3 người cùng một nhà thiệt mạng nghi ngộ độc rượu

13/03/2018 - 17:22
3 người cùng một nhà thiệt mạng nghi ngộ độc rượu; 12 giáo viên kiện Phòng GD&ĐT Tuy Hòa ra tòa; Cắt cổ bạn gái vì phát hiện ngủ cùng "tình địch"..., là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin đô thị ngày 13/3.

Nghệ An:

Ngày 13/3, ông Sầm Văn Hải - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, khoảng 15h ngày 12/3, có 4 người ở bản Chà Lắn (xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) được người nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện cấp cứu trong tình trạng nôn mửa, khó thở.

Ngay sau đó, các bác sĩ cấp cứu, hồi sức, cho các nạn nhân thở bằng máy ôxy.

20180125_110503_765681_vui-cung-chien-tich-cmax-600x600.jpg
Ảnh minh họa

 

Tuy nhiên, sau 30 phút, có 3 người không qua khỏi gồm: anh Moong Văn Đi và vợ là Lô Thị Văn (cùng sinh năm 1978), em trai anh Đi là Moong Văn Mươi (còn gọi là Tuệ, sinh năm 1984).

Nạn nhân thứ 4 là Lữ Văn Khăm, là em rể của anh Đi đang trong tình trạng nguy kịch phải thở máy.

Bác sĩ cho biết, các nạn nhân thiệt mạng khi đưa đến bệnh viện đều đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở, nghi do ngộ độc rượu.

Trong khi đưa các bệnh nhân đến cấp cứu, người nhà bệnh nhân cũng mang đến bệnh viện một chai rượu khoảng 1,5 lít mà các nạn nhân uống trước đó để các bác sĩ xác định nguyên nhân gây ngộ độc. (Nguồn: VTC News).

12 giáo viên kiện Phòng GD&ĐT Tuy Hòa ra tòa
Sáng ngày 12/3, Toà án nhân dân huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ 12 giáo viên bị buộc chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên trong quá trình tranh luận, phiên toà lại tiếp tục tạm hoãn. 

Phiên xét xử phải hoãn một lần trước đó với lý do đại diện theo pháp luật của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đi khám bệnh, hôm nay phiên tòa được mở lại.

Trong quá trình tranh luận tại toà, Hội đồng xét xử nhận thấy vụ việc cần được bổ sung chứng cứ để xem xét các yêu cầu bồi thường của nguyên đơn nên đã quyết định tạm hoãn phiên toà. 

Được biết, với 12 đơn kiện đã tiếp nhận, Tòa án Nhân dân huyện Tây Hòa chia thành 2 vụ việc căn cứ vào yêu cầu cần giải quyết của các đương sự. 

Ngoài việc yêu cầu bồi thường do bị buộc chấm dứt hợp đồng 9 tháng lương, 4 nguyên đơn yêu cầu bồi thường cả về tổn thất tinh thần tương đương 6 tháng lương. 

Việc chấm dứt hợp đồng với 50 giáo viên khiến các giáo viên bức xúc bởi đây không phải là lần đầu tiên, các địa phương ở tỉnh Phú Yên chấm dứt hợp đồng lao động với những giáo viên đang công tác tại các trường phổ thông trên địa bàn cũng với lý do số lượng học sinh giảm nên phải giảm giáo viên. (Nguồn: vov.vn)

TPHCM: Xe ben 15 tấn chạy vào đường cấm, kéo ngã hàng loạt cột điện

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 12/3, xe ben chạy trên đường Nhơn Đức - Phước Lộc thuộc xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM vướng vào đường dây cáp viễn thông khiến nhiều cột điện bị kéo ngã, chắn ngang đường. 

"Lúc đó may mắn không có người đi ngang qua nên không xảy ra sự cố đáng tiếc" - một người dân nói.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại hiện trường có bốn cột điện bị xe ben kéo ngã. 

logo-anh-hien-truong-2-15208691119121139960675.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

 

Đường Nhơn Đức - Phước Lộc có đặt biển báo hạn chế trọng lượng đối với loại xe từ 8 tấn, tuy nhiên xe ben gây ra sự cố là loại 15 tấn.  

Lực lượng chức năng huyện Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan đã đến ghi nhận vụ việc, khắc phục sự cố. 

Điện khu vực tạm thời bị ngắt, giao thông qua đoạn đường này bị phong tỏa nhiều giờ. Đến 22h cùng ngày, việc khắc phục vẫn đang diễn ra.

Trước đó vào ngày 25/9/2016, đoạn đường trên cũng xảy ra vụ việc tương tự khi một chiếc xe ben loại 15 tấn kéo ngã một loạt trụ điện.  (Nguồn: tuoitre.vn)

Bình Dương: Ôtô đầu kéo container đâm gãy trụ điện rồi tông vào nhà dân

Sáng 13/3, lực lượng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức xử lý hiện trường, điều tra vụ tai nạn xảy ra tại phường Tân Bình (thị xã Dĩ An).

Theo xác minh ban đầu, vào 3h45 sáng cùng ngày, tài xế khoảng 30 tuổi (chưa rõ lai lịch) lái ôtô đầu kéo container biển số Bình Dương chạy trên đường Bùi Thị Xuân theo hướng từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn về đường Nguyễn Thị Minh Khai (Bình Dương).

29101921_1647221545385347_7094150366459068416_n.jpg
Trụ điện bị ôtô húc gãy, trơ lõi thép. Ảnh: Ngọc An.

 

Khi đến khu vực thuộc khu phố Tân Phú 2 (phường Tân Bình), xe này đột ngột chuyển hướng, lấn trái rồi tông một ôtô tải bay lên lề đường. Xe đầu kéo container sau đó lao về phía trước đâm gãy trụ điện bê tông rồi đâm sầm vào nhà dân.

Tai nạn làm phần đầu của ôtô đầu kéo bị biến dạng, xe tải hư hỏng. Căn nhà bên đường bị ôtô đâm sập mái che phía trước, cửa kính bị húc vỡ vụn, nhiều vật dụng trước nhà hư hỏng.

29178820_1647221602052008_6338201723969994752_n.jpg
Phần đầu của ôtô đầu kéo container bị biến dạng. Ảnh: Ngọc An.

 

Tai nạn làm tài xế xe đầu kéo bị thương, kẹt trong cabin. Người này sau đó được người dân đưa ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân, căn nhà bị ôtô tông trúng là một cửa hàng chuyên bán hoa và thường mở hàng vào 3h sáng. Sáng nay, tai nạn xảy ra khi họ chưa kịp dọn hàng nên không thiệt hại nào về người. (Nguồn: zing.vn)

Bình Dương: Cắt cổ bạn gái vì phát hiện ngủ cùng "tình địch"

Chiều 13/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã bắt giữ nghi can Võ Văn Pháp (18 tuổi, ngụ Đồng Tháp) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an: Lúc 11h ngày 10/3, Pháp đến phòng trọ của bạn gái tên Dương Thị Hồng T (17 tuổi, ngụ Cà Mau) thuộc khu dãy nhà trọ đường D18A, khu phố 6, phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) để chơi. 

lam-dem-ve-muon-vo-bi-chong-dam-tu-vong-vinh-phuc-lam-dem-ve-muon-vo-bi-chong-dam-chet-anh-1508981630-width640height480.jpg
Ảnh minh họa

 

Tại đây, Pháp thấy T đang nằm ngủ cùng Nguyễn Hoàng S (18 tuổi, ngụ Cà Mau). Tức giận, Pháp liền lấy dao ở kệ bếp cắt vào cổ T gây thương tích và đập phá đồ đạc trong phòng (hư hỏng 1 tivi hiệu Samsung 23 inch, 1 quạt đứng, 1 tủ quần áo, 1 điện thoại di động). 

Ngay sau đó, T đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. (Nguồn: danviet.vn)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm