2 nhà báo nữ bị dọa giết cả nhà sau loạt bài điều tra nạn bảo kê tại chợ Long Biên

03/12/2018 - 20:36
Hai nhà báo nữ của Đài truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP HCM vừa bị một đối tượng lạ nhắn tin đe dọa giết cả gia đình nếu “không dừng lại”. Cũng theo 2 nữ phóng viên này, có thể đối tượng nhắn tin đe dọa liên quan đến loạt bài điều tra về nạn bảo kê ở chợ Long Biên (Hà Nội).

Tối ngày 3/12, xác nhận với phóng viên, nhà báo Thu Trang – đang công tác tại báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh - cho biết: Vào khoảng 22 giờ 13 phút ngày hôm qua (2/12) chị nhận được tin nhắn từ số điện thoại xxxxxx7933 với nội dung: "Mày dừng lại đi, đừng cố tình quay bọn tao nữa cũng chẳng làm gì được đâu. Tao nói một lần duy nhất và nếu mày không nghe lời thì cả nhà mày sẽ phải chết vì mày" và tin nhắn thứ 2 với nội dung: "Mày nên nhớ là cả nhà mày sẽ chết nếu cố tình chọc bọn tao".

“Tôi nhận định đối tượng nhắn tin đe dọa có liên quan đến loạt bài điều tra về nạn bảo kê ở chợ Long Biên (Hà Nội) mà tôi đã đăng tải trên báo Phụ nữ TP HCM. Sau khi loạt bài được đăng tải, cơ quan công an đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản và hiện vẫn trong quá trình điều tra. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có bị can nào bị khởi tố”, nhà báo Thu Trang nói.

Cũng vào thời gian này, cũng số điện thoại này, phóng viên Liên Liên, đang công tác tại Ban thời sự - Đài truyền hình Việt Nam (VTV) bất ngờ nhận được tin nhắn với nội dung như trên.

ll.jpg
Phóng viên Liên Liên cũng bất ngờ nhận được tin nhắn với nội dung đe dọa giết cả nhà.

Chia sẻ về vụ việc trên, phóng viên Liên Liên cho biết: Ngay sau khi nhận được tin nhắn đe dọa, tôi đã báo cáo sự việc lên Ban giám đốc Đài truyền hình Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo. Cũng trong chiều nay (3/12) phía Đài truyền hình Việt Nam cũng đã có công văn gửi Công an TP Hà Nội và Bộ Công an đề nghị vào cuộc điều tra.

Phóng viên Liên Liên chia sẻ: Thời gian này, chị và phóng viên Thu Trang (báo Phụ nữ TP HCM) có thâm nhập và làm chung loạt bài điều tra về nạn bảo kê ở chợ Long Biên, ngoài ra 2 người không còn làm chung bài điều tra nào khác nhưng lại nhận được nội dung đe dọa từ một số máy, cùng một nội dung và gần như vào cùng một thời điểm.

tin1543830515_1537-1.png
Nội dung tin nhắn từ số máy xxxxx 7933.

“Vụ việc nạn bảo kê ở chợ Long Biên vừa qua nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận và về phía các đối tượng bảo kê tại chợ Long Biên cũng có gây áp lực rất lớn từ nhiều phía với các tiểu thương mà họ nghi là cung cấp thông tin cho báo chí. Tôi cũng mong muốn cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra làm rõ kẻ nhắn tin đe dọa, xử lý nghiêm đối tượng. Bởi từ khi nhận được tin nhắn như vậy, tôi cũng vô cùng lo lắng về tính mạng của bản thân và cả gia đình”, phóng viên Liên Liên cho biết.

Ở một diễn biến khác, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2018 vào chiều nay 3/12, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết: "Vụ việc nghi vấn có "bảo kê" tại chợ Long Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ có thông tin đầy đủ, chúng tôi đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thu thập thông tin đầy đủ, điều tra theo quy định của pháp luật”.

Liên quan đến vụ việc 2 phóng viên Báo Phụ nữ TP HCM và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện phóng sự nghi vấn tình trạng bảo kê tại chợ Long Biên bị số máy lạ nhắn tin dọa giết, thiếu tướng ương Tam Quang cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Hà Nội làm rõ.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm