Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/08/2026 - 15:34 (GMT+7)

17 ngày khởi tố loạt "giang hồ mạng", "idol mạng"

Nguyễn Hải
17 ngày khởi tố loạt "giang hồ mạng", "idol mạng"

Hàng loạt "giang hồ mạng", "idol mạng" bị cơ quan công an khởi tố.

Tính từ ngày 6/8 đến 22/8/2026, chỉ trong khoảng 17 ngày, hàng loạt “giang hồ mạng”, "idol mạng" có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như Khánh Sky, Vua Quạt, Hồ Văn Khoa, Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Tế Điên Nam Định, Phạm Tuấn, Cô giáo Hương,… lần lượt bị cơ quan công an khởi tố trong các vụ án khác nhau.

Ngày 6/8, Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Phượng để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cơ quan điều tra, Phượng sử dụng nhiều tài khoản TikTok và Facebook để hoạt động trên mạng xã hội, đăng tải, chia sẻ nhiều nội dung bị xác định vi phạm pháp luật.

Chỉ một ngày sau, ngày 7/8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (Vua Quạt).

Đây là vụ án xuất phát từ những mâu thuẫn liên quan hoạt động từ thiện trên mạng xã hội. Theo tài liệu điều tra, từ những mâu thuẫn trong quá trình livestream và hoạt động trên mạng xã hội, các bị can nhiều lần sử dụng tài khoản TikTok để phát trực tiếp, chửi bới, đăng tải thông tin sai sự thật nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa về tội "Gây rối trật tự công cộng"; đồng thời khởi tố Nguyễn Văn Hợi và Trần Đình Tiệp về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

17 ngày, hàng loạt "giang hồ mạng", "idol mạng" bị khởi tố - Ảnh 1.

"Cô giáo Hương" (bìa trái) cùng Phú Lê và Huấn Hoa Hồng. Ảnh: MXH

Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) cùng 4 người khác để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong số những người bị khởi tố có Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn và chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh; Hoàng Ngọc Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara; Trương Thị Thương, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc và Kiều Thị Hồng, vợ Cường.

Đến 14/8, trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bổ sung quyết định khởi tố Huấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại Hà Nội, ngày 18/8 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố Lê Văn Phú (Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Khanh và Nguyễn Thị Hương Lan về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Phú Lê từng là một trong những nhân vật nổi lên trong nhóm "giang hồ mạng", thu hút sự chú ý qua các video, hình ảnh và hoạt động trên mạng xã hội.

Theo thông tin điều tra, trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú bị cáo buộc có hoạt động bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Số tiền bán hàng hơn 107 tỷ đồng được xác định chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân nhưng không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán.

Cũng trong ngày 18/8, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thùy (Tế Điên Nam Định) để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cơ quan công an, Thùy là chủ tài khoản Facebook "Tế Điên Official", thường xuyên livestream, đăng tải những nội dung bị xác định là không đúng sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng trong thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh.

17 ngày, hàng loạt "giang hồ mạng", "idol mạng" bị khởi tố - Ảnh 2.

"Giang hồ mạng" Phạm Tuấn (bên phải) và các đồng phạm

Đến 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố Phạm Tuấn về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông". Cùng vụ án có 9 người khác bị khởi tố.

Phạm Tuấn, 25 tuổi, quê Bắc Ninh, từng được biết đến với hình ảnh "đàn em" của Khá Bảnh. Sau đó, Tuấn xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, mở công ty và phát triển các kênh chuyên về nội dung kiếm tiền trên các nền tảng.

Tài khoản TikTok của Phạm Tuấn có hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, Facebook hơn 340.000 và YouTube hơn 1 triệu người đăng ký.

Theo cáo buộc, Phạm Tuấn cùng đồng phạm sử dụng kênh YouTube Phạm Tuấn Entertainment đăng tải nhiều video có nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường, trong đó có hình ảnh dao, kiếm, súng để giải quyết mâu thuẫn.

Cũng trong ngày 22/8, Nguyễn Thị Hương, được biết đến với tên "cô giáo Hương Loramen", cùng chồng là Vũ Hải Long bị khởi tố về tội "Lừa dối khách hàng".

Vợ chồng Hương bị cáo buộc quảng cáo, bán sản phẩm Loramen không đúng sự thật, thu lời bất chính hơn 11,6 tỷ đồng. Đây là diễn biến mới trong quá trình Công an Hà Nội mở rộng điều tra vụ án liên quan Phú Lê.

Như vậy, từ 6/8 đến 22/8, trong vòng chưa đầy 3 tuần, hàng loạt nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội lần lượt bị khởi tố trong các vụ án khác nhau. Các vụ án trải rộng từ gây rối trật tự công cộng, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông đến vi phạm quy định về kế toán, hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lừa dối khách hàng.

Đáng chú ý, ngày 21/8, hình ảnh công an, kiểm sát viên xuất hiện tại nhà riêng của vợ chồng Vũ Hoàng Hải, tức Hải "Sapa TV", ở phường Lào Cai cũng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nội dung buổi làm việc chưa được công bố và chưa có thông tin chính thức.

"Hoan hô sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng của cơ quan chức năng trong việc xử lý các 'giang hồ mạng', 'idol mạng' có hành vi vi phạm pháp luật. Đây là việc cần thiết để góp phần làm sạch môi trường mạng, bảo giới trẻ và người tiêu dùng", bạn Nguyễn Nam (Hà Nội) chia sẻ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận