Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/03/2026 - 14:47 (GMT+7)

2 nữ Đại tá Công an nhân dân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hải Linh
2 nữ Đại tá Công an nhân dân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

2 nữ Đại tá Công an nhân dân trúng cử đại biểu Quốc hội

Theo công bố của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trong số 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI trúng cử, có 24 tướng lĩnh, sĩ quan thuộc lực lượng Công an nhân dân. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong đó có 2 nữ lãnh đạo Công an nhân dân được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử đại biểu Quốc hội.

Đó là Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp và Đại tá Trần Thị Thu Phước - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, sinh năm 1977, quê quán phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bà có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Điều tra trinh sát an ninh, cũng từng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. 

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc đã trải qua các vị trí công tác từ Đội trưởng Đội tổng hợp Phòng An ninh điều tra; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị; Trưởng Công an huyện Lấp Vò và là nữ Phó giám đốc Công an tỉnh đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp hiện nay.

2 nữ Đại tá Công an nhân dân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- Ảnh 1.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

Trong chương trình hành động, Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc cam kết tập trung lãnh đạo và kiến nghị đến các Cơ quan có thẩm quyền các cơ chế, chính sách ưu tiên bảo vệ phụ nữ đúng cách, nhất là các vấn đề liên quan đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về sức khỏe, tinh thần.... Từ đó lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Công an đất Sen Hồng "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đến gần hơn với chị em phụ nữ tại địa phương, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Bà cũng cam kết, thông qua hình ảnh, tiếng nói và hành động, đóng góp trực tiếp với Quốc hội các vấn đề bất cập tại địa phương trong công tác quản lý, các vấn đề khác về an sinh xã hội hiện còn vướng mắc để kịp thời hoàn thiện cơ chế pháp lý vững chắc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ, nhất là tại vùng biên giới, vùng còn điều kiện khó khăn của tỉnh Đồng Tháp.

2 nữ Đại tá Công an nhân dân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- Ảnh 2.

Đại tá Võ Thị Hoài Ngọc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại xã Trường Xuân. Ảnh: CAND

Đại tá Trần Thị Thu Phước, sinh ngày 20/10/1976, quê quán xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; chức vụ hiện nay là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Trong chương trình hành động, với vai trò là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong lực lượng Công an, Đại tá Trần Thị Thu Phước cho biết sẽ tích cực đề xuất Quốc hội, Chính phủ tăng cường các giải pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương, giữ vững môi trường ổn định để phát triển, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

2 nữ Đại tá Công an nhân dân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI- Ảnh 3.

Đại tá Trần Thị Thu Phước

Bên cạnh đó, Đại tá Trần Thị Thu Phước cũng chú trọng công tác giám sát và thúc đẩy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: "Trong bối cảnh địa phương đã thực hiện bỏ cấp huyện, yêu cầu về năng lực quản lý, điều hành từ cấp tỉnh trực tiếp xuống cấp xã là rất lớn. Tôi sẽ tập trung giám sát, đề xuất các chính sách tăng cường nguồn lực cho cấp cơ sở, trọng tâm là hạ tầng chuyển đổi số và cải cách hành chính. Qua đó, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả".

Sự hiện diện của 2 nữ đại biểu Công an nhân dân trong Quốc hội là kết quả của quá trình rèn luyện, phấn đấu nghiêm túc, thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm cao.

Đây cũng là dấu mốc có ý nghĩa, góp phần tạo thêm động lực để phụ nữ Công an nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần "Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", không ngừng rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận