21/10: NASA tổ chức đoàn đi bộ ra ngoài không gian gồm toàn nữ

14/10/2019 - 10:33
Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã chuẩn bị cho một chuyến đi bộ ngoài không gian mới với một êkíp gồm toàn nữ phi hành gia sau khi kế hoạch trước đó bị hủy bỏ.

Hai nữ phi hành gia Christina Koch và Jessica Meir sẽ đi ra ngoài không gian trong ngày 21/10.

 

Astronauts Christina Koch (trái) và Jessica Meir

 

Hồi tháng 3 lẽ ra Koch đã đi bộ ngoài không gian với Anne McClain, người vừa trở về Trái đất. Tuy nhiên vì lý do “thiếu hụt trang phục bảo hộ ngoài không gian vừa cỡ thân thể” McClain nên nhiệm vụ đã bị hủy bỏ. Koch sau đó ra ngoài không gian với nam phi hành gia Nick Hague.

Được biết Koch sẽ thực hiện 3 chuyến đi bộ ngoài không gian trong tháng 10, trong đó chuyến cuối cùng là với Meir.

Koch đã đến Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày 14/3 năm nay. Cô sẽ ở lại trạm cho đến tháng 2/2020. Như thế, cô sẽ trở thành nữ phi hành gia Mỹ ở lại không gian làm nhiệm vụ lâu nhất từ trước tới nay.

Trước Koch, kỷ lục đang thuộc về Peggy Whitson, người dành 288 ngày sống trong không gian. Nam phi hành gia Mỹ nắm kỷ lục tương tự là Scott Kelly, người đã có 340 ngày sống và làm việc trên ISS.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm