2 nữ trọng tài Việt Nam có cơ hội dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023

N.A
24/02/2021 - 11:55
2 nữ trọng tài Việt Nam có cơ hội dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang (thứ 3 từ trái sang) và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh (bìa phải)

Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đưa 2 trọng tài nữ Việt Nam vào danh sách ứng cử viên trong cuộc đua để chọn ra các trọng tài, trợ lý trọng tài tham gia điều hành ở Vòng chung kết (VCK) World Cup nữ 2023.

Cụ thể, 2 trọng tài của Việt Nam là trọng tài Bùi Thị Thu Trang và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh đã được FIFA đưa vào danh sách 750 trọng tài, trợ lý trọng tài trong dự án "Đường tới Australia/New Zealand". Sau khi sàng lọc, danh sách sẽ rút gọn lại 56 trọng tài chính và 100 trợ lý trọng tài và được FIFA chọn vào danh sách cuối cùng tác nghiệp ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới.

Để hỗ trợ tối đa cho những ứng viên này, FIFA đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thường xuyên bổ nhiệm 2 nữ trọng tài điều hành các trận đấu bóng đá nữ quốc gia cấp cao nhất và các trận đấu bóng đá nam ở cấp cao nhất mà họ có khả năng điều hành, cao nhất là V-League hoặc thấp hơn là các giải: hạng Nhất, Cúp Quốc gia, U-19, U-21 quốc gia...

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang sinh năm 1986, từng là trọng tài FIFA đạt chuẩn Elite (đẳng cấp cao nhất trong hệ thống trọng tài) của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Cô có nhiều kinh nghiệm cầm còi, bắt đầu làm nhiệm vụ ở sân chơi quốc tế từ năm 2016. Tại ASIAD 2018, Thu Trang vinh dự trở thành nữ trọng tài Việt Nam duy nhất được phân công công bắt chính. Cô từng trực tiếp điều hành trận đấu giữa đội tuyển nữ Trung Quốc gặp đội tuyển nữ Tajikistan.

Hai trọng tài nữ Việt Nam có thể dự VCK World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang

Trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh sinh năm 1984. Cô đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề trọng tài. Năm 2012, Lệ Trinh chính thức trở thành trợ lý trọng tài của FIFA. Cô gái đến từ Long An này không những nắm rất vững kiến thức bóng đá mà còn sở hữu tấm bằng Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục thể chất.

Lệ Trinh cũng từng được giao nhiệm vụ tại rất nhiều giải đấu lớn, nổi bật phải kể tới VCK World Cup U17 nữ vào các năm 2016, 2018. Năm 2017, cô được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vinh danh là Nữ trợ lý trọng tài xuất sắc nhất mùa giải 2016/17.

Việc Việt Nam kiểm soát tốt về đại dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua đã giúp các giải bóng đá nữ quốc gia như: giải Vô địch Quốc gia, cúp Quốc gia diễn ra an toàn, thuận lợi. Năm 2021, VFF dự kiến tiếp tục tổ chức các giải bóng đá nữ Quốc gia, đồng thời bổ sung thêm 2 giải Futsal nữ vô địch Quốc gia và Futsal nữ cúp Quốc gia. Điều này tạo cơ hội để các trọng tài nữ, đặc biệt là 2 ứng viên trọng tài Bùi Thị Thu Trang và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh được cầm còi, tham gia điều hành, nâng cao nghiệp vụ.

Hai trọng tài nữ Việt Nam có thể dự VCK World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

Trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh

VCK World Cup nữ 2023 sẽ được tổ chức tại Australia và New Zealand từ tháng 7 đến tháng 8/2023. Giải đấu có sự tham gia của 32 đội bóng đến từ 6 liên đoàn bóng đá châu lục. Đây là lần đầu tiên giải vô địch bóng đá nữ thế giới được tổ chức tại châu Đại Dương và cũng là lần đầu tiên được tổ chức đồng thời ở 2 quốc gia. Các trận đấu vòng loại World Cup nữ 2023 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13/9/2021.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm