3 phụ nữ sống sót sau tai nạn máy bay ở Cuba

19/05/2018 - 09:09
Sau tai nạn máy bay thảm khốc ở sân bay Jose Marti tại thủ đô La Habana (Cuba), chỉ có 3 phụ nữ sống sót nhưng đều trong tình trạng nguy kịch. Họ đang được chăm sóc cấp cứu đặc biệt tại bệnh viện.
Ngày 18/5, máy bay Boeing 737 CU972 của hãng hàng không Cubana de Aviación từ thủ đô La Habana tới thành phố Holguin, miền Đông Cuba đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay Jose Marti nằm cách thủ đô La Habana khoảng 14 km về phía Nam. Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có tổng số 105 hành khách và 5 người trong phi hành đoàn.
Ngày 18/5, máy bay Boeing 737 CU972 của hãng hàng không Cubana de Aviación từ thủ đô La Habana tới thành phố Holguin, miền Đông Cuba đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay Jose Marti nằm cách thủ đô La Habana khoảng 14 km về phía Nam. Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có tổng số 105 hành khách và 5 người trong phi hành đoàn.
Theo hãng thông tấn Prensa Latina, máy bay Boeing 737 đã rơi
Theo hãng thông tấn Prensa Latina, máy bay Boeing 737 đã rơi "gần sân bay quốc tế" Jose Marti. Nhân chứng cho biết, đã xuất hiện một cột khói đen đặc có thể bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn. Anh Jorge Castillo cho biết: “Chiếc máy bay chưa lên cao, chỉ khoảng 100 mét và vẫn hoàn toàn trong tầm nhìn của tôi và khi đó tôi thấy nó đột ngột rơi thẳng xuống đất và phát nổ ngay lập tức. Thật khủng khiếp!”.
Rất đông nhân viên cứu hộ cùng các phương tiện chữa cháy đã được điều động tới hiện trường.Các mảnh vỡ từ chiếc máy bay rơi rải rác gần vùng Rancho Boyeros gần đó trong khi các lính cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước vào thân máy bay.
Rất đông nhân viên cứu hộ cùng các phương tiện chữa cháy đã được điều động tới hiện trường.Các mảnh vỡ từ chiếc máy bay rơi rải rác gần vùng Rancho Boyeros gần đó trong khi các lính cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước vào thân máy bay.
Trong số 105 hành khách của chuyến bay, có 5 trẻ nhỏ, trong đó 1 em dưới 2 tuổi. Cubana de Aviación cũng cho biết đa số hành khách là công dân Cuba, chỉ có khoảng 5 hành khách nước ngoài cùng phi hành đoàn.
Trong số 105 hành khách của chuyến bay, có 5 trẻ nhỏ, trong đó 1 em dưới 2 tuổi. Cubana de Aviación cũng cho biết đa số hành khách là công dân Cuba, chỉ có khoảng 5 hành khách nước ngoài cùng phi hành đoàn.
Ông Carlos Alberto Martinez, giám đốc bệnh viện Calixto Garcia cho hay hiện chỉ có 3 phụ nữ sống sót nhưng đều đang trong tình trạng nguy kịch. Họ đang được chăm sóc cấp cứu đặc biệt tại bệnh viện.
Ông Carlos Alberto Martinez, giám đốc bệnh viện Calixto Garcia cho hay hiện chỉ có 3 phụ nữ sống sót nhưng đều đang trong tình trạng nguy kịch. Họ đang được chăm sóc cấp cứu đặc biệt tại bệnh viện. "Bà ấy còn sống nhưng bỏng nặng toàn thân", một thân nhân của người bị nạn đang điều trị trong viện cho hay.
Đây là chiếc máy bay thuộc mẫu B737-201 ADV do hãng Boeing sản xuất năm 1979 và được Cubana de Aviación thuê của hãng hàng không Damojh của Mexico để phục vụ tuyến bay nội địa từ thủ đô La Habana tới tỉnh miền Đông Holguín.
Đây là chiếc máy bay thuộc mẫu B737-201 ADV do hãng Boeing sản xuất năm 1979 và được Cubana de Aviación thuê của hãng hàng không Damojh của Mexico để phục vụ tuyến bay nội địa từ thủ đô La Habana tới tỉnh miền Đông Holguín.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel thứ hai, từ trái sang) đã có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, trong khi Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo tới bệnh viện để thăm các nạn nhân và chia buồn, động viên với thân nhân.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel thứ hai, từ trái sang) đã có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, trong khi Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo tới bệnh viện để thăm các nạn nhân và chia buồn, động viên với thân nhân.
Bà Mercedes Lopez Acea (ở giữa) - Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba đến hiện trường tai nạn.
Bà Mercedes Lopez Acea (ở giữa) - Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba đến hiện trường tai nạn.
Nhân viên pháp y đã có mặt tại hiện trường. Chính quyền Cuba đang xác định danh tính các nạn nhân và điều tra nguyên nhân tai nạn. 
Nguyên thủ và chính phủ các nước Venezuela, Panama, Mexico, Honduras, Nga, Tây Ban Nha, Nicaragua và Bolivia đã gửi thông điệp chia buồn tới gia đình các nạn nhân cũng như Chính phủ Cuba.
Nhân viên pháp y đã có mặt tại hiện trường. Chính quyền Cuba đang xác định danh tính các nạn nhân và điều tra nguyên nhân tai nạn. Nguyên thủ và chính phủ các nước Venezuela, Panama, Mexico, Honduras, Nga, Tây Ban Nha, Nicaragua và Bolivia đã gửi thông điệp chia buồn tới gia đình các nạn nhân cũng như Chính phủ Cuba.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm