pnvnonline@phunuvietnam.vn
28/2: Hội nghị Chăm sóc sức khỏe trẻ em và An toàn học đường Việt Nam 2025
Khách tham dự sẽ có cơ hội tìm hiểu 2 nhóm chủ đề chính: sức khỏe tâm thần và khả năng phục hồi, an toàn học đường
Được tổ chức bởi Đại học RMIT Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), Mạng lưới trường quốc tế Sài Gòn và Đại học Mỹ tại Việt Nam, sự kiện sẽ diễn ra trong 1 ngày với 6 bài tham luận truyền cảm hứng và gần 30 phiên thảo luận chia ra 3 khung thời gian diễn ra đồng thời, cùng các phiên thảo luận mở dành để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Khách dự hội thảo sẽ có thể sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Các phiên thảo luận chuyên sâu bổ sung với phần phát biểu của diễn giả sẽ diễn ra vào ngày 1/3 tại TP Hồ Chí Minh.
Nhóm chủ đề sức khỏe tâm thần và khả năng phục hồi sẽ tìm hiểu các yếu tố chính thúc đẩy khả năng phục hồi ở thanh thiếu niên và những phương thức mà chuyên gia, gia đình và các tổ chức giáo dục có thể thực hiện. Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những can thiệp hiệu quả đối với các vấn đề sức khỏe tinh thần phổ biến mà thanh thiếu niên Việt Nam gặp phải.
Nhóm chủ đề an toàn học đường sẽ đem đến các phiên thảo luận về các thực hành nhằm đảm bảo an toàn học đường ở các mức độ và hình thức khác nhau, từ dạy thanh thiếu niên về an toàn trực tuyến đến xử lý các trường hợp liên quan đến đối tượng này. Các chuyên gia cũng sẽ chia sẻ về các chính sách và chương trình cần thiết để xây dựng môi trường và văn hóa học đường an toàn. Các phiên thảo luận sẽ bàn về nhu cầu của thanh thiếu niên khuyết tật, thuộc cộng đồng LGBTQ và các nhóm dễ bị tổn thương khác ở Việt Nam.
Ông Michael Tower, Phó giám đốc Bộ phận Chăm sóc sức khỏe và Tham vấn tâm lý RMIT Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị Chăm sóc sức khỏe trẻ em và An toàn học đường Việt Nam, bày tỏ vui mừng với việc quy tụ được các chuyên gia và những người làm trong ngành đến chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.
"Mục tiêu của chúng tôi là tạo cơ hội để các chuyên gia từ nhiều tổ chức có thể cùng nhau cải thiện sức khỏe tâm thần và an toàn cho thanh thiếu niên ở Việt Nam", ông nói.
Khách tham dự sẽ có cơ hội tìm hiểu 2 nhóm chủ đề chính: sức khỏe tâm thần và khả năng phục hồi, an toàn học đường
Hội nghị sẽ quy tụ thành phần tham dự đa dạng, bao gồm đại diện của các trường quốc tế và song ngữ, các trường đại học, trường mầm non và công lập. Các đơn vị cung cấp dịch vụ về sức khỏe hành vi, gồm chuyên gia chăm sóc sức khỏe tinh thần và các bệnh viện, cũng sẽ tham dự. Ngoài ra, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế, lãnh sự quán, đại sứ quán, các cơ quan thực thi pháp luật và chính quyền địa phương/cấp quốc gia cũng sẽ tham gia, giúp hội nghị trở thành một sự kiện toàn diện và bao hàm.
Hội nghị Chăm sóc sức khỏe trẻ em và An toàn học đường Việt Nam 2025 hứa hẹn sẽ mang đến cho người tham dự cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, kết nối với những chuyên gia có cùng chí hướng và tham gia vào các phiên thảo luận tương tác. Sự kiện tạo cơ hội cho mọi người đóng góp vào những nỗ lực không ngừng nhằm cải thiện cuộc sống của thanh thiếu niên ở Việt Nam.