2 nghệ sĩ như biến thành người khác khi... ốm nghén

Hồng Trần
27/07/2020 - 14:31
2 nghệ sĩ như biến thành người khác khi... ốm nghén
Chứng ốm nghén của 2 người đẹp nổi tiếng này thực sự khiến ông xã dở khóc dở cười.

Mang bầu là khoảng thời gian cực kỳ nhạy cảm, khiến không chỉ cơ thể mà tâm lý của người phụ nữ cũng thay đổi. 80% bà bầu phải đối mặt với chứng ốm nghén trong 3 tháng đầu thai kì, ngay cả các sao Việt cũng không ngoại lệ. Bình thường nổi tiếng là những cặp đôi yêu nhau say đắm là vậy nhưng đến khi có tin vui, Lan Phương và Khánh Thi lại như biến thành người khác.

Lan Phương: Sợ mùi chồng Tây, lúc gần gũi nhau chỉ muốn ói

Lan Phương và chồng Tây dù chênh lệch về chiều cao khi một người là nữ diễn viên sở hữu ngoại hình nhỏ bé, một người sở hữu chiều cao gần 2m nhưng họ luôn được ngưỡng mộ bởi tình yêu say đắm dành cho nhau mọi lúc mọi nơi. Tổ ấm nhỏ càng thêm hạnh phúc khi họ đón thêm con gái nhỏ chào đời. Vậy nhưng trước khi con gái đến với thế giới này, Lan Phương từng trải qua thời gian bị ốm nghén khi mang bầu vô cùng oái oăm. 

Theo chia sẻ của nữ diễn viên xinh đẹp, bình thường cô “tình bể bình” với ông xã ngoại quốc là vậy nhưng đến lúc bầu bí, nữ diễn viên “Cả một đời ân oán” lại chán ghét mùi của chồng đến mức buồn nôn.

Lan Phương sợ mùi của chồng Tây dù trước đó rất thích. 

Cũng như đa số bà bầu khác, người đẹp sinh năm 1983 bị nghén nặng, không làm được gì nhiều. “Thời gian đó, tôi còn bị ốm đủ thứ như viêm phế quản, viêm phổi, viêm xoang, sốt... nhưng không dám uống bất kỳ một viên kháng sinh nào, chỉ chữa trị bằng các phương pháp tự nhiên”.

Hơn 3 tháng mang thai đầu tiên, nữ diễn viên cứ ăn vào là nôn ra và người lúc nào cũng trong tình trạng buồn nôn. “Điều khủng khiếp nhất là tôi nghén mùi của David và trở nên rất sợ mùi của anh ấy dù ban đầu tôi rất thích. Cứ ngửi thấy mùi của anh ấy là tôi buồn nôn”.

Trước chứng nghén kì lạ của Lan Phương, David vẫn kiên nhẫn dỗ dành, thậm chí thay đổi sữa tắm, dầu gội… cho vợ đỡ khó chịu.

Trong suốt thai kì, Lan Phương trở nên cực kì nhạy cảm và rất dễ khóc. Tâm trạng lên bổng xuống trầm như một cái tàu lượn siêu tốc, có khi đang ăn và nói chuyện cũng khóc.

Trước câu hỏi đối diện như thế nào với những thay đổi của cơ thể và tâm lý khi mang thai, Lan Phương cho biết, thời gian đầu, cô cực sợ khi nhìn vào gương vì mỗi lần như thế, cô đều phải thốt lên "Ôi trời ơi, sao mình to thế này". Đến khi bụng to hẳn ra, cô cảm nhận rõ rằng đây là "cái nhà" của em bé và em bé đang lớn dần lên nên không còn vấn đề gì nữa.

Lan Phương hạnh phúc bên chồng và con gái yêu

Khánh Thi: Thói quen sinh hoạt đảo lộn, chỉ thích đánh chồng

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Nữ kiện tướng Dancesport đã sinh hạ cho ông xã kém tuổi 2 em bé xinh xắn, kháu khỉnh. Nếu như lần mang bầu đầu tiên trôi qua khá nhẹ nhàng thì đến lúc mang thai em bé thứ 2 ở tuổi 37, Khánh Thi mới thực sự trải qua cảm giác thế nào là ốm nghén. "Lần mang bầu Kubi, tôi thấy mình chửa dễ quá vì chỉ buồn nôn ít ngày chứ không đến mức nặng nề như những phụ nữ khác. Tuy nhiên lần thứ hai, tôi bị nghén đến mức gần như đuối sức, cơ thể như là đi mượn của người khác".

Sở hữu thân hình dẻo dai và sức khỏe tốt nhưng Khánh Thi vẫn bị chứng ốm nghén hành hạ.

Kiện tướng Dancesport chia sẻ, suốt hơn một tháng đầu, cô cứ ngồi ô tô là chóng mặt, những món ăn yêu thích cũng khiến cô buồn nôn. Bình thường mỗi ngày cô có thể uống 1-2 lít sữa, nhưng lúc nghén, nhìn thấy sữa chỉ muốn ói ngay lập tức. Trong chuyến đi Las Vegas, Phan Hiển mất công tìm nhà hàng sang trọng, gọi nhiều món ngon cho vợ bầu thưởng thức. Vậy mà khi ăn xong, Khánh Thi lại chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo

Phan Hiển tận tình chăm sóc bà xã trong suốt thời gian mang thai.

Khánh Thi thừa nhận từ khi có bầu, tâm tính cô thay đổi 180 độ. Người đẹp không điều khiển được cảm xúc: "Tâm trạng của tôi thì lúc nào cũng cáu gắt, bực bội, thậm chí chỉ muốn xông vào đánh chồng. Đôi lúc tôi lại ủy mị, khóc lóc...".

Khánh Thi “hành” ông xã trẻ tuổi lên bờ xuống ruộng khi mang thai.

Gia đình hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển khiến khán giả ngưỡng mộ.

Nguyên nhân ốm nghén khi mang thai

Ốm nghén khi mang thai do tác động từ nhiều yếu tố và sự xuất hiện của thai nhi trong cơ thể mẹ. Nguyên nhân gây ra các triệu chứng ốm của thai nghén thông thường ở bà bầu được xác định như sau:

Nồng độ HCG tăng mạnh

Thời kỳ đầu mang thai, hormone trong cơ thể sẽ tăng rất nhanh nhất là hormone HCG. HCG được sản sinh từ nhau thai và nó bắt đầu hình thành, phát triển mạnh từ tuần thứ 8 đến 12 của thai kỳ. Vì thế sự xuất hiện, tác động của loại hormone này sẽ khiến mẹ ốm nghén nặng hoặc nhẹ tùy theo sức đề kháng của từng mẹ bầu.

Dạ dày nhạy cảm hơn

Theo các chuyên gia sản khoa thì sự xuất hiện của helicobacter pylori - loại vi khuẩn dạ dày trong khi có bầu sẽ làm tăng khả năng ốm, mệt mỏi ở mẹ bầu. Và thường khi có em bé, hệ tiêu hóa của mẹ cũng yếu và nhạy cảm hơn. Đây là nguyên nhân gây ra hiện tượng buồn nôn, nôn và sợ đồ ăn ở các mẹ.

Khứu giác nhạy cảm, thính hơn

Khi có thai, estrogen sẽ tăng lên. Việc này khiến khứu giác của các bà bầu sẽ nhạy cảm, thính hơn bình thường rất nhiều. Chính vì thế các mẹ luôn cảm thấy sợ đồ ăn, dễ nôn ọe khi ngửi thấy mùi thức ăn.

Mang bầu đôi, đa thai

Khi có bầu đôi, đa thai thì bà bầu sẽ ốm nghén nặng hơn các mẹ khác rất nhiều. Vì lượng HCG trong cơ thể mẹ sẽ tăng lên gấp đôi, loại hormone này sẽ khiến tình trạng ốm mệt của mẹ càng trở lên nghiêm trọng, hoặc có thể kéo dài thời gian ốm nghén khi mang thai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm