2 mỹ nhân Việt khóc hết nước mắt vì vô sinh, ai ngờ lại có bầu tự nhiên

NGỌC AN
05/08/2022 - 12:00
2 mỹ nhân Việt khóc hết nước mắt vì vô sinh, ai ngờ lại có bầu tự nhiên
Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng 2 mỹ nhân này đã sinh con thành công như một điều thần kỳ trong cuộc sống.

Mang thai, sinh con là một hành trình đặc biệt, kì diệu trong cuộc sống của người phụ nữ. Có những trường hợp mẹ mình gặp vấn đề về sức khỏe, khó có con và chấp nhận sẽ không thể thực hiện "thiên chức" người phụ nữ nhưng cuối cùng, họ lại mang thai tự nhiên một cách tình cờ và cuối cùng sinh con khỏe mạnh như phép màu trong cuộc sống. Hai mỹ nhân Vbiz dưới đây đã từng trải qua hành trình như vậy.  

Trương Mỹ Nhân 

Trương Mỹ Nhân sinh năm 1995, là người mẫu sở hữu chiều cao 1m78 cùng gương mặt sáng và thuần Việt. Cô từng tham gia chương trình The Face và đạt giải Á quân. Sau đó 1 năm, cô trở thành Á hậu 1 của cuộc thi Miss Supranational Vietnam 2018 diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. 

Trương Mỹ Nhân là người đẹp nổi tiếng với khuôn mặt, vóc dáng hoàn hảo.

Trong thời gian tham gia The Face năm 2017, Mỹ Nhân đã từng khiến nhiều người rơi nước mắt khi tâm sự mình gặp vấn đề về sức khỏe và khó có thể làm mẹ. Cô chia sẻ: "Năm 17 tuổi, mình phát hiện bản thân có những biểu hiện không bình thường như kinh nguyệt không đều, thường xuyên ốm vặt... Mình đến bệnh viện làm xét nghiệm thì được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng đa nang buồng trứng bẩm sinh. Những người mắc hội chứng này thường có khả năng thụ thai rất thấp (vì trứng không rụng đúng chu kỳ), dẫn đến vô sinh.

Ngoài ra, nó còn là nguyên nhân gây ra một số bệnh khác cho người mắc như tiểu đường type 2, cao huyết áp, bệnh tim và đột quỵ. Riêng mình, từ năm học lớp 4 mình đã bị hở van tim hai lá". 

Chân dài cũng thừa nhận chính vì căn bệnh này đã khiến cô ái ngại khi muốn có một mối quan hệ yêu đương lâu dài. "Nhân sợ yêu lắm. Bản thân mình là một người thích chuyện lâu dài, Nhân muốn người ta mang đến cho mình niềm tin an toàn và sự chắc chắn. Mình cũng ngại đặt vấn đề thẳng thắn với người ta ví dụ như Anh có cưới em không,… để có thể mở lòng và chia sẻ câu chuyện của mình nên vẫn cần một người mà bản thân thật sự tin tưởng để gửi gắm".

Trước đây, Mỹ Nhân từng chia sẻ việc cô khó có con vì buồng trứng đa nang.

Sau quãng thời gian dài điều trị, Mỹ Nhân dần dần chấp nhận việc mình khó có thể mang thai tự nhiên và suy nghĩ đến việc xin con nuôi để được làm mẹ. Vậy nhưng cuối cùng điều thần kỳ đã tìm đến cô. 

Cách đây vài ngày, Trương Mỹ Nhân thu hút sự quan tâm của dân mạng khi bất ngờ công khai chuyện làm mẹ ở tuổi 25. Người đẹp chia sẻ hình ảnh bên cô con gái vô cùng đáng yêu, tên thân mật là Bona, vừa tròn 2 tuổi. Mỹ Nhân cho biết cô mang bầu Bona hoàn toàn tự nhiên và lúc đó đã rất bất ngờ. Trong thời gian mang thai, cô gặp nhiều trở ngại về tâm lý, lo lắng và gần như rơi vào trầm cảm. Bé Bona cũng bị sinh non nhưng may mắn thay đến nay bé đã phát triển khỏe mạnh, bụ bẫm, đáng yêu. 

Trương Mỹ Nhân bất ngờ mang thai tự nhiên và giờ đã làm mẹ của bé Bona 2 tuổi.

Pha Lê

Pha Lê là cái tên quen thuộc trong làng giải trí với vai trò ca sĩ. Năm 2020, Pha Lê đăng kí kết hôn với ông xã người Mỹ gốc Hàn và sau đó đón con gái đầu lòng - bé Ốc chào đời. Trước đó, nữ ca sĩ đã trải qua hành trình gian nan để sinh được con gái - món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô.

Nữ ca sĩ cho biết cô từng nghĩ "chắc ông trời triệt đường sinh sản" của mình vì đã trải qua tới 13 lần hỏng thai. Có những lần cô mang bầu tự nhiên và cũng có những lần là nhờ hỗ trợ sinh sản. Nguyên nhân là vì lượng hormone nam trong cơ thể Pha Lê cao gấp 34 lần người phụ nữ bình thường. Việc này khiến niêm mạc tử cung mỏng, khi mang bầu đến một thời điểm nhất định, thai nhi sẽ "tuột" ra ngoài.

Pha Lê cũng từng nghĩ mình sẽ không thể làm mẹ vì liên tục bị sảy thai.

"Mình có chu kỳ kinh rất đều đặn nên cứ chậm 1-2 ngày là mình thử thai là thấy hai vạch luôn. Vậy nhưng chỉ vài ngày sau, thấy ra máu, thử thai lại chỉ còn một vạch là biết lại hỏng rồi. Đó là lý do mình đếm được tới 13 lần hỏng thai", Pha Lê nghẹn ngào tâm sự.  

Sau những lần hư thai, Pha Lê đã thất vọng hoàn toàn, không có ý niệm về việc mang thai, sinh con nữa. Thế nhưng, bất ngờ đã đến. Cô vô tình phát hiện mình mang thai tự nhiên với người chồng nước ngoài sau khi điều trị chứng trào ngược dạ dày.

"Lúc đó mình hay bị buồn nôn, chán ăn nhưng chỉ nghĩ rằng do bệnh dạ dày thôi. Sau đó đến khi chậm kinh thì mới thử thai và thấy hai vạch. Tuy vậy mình cũng không dám ôm nhiều hy vọng", Pha Lê nói. những tháng đầu thai kỳ cô vẫn luôn thấp thỏm lo lắng vì sợ chuyện buồn cũ lặp lại. Nữ ca sĩ lo tới mức không dám thông báo với gia đình, sợ không giữ được con như những lần trước. 

Khi mang bầu bé Ốc, Pha Lê cũng không dám đặt nhiều hy vọng.

Vậy nhưng cô không ngờ chính thai kỳ bất ngờ và "thả cửa" tự nhiên, không treo chân kiêng kị gì này lại là thai kỳ duy nhất mang đến cho cô niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cô mang thai đủ ngày đủ tháng và sinh bé Ốc cũng rất suôn sẻ. 

Sau sinh, Pha Lê có một quãng thời gian bị căng thẳng tâm lý do tắc tia sữa và sống xa chồng. Vậy nhưng cuối cùng cô đã vượt qua tất cả và thành quả nhận về chính là bé Ốc xinh xắn, đáng yêu. Tháng 3 vừa qua, Pha Lê thông báo đã ly hôn ông xã gốc Hàn. Hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nuôi con gái.

Pha Lê nói rằng bé Ốc như món quà trời ban đối với cô.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm