25 cô gái vào Chung kết Người đẹp xứ Mường

17/11/2019 - 12:12
Trải qua vòng chung khảo, BTC cuộc thi Người đẹp xứ Mường 2019 đã tìm ra được 25 gương mặt xuất sắc nhất để bước vào Chung kết.

Tối 16/11, vòng chung khảo cuộc thi Người đẹp xứ Mường 2019 đã diễn ra tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình. Đảm nhận vai trò giám khảo tại vòng thi này có nhiều gương mặt nổi tiếng như siêu mẫu Hạ Vy, Nữ hoàng hoa hồng Bùi Thanh Hương, nhạc sĩ Dương Trường Giang, chuyên gia make up Quang Bi, ông Nguyễn Hữu Hòa…

 

Thí sinh Bùi Thị Nụ
 

50 thí sinh đã trải qua 3 vòng thi: nhân trắc học, trình diễn catwalk với trang phục dân tộc và trang phục áo dài. Trong phần thi trang phục dân tộc và trang phục áo dài, các người đẹp không chỉ khoe được vóc dáng mà còn tôn vinh được bản sắc và vẻ đẹp truyền thống xứ Mường nói riêng và Việt Nam nói chung.

Sau các phần thi, Ban giám khảo đã tìm ra được 25 gương mặt xuất sắc nhất bước vào đêm Chung kết Người đẹp xứ Mường 2019 sẽ diễn ra tối 9/12 tới. Nhiều gương mặt khả ái, tài năng đã được chọn vào vòng trong như: Nguyễn Hàm Hương, Thanh Huệ, Bùi Thị Khiêm, Bùi Thị Nụ, Bùi Thị Nữ…

 

Các thí sinh trong trang phục dân tộc Mường
 

Được biết, cuộc thi Người đẹp xứ Mường 2019 với thông điệp Tôn vinh vẻ dẹp văn hóa xứ Mường là hoạt động chủ đạo của Tuần Văn hóa - Du lịch Hòa Bình, diễn ra từ ngày 6 đến 10/12/2019. Cùng với cuộc thi nhan sắc, chương trình sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Trình diễn nghệ thuật Chiêng Mường với chủ đề Hòa Bình - miền sử thi; Trưng bày, trình diễn di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Liên hoan ẩm thực và trình diễn nghề truyền thống các dân tộc tỉnh Hòa Bình; Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch Hòa Bình...

 

Bà Bùi Thị Niềm - Giám đốc Sở VHTT&DL Hòa Bình (áo vàng) - cùng các thành viên BTC, BGK vòng chung khảo
 

Phát biểu tại vòng chung khảo Người đẹp xứ Mường 2019, bà Bùi Thị Niềm - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Hòa Bình, Trưởng BTC - cho biết: “Cuộc thi Người đẹp xứ Mường năm 2019 nhằm tìm kiếm những gương mặt xuất sắc đại diện cho nét đẹp truyền thống của người con gái xứ Mường, với vẻ đẹp từ trí tuệ, lòng nhân ái và sự thông hiểu văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; vẻ đẹp từ vóc dáng, gương mặt, sự khéo léo của đôi bàn tay, đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước, mong muốn bảo tồn, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó tìm kiếm nguồn nhân lực để đào tạo làm đại sứ thương hiệu của tỉnh Hòa Bình, phục vụ cho phát triển du lịch, văn hóa của tỉnh”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm