên nhân có thể là EQ của họ cực thấp, hoặc người này đang có thành kiến với bạn.

11. Đàn ông thành công thật sự thường rất ít đăng hình chụp bản thân lên mạng xã hội.

Một, họ không có thời gian và hứng thú cho việc này.

Hai, họ cảm thấy ngại và không hợp với hình tượng người đàn ông thành đạt.

12. Dễ dàng kết thân với người lạ, không phải nhiệt tình hiếu khách, mà là sợ hãi cô đơn, cố gắng kết bạn.

Đồng thời, người này cũng sẽ dành trọn hết tất cả trong các mối quan hệ, từ tình yêu đến tình bạn. Đương nhiên, họ cũng đơn thuần và rất dễ bị lừa.

13. Trong đám đông, bình thường rất ít nói, nhưng một khi đã mở miệng thì có thể thu hút sự chú ý và công nhận. Kiểu người này thường suy xét kỹ lưỡng, thích đọc sách. Họ không cần hạ mình lấy lòng để hòa nhập, có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, biết mình muốn gì. Kiểu người này đi đến đâu cũng có thể tỏa sáng.

15 THUẬT NHÌN NGƯỜI cực chuẩn giúp bạn nhìn thấu lòng người, nhờ vậy mới hành xử thông minh, ứng biến tài tình trong đám đông - Ảnh 6.

14. Người tự ti nhút nhát thường dễ dàng ngưỡng mộ người khác, đồng thời bỏ lỡ nhiều cơ hội quý báu. Họ đã quen với việc “không đủ đầy” và “mất mát”.

Thật ra mỗi người đều có tài hoa của riêng mình. Nên hãy học cách tin tưởng vào bản thân, khắc chế nỗi sợ hãi, bạn sẽ phát hiện bản thân không hề tầm thường một chút nào.

15. Phòng ốc bừa bộn chứng tỏ chủ nhân của nó, hoặc là lười biếng, sống không có nguyên tắc; hoặc là cá tính tự do, không thích trói buộc, không đặt ra mục tiêu quá cao cho bản thân, thích cuộc sống thoải mái.

Căn phòng là nơi riêng tư của một người, cũng phản ánh tính cách thật của họ.

Nguồn: Zhihu

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm