1.500 phụ nữ Thủ đô được hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025

16/05/2018 - 17:37
Đề án “Hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” của Hội LHPN thành phố Hà Nội đã hướng đến mục tiêu khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ thủ đô nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, Hà Nội có trên 202.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 21% doanh nghiệp do nữ làm chủ; 271 làng nghề truyền thống, trong đó lao động nữ chiếm 67%; có trên 152.000 hộ kinh doanh cá thể, trong đó có khoảng 45% hộ kinh doanh do nữ làm chủ; có hơn 2.000 hợp tác xã, trong đó hơn 110 hợp tác xã do phụ nữ quản lý. 

Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Trần Thị Phương Hoa giới thiệu về mục tiêu của đề án “Hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” 
 

Phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện đề án, chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Đề án được xây dựng với mục tiêu giúp 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập 30 mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm liên kết do nữ quản lý; tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho 20.000 phụ nữ mới khởi nghiệp và doanh nghiệp do nữ làm chủ; nâng cao khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập phát triển và tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ… 

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Hội LHPN Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chia thành 2 giai đoạn: 2018 – 2020 và 2021 – 2025. 

Các hoạt động hỗ trợ được tổ chức theo các nội dung cụ thể: 

- Vận động, hướng dẫn phụ nữ thành lập nhóm, tổ hợp tác theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, nhóm các doanh nghiệp do nữ làm chủ, chia sẻ kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tạo nên sự liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi kết nối các đơn vị, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế;

- Hỗ trợ phụ nữ kết nối, hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp;

- Phát hiện các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp tham gia vào hệ thống vườn ươn, các chương trình tăng tốc khởi nghiệp của quốc gia và thành phố;

- Vận động, khuyến khích các nữ doanh nhân mạnh dạn đổi mới công nghệ giúp nâng cao năng lực, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tổ chức ngày Phụ nữ khởi nghiệp tại Hội phụ nữ các cấp hàng năm;

- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ;

- Hỗ trợ tiếp cận tín dụng;

- Hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ khởi nghiệp có ý tưởng sáng tạo;

- Nâng cao năng lực hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp trong hệ thống Hội. 

Việc ban hành và triển khai đề án Hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trong việc nâng cao nhận thức về các chính sách khởi nghiệp, phát triển kinh tế; đồng thời tạo phong trào thi đua khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ, góp phần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp chung của quốc gia và thành phố.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm