3 chị đại Hong Kong trong 1 khung hình: Người ra đi, kẻ hết thời, riêng đả nữ hạnh phúc

Tiểu Bân
30/06/2020 - 14:30
3 chị đại Hong Kong trong 1 khung hình: Người ra đi, kẻ hết thời, riêng đả nữ hạnh phúc
3 chị đại Hong Kong gồm Mai Diễm Phương, Dương Tử Quỳnh và Trương Mạn Ngọc từng là những mỹ nhân nổi tiếng được yêu thích nhất nhì làng giải trí.

Trang Sina vừa đăng tải loạt ảnh cũ của 3 chị đại nổi tiếng năm xưa Mai Diễm Phương, Dương Tử Quỳnh và Trương Mạn Ngọc. Bộ ảnh nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội và trở thành tiêu điểm nóng trên mặt báo. Nhiều người trầm trồ về nhan sắc của bộ 3 nổi tiếng một thời.

3 chị đại Hong Kong trong 1 khung hình: Người ra đi, kẻ hết thời, riêng đả nữ hạnh phúc - Ảnh 1.

Mai Diễm Phương, Dương Tử Quỳnh và Trương Mạn Ngọc trong một khung hình.

3 chị đại Hong Kong trong 1 khung hình: Người ra đi, kẻ hết thời, riêng đả nữ hạnh phúc - Ảnh 2.

Cả ba khi đó vẫn còn là những cô gái rất trẻ.

Được biết, đây là loạt ảnh được chụp năm 1993 khi Mai Diễm Phương, Dương Tử Quỳnh và Trương Mạn Ngọc đều là những ngôi sao hàng đầu trong giới phim ảnh và đang rất được công chúng đón nhận. Không chỉ được đánh giá cao về tài năng, nhan sắc của bộ tam này còn nhận được vô số lời khen ngợi. Ở tuổi đôi mươi, họ thực sự là biểu tượng nhan sắc.

3 chị đại Hong Kong trong 1 khung hình: Người ra đi, kẻ hết thời, riêng đả nữ hạnh phúc - Ảnh 3.

Nét tươi trẻ của bộ tam năm đó khiến khán giả ngưỡng mộ.

3 chị đại Hong Kong trong 1 khung hình: Người ra đi, kẻ hết thời, riêng đả nữ hạnh phúc - Ảnh 4.

Không ngờ 3 cô gái giờ đã có cuộc đời khác.

Tuy nhiên, sau 27 năm, phận đời của cả 3 chị đại Hong Kong này đều đã thay đổi. Có người ở lại, có người đã ra đi nhưng dù có thế nào thì tình cảm của khán giả dành cho họ vẫn không đổi thay.

Mai Diễm Phương ra đi mãi mãi

Đáng buồn nhất có lẽ chính là sự ra đi của Mai Diễm Phương. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diva phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư quái ác. Cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 30/12/2003 khi mới 40 tuổi. Cái chết của Mai Diễm Phương khiến cả làng giải trí đau lòng. Nhiều người tiếc thương cho số phận của nữ diva nổi tiếng.

3 chị đại Hong Kong trong 1 khung hình: Người ra đi, kẻ hết thời, riêng đả nữ hạnh phúc - Ảnh 5.


Mai Diễm Phương ra đi khi mới 40 tuổi.

Điều đang buồn hơn nữa là 8 tháng trước khi mất, Mai Diễm Phương phải đối diện với tin người anh thân thiết của mình - Trương Quốc Vinh qua đời. Điều này cũng ảnh hưởng lớn tới tâm lý của Mai Diễm Phương trong thời gian điều trị bệnh.

Mai Diễm Phương là người em thân thiết của Trương Quốc Vinh.

Mai Diễm Phương khi còn sống từng được mệnh danh là Bách Biến Thiên Hậu (Nữ hoàng Trăm Dạng). Bởi, dù ở trong làng nhạc hay trong giới điện ảnh, cô luôn mang đến công chúng cảm giác mới mẻ và kỳ lạ.

Dưới ánh đèn sân khấu, Mai Diễm Phương thường khoác lên những bộ trang phục sang trọng nhất, phong cách biểu diễn hoành tráng nhất, các động tác múa lạ mắt, có khi đơn giản nhưng lại rất thu hút, trên mình cô thường toát lên vẻ tươi đẹp, phóng khoáng, diêm dúa, trong cuồng nhiệt lại xen lẫn vẻ lạnh lùng...

Mai Diễm Phương của năm đó chính là diva được khán giả rất yêu thích.

Mai Diễm Phương từng nói rằng: “Tỏa sáng chỉ nhất thời, đâu phải mãi mãi. Giao tiếp là công việc khó khăn trong cuộc sống, tôi tự hỏi có biết bao người còn nhớ tới tôi sau mỗi lần tôi tiếp xúc, gặp gỡ họ. Hi vọng của tôi là họ sẽ không cảm thấy chán ngán và khi nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời, họ sẽ nghĩ đến tôi".

Thành Long ngậm ngùi khi nói về Mai Diễm Phương: “Đây là một sự kiện không may cho làng giải trí, ngay ở thời điểm cuối năm. Mai Diễm Phương đã ra đi một cách yên bình, với ước vọng cuối cùng là mong người hâm mộ và các phóng viên hãy để cho cô ấy ra đi lặng lẽ, đừng khóc và cũng đừng gọi tên cô ấy".

Trương Mạn Ngọc: Từ Ảnh hậu Cannes thành người phụ nữ trung niên hết thời

Cũng giống như Mai Diễm Phương, Trương Mạn Ngọc là ngọc nữ nổi tiếng Hong Kong nhiều năm về trước. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1983 và giành ngôi vị Á hậu. Từ danh hiệu người đẹp đi đóng phim, Trương Mạn Ngọc nhờ cố gắng của bản thân mà phấn đấu và cuối cùng chính mình có tên trong danh sách những mỹ nhân đáng tự hào của điện ảnh xứ Cảng.

Cô là nữ diễn viên người Châu Á đầu tiên giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và là người giữ kỷ lục về số lần được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (5 lần), Kim Mã Đài Loan (4 lần).

Trương Mạn Ngọc từng là ngọc nữ của màn ảnh Hong Kong.

Cô chính là người trong mộng của rất nhiều đấng mày râu.

Từng có trong tay danh tiếng với sự nghiệp khó ai bì kịp nhưng Trương Mạn Ngọc lại thiếu một gia đình hạnh phúc. Cô ly hôn năm 2001 với đạo diễn Olivier Assayas. Đại minh tinh cũng từng có thời gian qua lại với Lương Triều Vỹ nhưng cả hai không thừa nhận mà chỉ tuyên bố là bạn thân, bạn diễn ăn ý của nhau trên màn ảnh.

Trương Mạn Ngọc của hiện tại không còn như trước.

Cô sống cô độc một mình.

Hiện tại, Trương Mạn Ngọc vẫn sống cuộc sống độc thân. Cô chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số show truyền hình. Ở tuổi U60, Trương Mạn Ngọc không còn đẹp như trước, không còn nổi tiếng như trước. Cô gây bất ngờ với hình ảnh người phụ nữ trung niên, gương mặt già nua và thân hình gầy gò hốc hác.

Dương Tử Quỳnh: Đả nữ thành công trong sự nghiệp và tình yêu hạnh phúc

Trong số 3 chị đại của làng giải trí Hong Kong năm đó, có lẽ Dương Tử Quỳnh là người có cuộc sống viên mãn nhất. Ở tuổi 57, Dương Tử Quỳnh vẫn hoạt động trong làng giải trí nhưng không nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn là nhân vật có tiếng tăm và được nhiều người kính trọng.

Dương Tử Quỳnh vẫn là đả nữ được nhiều người mến mộ.

Thực tế, thời còn trẻ Dương Tử Quỳnh trở thành ngôi sao gốc Hoa duy nhất được chọn vào danh sách 35 người đẹp trên màn bạc mọi thời đại của tạp chí People (2009). Dương Tử Quỳnh cũng từng được mệnh danh là Nữ hoàng hành động Châu Á với những vai diễn trong các bộ phim Phong Vân 2, Ngọa hổ tàng long, Hoắc Nguyên Giáp. Xác ướp 3, Hoa Mộc Lan…

Dương Tử Quỳnh từng là nữ hoàng phim hành động.

Dù đã ở tuổi U60 nhưng sự nghiệp của Dương Tử Quỳnh vẫn rất vững chãi.

Năm 1988, Dương Tử Quỳnh kết hôn với Phan Địch Sinh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 3 năm rồi kết thúc. Sau cuộc hôn nhân đầu thất bại, Dương Tử Quỳnh có trải qua một vài cuộc tình nhưng người đàn ông hiện tại của cô chính là Jean Todt - Giám đốc đội đua Scuderia Ferrari năm 2006.

Jean Todt là một doanh nhân có tiếng, hơn Tử Quỳnh 16 tuổi. Cặp đôi vẫn hạnh phúc cho đến giờ nhưng không đăng ký kết hôn. Theo lời Dương Tử Quỳnh, chỉ cần 2 người sống hạnh phúc bên nhau là được.

Dương Tử Quỳnh bên người tình Jean Todt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm