1.500 cô dâu Việt học "tiền hôn nhân" trước khi lấy chồng Hàn Quốc

27/12/2017 - 10:13
“Chúng tôi không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ trước những trường hợp các cô dâu gặp gỡ một người đàn ông không cùng ngôn ngữ chỉ trong 2-3 ngày, sau đó quyết định kết hôn và cứ thể di cư sang đất nước Hàn Quốc xa xôi".
Đó là chia sẻ của bà Kim Yong Shin- Phó giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt- Hàn. Bà cho biết: “Trong nhiều dự án, chúng tôi cảm thấy đáng tự hào nhất chính là dự án lớp học tiền hôn nhân với những trải nghiệm văn hóa dành cho phụ nữ Việt Nam sang cư trú tại Hàn Quốc theo diện kết hôn. Chúng tôi không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ trước những trường hợp các cô dâu gặp gỡ một người đàn ông Hàn Quốc không cùng ngôn ngữ chỉ trong 2-3 ngày, sau đó quyết định kết hôn và cứ thể di cư sang đất nước Hàn Quốc xa xôi. Với suy nghĩ như vậy, chúng tôi đã mở lớp học trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc. Tại lớp học này, chúng tôi dạy cho các cô dâu Việt tiếng Hàn, văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc, bước đầu xây dựng nền tảng vững chắc, giúp cho hành trình làm dâu xứ người được thuận lợi hơn. Tính tới nay, lớp học đã được 10 năm, khoảng 1.500 cô dâu đã tham gia. Trước khi đi, họ đều khóc và hứa sẽ sống thật tốt… Ngày nay, Hàn Quốc đã trở thành đất nước chung sống hòa hợp với nhiều dân tộc khác. Bài toán mà chúng ta phải giải quyết hiện nay chính là phải làm sao để những nền văn hóa, những chủng tộc đa dạng đó có thể cùng sống hòa thuận, hạnh phúc và bình yên. Trung tâm xin được tiên phong đi đầu trong việc giải quyết bài toán này, cố gắng nỗ lực vì một xã hội đa văn hóa tốt đẹp và hạnh phúc”.
Đó là chia sẻ của bà Kim Yong Shin- Phó giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt- Hàn. Bà cho biết: “Trong nhiều dự án, chúng tôi cảm thấy đáng tự hào nhất chính là dự án lớp học tiền hôn nhân với những trải nghiệm văn hóa dành cho phụ nữ Việt Nam sang cư trú tại Hàn Quốc theo diện kết hôn. Chúng tôi không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ trước những trường hợp các cô dâu gặp gỡ một người đàn ông Hàn Quốc không cùng ngôn ngữ chỉ trong 2-3 ngày, sau đó quyết định kết hôn và cứ thể di cư sang đất nước Hàn Quốc xa xôi. Với suy nghĩ như vậy, chúng tôi đã mở lớp học trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc. Tại lớp học này, chúng tôi dạy cho các cô dâu Việt tiếng Hàn, văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc, bước đầu xây dựng nền tảng vững chắc, giúp cho hành trình làm dâu xứ người được thuận lợi hơn. Tính tới nay, lớp học đã được 10 năm, khoảng 1.500 cô dâu đã tham gia. Trước khi đi, họ đều khóc và hứa sẽ sống thật tốt… Ngày nay, Hàn Quốc đã trở thành đất nước chung sống hòa hợp với nhiều dân tộc khác. Bài toán mà chúng ta phải giải quyết hiện nay chính là phải làm sao để những nền văn hóa, những chủng tộc đa dạng đó có thể cùng sống hòa thuận, hạnh phúc và bình yên. Trung tâm xin được tiên phong đi đầu trong việc giải quyết bài toán này, cố gắng nỗ lực vì một xã hội đa văn hóa tốt đẹp và hạnh phúc”.
Theo chị Phạm Thị Thúy  (SN 1971 đến từ Hải Dương): “Qua Hội LHPN Hải Dương, tôi được giới thiệu đến Trung tâm 8/3 của tỉnh để học tiếng Hàn sau đó thì được giới thiệu về lớp học tiền hôn nhân này tại Hà Nội. Khóa học thứ 52 của chúng tôi có 21 học viên, chủ yếu là những cô dâu đã xong các thủ tục kết hôn và trong giai đoạn đang chờ visa. Chúng tôi đến từ các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang… Nội dung được trải nghiệm trong 2 tuần là về tiếng Hàn, văn hóa ăn, mặc, ở, tư vấn pháp luật, hôn nhân… và nghe trải nghiệm sống của 1 cô dâu Việt đã kết hôn 20 năm với chồng Hàn Quốc”.
Theo chị Phạm Thị Thúy (SN 1971 đến từ Hải Dương): “Qua Hội LHPN Hải Dương, tôi được giới thiệu đến Trung tâm 8/3 của tỉnh để học tiếng Hàn sau đó thì được giới thiệu về lớp học tiền hôn nhân này tại Hà Nội. Khóa học thứ 52 của chúng tôi có 21 học viên, chủ yếu là những cô dâu đã xong các thủ tục kết hôn và trong giai đoạn đang chờ visa. Chúng tôi đến từ các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Tuyên Quang… Nội dung được trải nghiệm trong 2 tuần là về tiếng Hàn, văn hóa ăn, mặc, ở, tư vấn pháp luật, hôn nhân… và nghe trải nghiệm sống của 1 cô dâu Việt đã kết hôn 20 năm với chồng Hàn Quốc”.
Với cô dâu Đặng Thị Cúc đến từ Quảng Ninh, qua một người quen giới thiệu, chị đã gặp và kết hôn với chồng là người Hàn Quốc. Chị Cúc cho biết:
Với cô dâu Đặng Thị Cúc đến từ Quảng Ninh, qua một người quen giới thiệu, chị đã gặp và kết hôn với chồng là người Hàn Quốc. Chị Cúc cho biết: "Ban đầu, tôi không có suy nghĩ sẽ kết hôn với chồng tôi bây giờ vì sự chênh lệch tuổi tác, khác biệt văn hóa và bất đồng ngôn ngữ, nhưng khi gặp anh lần đầu, tôi đã có tình cảm… Tôi và chồng đều tái hôn, đều là những người luôn mang trong mình vết thương lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đây, chính điều đó đã trở thành đòn bẩy để chúng tôi hiểu nhau, dễ cảm thông với nhau hơn. Sau khi kết hôn, tôi bắt đầu học tiếng Hàn cũng như văn hóa của Hàn Quốc. Một cách tình cờ, tôi đã biết đến Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Hàn, tại đây, tôi được học nhiều môn khác nhau. Tôi nghĩ đó là những điều rất có ích cho cuộc sống hôn nhân về sau. Bây giờ, tôi nghĩ mình đã có đủ tự tin để có thể sống tốt tại Hàn Quốc”.
Tại lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động của Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt- Hàn tại Hà Nội (12/2017), đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam- ông Lee Hyuk- cho biết: “Hiện đang có khoảng 60.000 cô dâu Việt Nam đang sinh sống ở nhà chồng tại Hàn Quốc và trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm có khoảng 5.000 cô dâu Việt Nam lập gia đình với người Hàn Quốc. Cô dâu Việt được đánh giá rất cao với những phẩm chất như cần cù, chăm chỉ, luôn sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc gia đình và sống hiếu thuận với bố mẹ chồng. Hiện các gia đình đa văn hóa Việt- Hàn sống rất hạnh phúc, hòa thuận so với các gia đình đa văn hóa có người Hàn Quốc kết hôn với cô dâu ở các quốc gia khác. Trong thời gian qua, cũng đã có một số ít các trường hợp cô dâu chưa được gặp may mắn khi lấy chồng Hàn Quốc, tuy nhiên tôi cho rằng đó là việc khó có thể tránh khỏi. Điều quan trọng là làm sao 2 nước cùng phối hợp để không xảy ra những trường hợp như vậy nữa. Bước tiếp theo, 2 nước chúng ta cần có những hoạt động hỗ trợ để giúp các cô dâu Việt tại Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, hạnh phúc…. Tôi đánh giá cao hoạt động của lớp học dành cho cô dâu Việt trước khi về nhà chồng Hàn Quốc. Thông qua lớp học này đã giúp các cô dâu tìm hiểu được về văn hóa Hàn Quốc, tránh được nhiều bỡ ngỡ. Dự án đang hoạt động ở quy mô nhỏ với số lượng cô dâu hưởng lợi chưa nhiều. Trong thời gian tới, tôi hy vọng lớp học sẽ trở thành 1 trong những điểm tiêu biểu được nhân rộng ở các địa phương như Hải Phòng, Cần Thơ…”.
Tại lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động của Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt- Hàn tại Hà Nội (12/2017), đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam- ông Lee Hyuk- cho biết: “Hiện đang có khoảng 60.000 cô dâu Việt Nam đang sinh sống ở nhà chồng tại Hàn Quốc và trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm có khoảng 5.000 cô dâu Việt Nam lập gia đình với người Hàn Quốc. Cô dâu Việt được đánh giá rất cao với những phẩm chất như cần cù, chăm chỉ, luôn sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc gia đình và sống hiếu thuận với bố mẹ chồng. Hiện các gia đình đa văn hóa Việt- Hàn sống rất hạnh phúc, hòa thuận so với các gia đình đa văn hóa có người Hàn Quốc kết hôn với cô dâu ở các quốc gia khác. Trong thời gian qua, cũng đã có một số ít các trường hợp cô dâu chưa được gặp may mắn khi lấy chồng Hàn Quốc, tuy nhiên tôi cho rằng đó là việc khó có thể tránh khỏi. Điều quan trọng là làm sao 2 nước cùng phối hợp để không xảy ra những trường hợp như vậy nữa. Bước tiếp theo, 2 nước chúng ta cần có những hoạt động hỗ trợ để giúp các cô dâu Việt tại Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, hạnh phúc…. Tôi đánh giá cao hoạt động của lớp học dành cho cô dâu Việt trước khi về nhà chồng Hàn Quốc. Thông qua lớp học này đã giúp các cô dâu tìm hiểu được về văn hóa Hàn Quốc, tránh được nhiều bỡ ngỡ. Dự án đang hoạt động ở quy mô nhỏ với số lượng cô dâu hưởng lợi chưa nhiều. Trong thời gian tới, tôi hy vọng lớp học sẽ trở thành 1 trong những điểm tiêu biểu được nhân rộng ở các địa phương như Hải Phòng, Cần Thơ…”.
Ngài Đại sứ Lee Hyuk trao chứng nhận tốt nghiệp cho các cô dâu Việt hoàn thành khóa học tiền hôn nhân (khóa thứ 52).
Ngài Đại sứ Lee Hyuk trao chứng nhận tốt nghiệp cho các cô dâu Việt hoàn thành khóa học tiền hôn nhân (khóa thứ 52).
*Một số hoạt động trải nghiệm của cô dâu Việt tại lớp học tiền hôn nhân trong 10 năm qua.
*Một số hoạt động trải nghiệm của cô dâu Việt tại lớp học tiền hôn nhân trong 10 năm qua.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm