187 người DTTS ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, chiếm 21,54%

HKD
16/05/2021 - 18:44
187 người DTTS ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, chiếm 21,54%

Chị Phù Thị Thiên (thứ tư từ phải sang) cùng Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh và các đại biểu bên lề một cuộc họp HĐND tỉnh. Ảnh Baodantoc

Theo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố tại Nghị quyết số 559/NQ- ban hành, có 868 người ứng cử ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, có 187 ứng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 21,54%.
187 người DTTS ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, chiếm 21,54%  - Ảnh 1.

Cử tri người DTTS bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ảnh minh họa

Cụ thể, theo danh sách, địa phương có ứng cử viên người DTTS ứng cử nhiều nhất là tỉnh Sơn La với 10 người. Địa phương có 9 ứng cử viên người DTTS gồm: Hà Giang, Đắk Lắk, Lạng Sơn. Địa phương có 8 ứng cử viên người DTTS gồm: Thanh Hóa, Lai Châu. Địa phương có 7 ứng cử viên người DTTS gồm: Cao Bằng, Kon Tum, Bắc Kạn, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái. Địa phương có 6 ứng cử viên người DTTS gồm: Gia Lai, Hòa Bình, Phú Thọ, Sóc Trăng, Nghệ An. Địa phương có 5 ứng cử viên người DTTS gồm: Lâm Đồng. Địa phương có 4 ứng cử viên người DTTS gồm: Quảng Ngãi, Trà Vinh. Địa phương có 3 ứng cử viên người DTTS gồm: An Giang, Bắc Giang, Bình Phước, Đồng Nai, Đắk Nông, Lào Cai, Kiên Giang, Ninh Thuận, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế. Địa phương có 2 ứng cử viên người DTTS gồm: Bình Thuận, Hà Nội, TP.HCM, Quảng Trị. Địa phương có 1 ứng cử viên người DTTS: Bạc Liêu, Khánh Hòa, Quảng Ninh.

Được biết, đa phần ứng cử viên người DTTS ở các địa phương miền núi, vùng DTTS lần đầu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để bảo đảm tỷ lệ người DTTS trong Quốc hội ngày càng tăng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã đặc biệt chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận động tranh cử cho các ứng cử viên người DTTS thông qua việc tổ chức Hội nghị tập huấn "Kỹ năng vận động tranh cử cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh là người DTTS"; phối hợp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ tổ chức Hội nghị cho khu vực các tỉnh phía Bắc tại TP. Hà Nội (các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra) và Hội nghị cho khu vực các tỉnh phía Nam tại TP. Đà Nẵng (các tỉnh từ Quảng Bình trở vào).

187 người DTTS ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, chiếm 21,54%  - Ảnh 2.

Trưởng thôn Triệu Sinh Điền (thôn Gà, xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) truyên truyền bầu cử cho đồng bào dân tộc Dao. Ảnh: bacgiang.gov.vn

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc, biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS nêu cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm, lựa chọn và bầu ra những đại diện xứng đáng tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín tham gia Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng bầu cử các cấp đã tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử. Chỉ đạo tăng thời lượng thông tin về các ứng cử viên trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, truyền hình. Chú trọng tuyên truyền bằng tiếng DTTS, tổ chức tọa đàm về yêu cầu cơ cấu, thành phần; về tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào những thời điểm thích hợp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm