2 chị em ruột bị đuối nước ngày cận Tết

02/02/2019 - 11:52
Trong lúc ra chơi ở đập nước gần nhà, 2 chị em ruột không may bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu, dẫn đến đuối nước thương tâm.
Sáng 2/2, ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu bé tử vong. Hiện chính quyền địa phương đang cùng gia đình tổ chức tang lễ cho hai nạn nhân bị đuối nước.
 
nh-minh-ha.jpg
Ảnh minh họa
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 1/2, em Trần Thị Th. (7 tuổi) và Trần Thị Nh. (4 tuổi) trú ở xóm 4, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ ra chơi tại khu vực đập nước Khe Bò ở gần nhà thì không may bị trượt chân rơi xuống vùng sâu đuối nước tử vong. Sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương lập tức báo cho chính quyền địa phương.
 
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nghĩa Hợp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm, tiến hành vớt thi thể 2 cháu lên bờ.
 
Ngay sau đó, UBND xã Nghĩa Hợp đã hỗ trợ 5 triệu đồng, phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Tân Kỳ hỗ trợ 1 triệu đồng để giúp gia đình tổ chức việc mai táng 2 nạn nhân theo phong tục của địa phương.
 
“Gia đình 2 cháu bé bị đuối nước thương tâm thuộc diện hộ nghèo nhiều năm, sự việc xẩy ra là khiến chúng tôi vô cùng thương xót. Sau khi đưa 2 cháu về bàn giao cho gia đình, phía chính quyền địa phương cũng đã kịp thời hỗ trợ tinh thần để giúp gia đình lo liệu việc mai táng hai cháu”, ông Lợi cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm