25 đại biểu dân tộc thiểu số sẽ tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước

Đinh Thu Hiền
10/12/2021 - 17:13
25 đại biểu dân tộc thiểu số sẽ tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước

Chương trình Xuân đoàn kết - Tết biên cương năm 2018. Ảnh: L.T. Xuyến

Sáng mai, 11/12/2021, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sẽ diễn ra theo hình thức Đại hội trực tuyến, đầu cầu chính tại Hội trường tầng 8, Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh, kết nối với 10 điểm cầu nhánh các huyện, thị.

Đại hội có 201 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 171 ngàn hội viên phụ nữ toàn tỉnh, trong đó có 25 đại biểu người dân tộc thiểu số, chiếm 12,5% với phương châm: "Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Phát triển" và mang chủ đề: "Phụ nữ Bình Phước đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới".

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu Ban Chấp hành khóa XI để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

25 đại biểu dân tộc thiểu số sẽ tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước - Ảnh 1.

Chương trình Xuân trên biên cương năm 2021. Ảnh: L.T. Xuyến

Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2016-1021 của tỉnh Bình Phước đã thực hiện được rất nhiều kết quả, trong đó với đặc thù của địa phương, Công tác đối ngoại Nhân dân được nhấn mạnh. 

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Tỉnh ủy Bình Phước về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới", Hội LHPN tỉnh đã phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết thực hiện chương trình "Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới" và chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Các cấp Hội chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức bảo vệ biên giới, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, quy chế biên giới, chống buôn lậu, vượt biên trái phép.... Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, qua đó tham mưu kịp thời với các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới, duy trì 5 mô hình sinh hoạt câu lạc bộ tại 3 huyện biên giới. Tổ chức tập huấn công tác đối ngoại nhân dân cho 131 báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt cơ sở Hội, tổ chức tọa đàm "Chia s kinh nghiệm của các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ an ninh biên giới" thuộc 3 huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập.

25 đại biểu dân tộc thiểu số sẽ tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước - Ảnh 2.

Hội LHPN tỉnh Bình Phước ký kết thỏa thuận Hợp tác vì Hòa bình và phát triển với Vương quốc Campuchia giai đoạn 2018-2022. Ảnh: L.T. Xuyến

Hội LHPN tỉnh tổ chức giao lưu, gặp gỡ và ký kết Thỏa thuận hợp tác vì "Hòa bình và Phát triển - Vương quốc Campuchia giai đoạn 2018 - 2022" với Hội Phụ nữ tỉnh Kratie thuộc Vương quốc Campuchia và tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của hai tỉnh, chăm sóc sức khỏe và đời sống người dân; phòng, chống mua bán phụ nữ và trẻ em, phòng chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền quy chế biên giới để nhân dân hai nước láng giềng tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của từng quốc gia. Nhân dịp Tết ChoolChămThmây hàng năm, các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia các đoàn công tác thăm, chúc tết và tặng quà các tỉnh Kratie, KongPongcham, Mudunkiri - Vương quốc Campuchia nhằm tạo mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Thông qua hội nghị đảng viên, tọa đàm, diễn đàn; hội nghị lấy ý kiến trong lực lượng nữ trí thức, nữ doanh nhân; hội nghị phản biện xã hội...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm