18 vũ công nhí gây náo loạn phố đi bộ Hà Nội

31/05/2017 - 14:14
18 vũ công nhí sắp có mặt trong vở đại vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” mới đây đã xuống đường tổ chức minishow nhảy múa có chủ đề “Battle show” ngay tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
01.jpg
 Hơn 20 bài hát được sử dụng làm nhạc nền cho minishow, hàng chục màn “đấu” tay đôi của các vũ công nhí đã đem đến cho khán giả trên phố đi bộ Hà Nội những giây phút thư giãn tuyệt vời
02.jpg
Âm nhạc sôi động kết hợp những bước nhảy điêu luyện, cuốn hút của các vũ công nhí đã khiến nhiều khán giả trầm trồ thích thú 
03.jpg

Những cô bé, cậu bé từ 7 đến 17 tuổi biểu diễn một cách hăng say, nhiệt tình như khi đang đứng trên 1 sân khấu lớn

04.jpg
Với những vũ công nhí này, bất cứ mặt phẳng nào cũng có thể trở thành sàn diễn, chỉ cần nơi đó có âm nhạc, có khán giả 
05.jpg
Sự hồn nhiên, đáng yêu cũng những bước nhảy sôi động của 18 vũ công nhí đã thu hút rất nhiều người, trong số đó có cả những vị khách du lịch quốc tế 
06.jpg
 Họ tỏ ra rất thích thú trước sự tài năng, đáng yêu của các vũ công nhí. Một số vị khách vui tính không ngần ngại đã cùng thực hiện một số động tác vũ đạo để “đáp lễ” các vũ công nhí
07.jpg
Trong chuỗi minishow này, 18 vũ công nhí cũng thể hiện một số trích đoạn ngắn của vở đại vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” 
010.jpg
Đây là vở đại vũ kịch dài hơn 1 tiếng đồng hồ, sẽ ra mắt khán giả tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 17 và 18/6. Tác phẩm xoay quanh giấc mơ của 1 bé gái 7 tuổi khi cô được tới với các nền văn hóa khác nhau trên thế giới từ những chuyện cổ tích
08.jpg
Với mong muốn giữ lại trọn vẹn sự trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ, 2 biên đạo Nguyễn Viết Thành và Chu Quỳnh Trang quyết định sử dụng toàn bộ vũ công nhí cho vở đại vũ kịch này. Không sử dụng ngôn ngữ, 18 vũ công nhí của vở đại vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” sẽ dẫn dắt khán giả bằng những bước nhảy điêu luyện, thuần thục và duyên dáng không hề thua kém các vũ công chuyên nghiệp.
09.jpg

Không chỉ “chiêu đãi” khán giả bằng những bước nhảy điêu luyện của nhiều dòng vũ đạo: Belly dance, King Tut, Puppet dance, Broadway, tango, Locking, Latin, múa đương đại…, "Sắc màu tuổi thơ" còn là 1 bữa tiệc âm nhạc đúng nghĩa. Chất liệu âm nhạc được sử dụng từ đầu đến cuối chương trình đều được remix lại cho phù hợp với cốt truyện và sự trong sáng trong tâm tưởng trẻ thơ. Điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của dàn nhạc giao hưởng đồ sộ, mới mẻ và đầy màu sắc. Dù chưa công diễn nhưng vở vũ kịch “Sắc màu tuổi thơ” đã được tổ chức Centro la Fenice school - LUST company mời biểu diễn tại Modena, Italia

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm