2 cách ngăn chặn hiện tượng bố mẹ thờ ơ với con cái

Phan Hằng
10/01/2024 - 09:55
2 cách ngăn chặn hiện tượng bố mẹ thờ ơ với con cái

Bức ảnh ông bố ngồi bấm điện thoại, để con phơi ngoài nắng từng gây tranh cãi khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Hành vi của người bố trong bức ảnh này rất khó có thể thông cảm, nó nói lên rất nhiều điều liên quan tới cách quan tâm con cái.

Trong bức ảnh có thể thấy được rằng, một em bé chưa tới 1 tuổi đang ngồi dưới đất dưới ánh mặt trời gay gắt, còn người bố đang trốn trong bóng râm để bấm điện thoại, địa điểm trên sân thượng của một khu dân cư. Có vẻ như người bố không quan tâm gì tới con mình lúc này.

Dù chỉ là một bức ảnh đơn giản nhưng nó phản ánh sự sơ suất của người bố. Dưới đất vừa nóng vừa bẩn, làn da em bé vốn mỏng manh, rất dễ bị bệnh. Tình huống này tuy không quá nguy hiểm nhưng hoàn toàn không tốt cho trẻ em. Giả sử bối cảnh không phải là nơi ít người mà là trong khu mua sắm đông đúc, việc thiếu quan tâm tới con mình như thế này thực sự rất nguy hiểm.

Tại sao có những người bố không quan tâm con cái?

Một số người bố có tư tưởng truyền thống, coi việc chăm sóc con cái là nghĩa vụ của người mẹ. Hơn nữa, họ là kiểu người không có tinh thần trách nhiệm, không làm tròn bổn phận của người bố với con cái. Chính vì những điều này, họ coi việc con cái chơi ở đâu, làm cái gì cũng không quan trọng.

Người bố bị chỉ trích khi để con chơi ngoài nắng, còn mình trốn trong bóng râm dùng điện thoại- Ảnh 2.

Hành động của người bố trong bức ảnh trên phần nào cho thấy anh quá vụng về và không biết cách chăm sóc một đứa trẻ như thế nào. Ngay cả những điều cơ bản nhất là không để trẻ nhỏ ngồi dưới ánh nắng gay gắt anh cũng không biết.

Nhiều người cho rằng, việc nuôi dạy con cái chỉ cần đứa trẻ lớn lên an toàn, họ không quá quan tâm tới việc giáo dục và cũng không nhận thức được sự nguy hiểm trong nhiều tình huống.

Khi một đứa trẻ lớn lên với kiểu gia đình có người bố như vậy, chúng sẽ so sánh bản thân với người khác và nảy sinh cảm giác thua kém.

Làm thế nào để ngăn chặn hiện tượng bố mẹ thờ ơ với con cái?

- Có thái độ đúng đắn

Bố mẹ nên quan tâm đến việc giáo dục con cái, sự phát triển lành mạnh của trẻ không thể tách rời sự nỗ lực chung của bố mẹ, đừng cố gắng đổ hết gánh nặng hay trách nhiệm lên người bạn đời.

Người bố bị chỉ trích khi để con chơi ngoài nắng, còn mình trốn trong bóng râm dùng điện thoại- Ảnh 3.

- Dành nhiều thời gian hơn cho con cái

Thường xuyên để người bố chơi cùng con, chẳng hạn như tham gia các trò chơi giữa bố mẹ và con cái do nhà trường tổ chức. Điều này không chỉ giúp người bố cảm nhận được niềm vui khi được hòa hợp với con mà còn dần hình thành tinh thần trách nhiệm.

Nếu người bố không biết phải làm gì và đi đâu khi chăm sóc con, họ có thể đưa trẻ đi dạo trong công viên hoặc một chuyến dã ngoại ngoài trời. Điều này không chỉ an toàn và có việc để làm mà còn cho phép trẻ tập thể dục đúng cách, hít thở không khí trong lành.

Việc giáo dục con cái không thể tách rời khỏi sự quan tâm chăm sóc chu đáo của bố mẹ. Một đứa trẻ lớn lên cần được chú trọng sự phát triển cả về thể chất và tâm hồn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm