17 tuổi cầm đầu vụ chém người dã man tại quán net

28/04/2016 - 16:45
Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt với nhau trên mạng facebook, Nguyễn Văn Tiến đã huy động 12 “đàn em” vác 7 cây mã tấu để chém đối thủ.
1.jpg
Tiến bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh N.Tú

Ngày 28/4, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (17 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) - đối tượng cầm đầu gây ra vụ chém người dã man tại quán internet.

Theo thông tin ban đầu, trên mạng xã hội facebook, Tiến có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở phường Hòa Khánh Nam. Sau khi lời qua tiếng lại, đến tối ngày 27/4, Tiến đã hẹn gặp nhóm này tại đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu) để đánh nhau.

Sau đó, Tiến cùng 12 đối tượng khác, mang theo 7 cây mã tấu qua “địa bàn” của đối phương. Khi đến một quán internet, do nhầm tưởng P.V.M (16 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam) là người đã hẹn quyết đấu nên Tiến đã ra hiệu cho đồng bọn xông vào chém liên tiếp vào người M. một cách dã man.

Nạn nhân bị chém nhiều vết thương, mất nhiều máu và được người dân nhanh chóng đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Từ nguồn tin nhân chứng, công an quận Liên Chiểu nhanh chóng khoanh vùng điều tra. Đến 4 giờ sáng, ngày 28/4 thì đón lõng bắt giữ Tiến khi đang trên đường chạy trốn.

Tại cơ quan điều tra, Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Điều đáng nói, “đàn em” của Tiến đa phần ở độ tuổi 14 - 17.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra làm rõ vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm