160 kg phụ phẩm heo thối suýt lên bàn ăn

09/09/2016 - 19:29
160kg phụ phẩm heo bốc mùi hôi thối cùng với nhiều gia cầm, gia súc không rõ nguồn gốc đang trên đường vào TP.HCM tiêu thụ đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.
Cụ thể, vào sáng ngày 8/9, Trạm Kiểm dịch động vật An Lạc phối hợp với lực lượng CSGT Bình Chánh đã ra hiệu dừng chiếc xe khách mang biển kiểm soát 71B.00319 đi hướng từ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre đến bến xe Miền Tây, TP.HCM để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 50 con vịt, 4 con gà đá, 4 đầu bò trọng lượng gần 90kg và 160kg phụ phẩm heo trong tình trạng móc meo, bốc mùi hôi thối. Tất cả số thịt trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch an toàn thực phẩm.
 Số phụ phẩm heo thối cùng gia cầm không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.
Số thịt bẩn trên được xác định là của bà Huỳnh Thị Nga (SN 1961, ngụ thị trấn Mỏ Cày, Bến Tre). Tại cơ quan chức năng, bà Nga khai nhận số thịt trên đang trên đường vận chuyển đến giao cho khách tại vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân, TP.HCM) để cung ứng cho các tiểu thương trên địa bàn TP.HCM.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm