3 học sinh đuối nước trước kỳ thi THPT Quốc gia

24/06/2019 - 09:01
Nắng nóng, 3 nam sinh rủ nhau ra sông Lam đoạn qua huyện Thanh Chương (Nghệ An) để tắm mát thì bị đuối nước. Mặc dù lực lượng cứu hộ đã thức trắng đêm tìm kiếm nhưng hiện chỉ mới tìm thấy thi thể 1 em, thi thể 2 em còn lại vẫn chưa được tìm thấy.
Sáng 24/6, ông Lưu Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương (Nghệ An), cho biết, sau khi tìm thấy thi thể em Nguyễn Gia T. (18 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân) bị đuối nước trên sông Lam vào tối qua, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã thức trắng đêm tìm kiếm thi thể 2 học sinh còn lại nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy.
 
 
nh-minh-ha.jpg
Ảnh minh họa
Hai học sinh còn lại là Nguyễn Thế H. (12 tuổi, học sinh Trường THCS Thanh Tường) và Nguyễn Quang Th. (18 tuổi, học sinh Trường THPT Thanh Chương 1) vẫn chưa tìm thấy. Cả 3 học sinh này bị đuối nước khi tắm trên sông Lam đoạn qua xã Thanh Tường.
 
Theo đó, vào chiều ngày 23/6, do thời tiết nóng bức, 3 em học sinh này (cùng trú tại xóm 3, xã Thanh Tường) rủ nhau ra sông Lam tắm mát không may bị đuối nước. Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng đội cứu hộ cứu nạn và bà con nhân dân tổ chức tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân. Tuy nhiên, đến 22h cùng ngày, lực lượng cứu hộ chỉ mới tìm thấy thi thể em Nguyễn Gia T.
 
Đước biết, trong 3 em bị đuối nước thì có 2 em chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia.
 
“Lực lượng cứu hộ cùng bà con nhân dân đã thức trắng đêm ra sức tìm kiếm thi thể của 2 cháu con lại, nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy. Đây là đoạn sông thường xẩy ra tai nạn do có nhiều hỗ sâu và song chảy xiết, mặc dù chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm nhưng người dân vẫn thường đến đây để tắm”, Chủ tịch UBND xã Thanh Tường - Lưu Văn Hòa cho biết.
 
Hiện công việc tìm kiếm 2 em học sinh còn lại vẫn đang tiếp tục.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm