3 sao Việt chia sẻ cảm xúc sinh con trong mùa dịch Covid-19

Minh An
18/07/2021 - 12:00
3 sao Việt chia sẻ cảm xúc sinh con trong mùa dịch Covid-19
Đi đẻ trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến những mỹ nhân Việt không tránh khỏi lo lắng và phải chuẩn bị kĩ lưỡng hơn.

Trong tuần vừa qua, showbiz Việt liên tiếp đón "tin vui" khi 3 mỹ nhân Vy Oanh, Quế Vân và Võ Hạ Trâm đều thông báo sinh con "mẹ tròn con vuông". Đi sinh trong thời điểm dịch Covid-19 tái bùng phát phức tạp, 3 mẹ bầu này không tránh khỏi những lo lắng nên đều chuẩn bị rất kĩ càng. Họ đều lựa chọn sinh con tại các bệnh viện tư dù chi phí đắt đỏ bởi tại đây sẽ có người chăm sóc từ A-Z trong tình hình người nhà bị hạn chế đi theo để phòng dịch.

Quế Vân tự mình lái xe đi đẻ

Cựu người mẫu Quế Vân sinh con trai thứ ba hôm 10/7 tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội. Em bé nặng 3,7 kg, chào đời bằng phương pháp sinh thường, được đặt tên ở nhà là Wú.

Quế Vân sinh con trai thứ 3 bằng phương pháp sinh thường.

Chia sẻ về hành trình đi đẻ của mình, Quế Vân cho biết khi mang thai cô chủ yếu ở Hải Phòng nhưng ba ngày trước dự sinh, cô lên Hà Nội để sẵn sàng chờ ngày chuyển dạ. Khi thấy dấu hiệu sắp lâm bồn, mẹ bầu tự lái xe vào một bệnh viện quốc tế, mang theo đầy đủ đồ đạc cho mẹ và bé. Sau nửa ngày đau đẻ, cô sinh thường thành công.

Vượt cạn một mình nhưng Quế Vân không thấy tủi thân. Nằm trong viện, cô luôn tươi cười và giữ tinh thần tích cực. "Tôi sống mạnh mẽ, không bao giờ để ảnh hưởng đến con và làm gì cũng nghĩ đến cảm xúc của bé. Lúc đau quá, tôi biết là con cũng vất vả kiệt sức cùng mẹ để vượt cạn thành công ra gặp mẹ", Quế Vân chia sẻ. Một ngày sau khi sinh, Quế Vân được người nhà đón và đưa thẳng về Hải Phòng. Bạn trai cô không thể lên Hà Nội đón hai mẹ con vì thành phố yêu cầu phải có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 mới được qua các chốt kiểm tra.

Khi em bé mới chào đời, Quế Vân nhắn gửi đến con: "Con à, hãy lớn lên thật mạnh mẽ, dũng cảm, không sợ hãi, luôn tử tế và bao dung nhé con trai của mẹ".

Nữ ca sĩ tự mình lái xe đi đẻ để hạn chế người nhà theo chăm do dịch bệnh.

Gia đình thăm hỏi Vy Oanh qua video

Ngày 13/7 vừa qua, ca sĩ Vy Oanh sinh con thứ ba nặng 3,3 kg bằng phương pháp thường tại một bệnh viện phụ sản quốc tế.

Trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con chia sẻ: “Trộm vía, con sinh to nhất nhà, nặng 3,3kg, háu ăn, lanh lợi, hồng hào, bụ bẫm. Một thiên thần mạng Thổ ra đời để gắn kết keo sơn bền chặt cho gia đình toàn mạng Kim và Hỏa thật tròn trịa. Mẹ Oanh sinh thường mà còn chọn được cả tháng đẹp, ngày đẹp lại còn giờ đẹp nói ra thật khó tin, làm được điều này chắc chắn không thể thiếu đôi bàn tay vàng của một người bác sĩ vang danh và cả sự cố gắng kiên trì của mẹ Oanh con đấy nhé”.

Vy Oanh thông báo sinh bé thứ 3 vào ngày 13/7.

Trước đó, cô được chồng đưa nhập viện buổi sáng khi có dấu hiệu trở dạ. Ca sĩ trải qua các khâu khai báo y tế, làm xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Sau khi có kết quả âm tính, cô được đưa lên phòng chờ sinh. Ông xã đại gia cũng đã không ngại chi "mạnh tay" để Vy Oanh được ở phòng dịch vụ tiện lợi.

Phòng sinh của Vy Oanh còn được chia làm 2 khu vực, một khu vực dành riêng cho sản phụ và em bé, còn một khu vực là tiếp khách và nghỉ ngơi của người thân. Đặc biệt, em bé có một chiếc nôi nằm riêng. Tất cả nội thất trong căn phòng đều mang phong cách hiện đại và sang trọng với 2 mặt vách kính nên hoàn toàn có thể ngắm được khung cảnh thành phố, mà đẹp nhất chính là thời điểm Sài Gòn về đêm.

Xung quanh bàn sinh còn có nhiều thiết bị máy móc y tế phục vụ cho quá trình sinh nở như máy đo tim thai… và trước khi “vỡ chum”, Vy Oanh đã tranh thủ chụp vài pô ảnh kỷ niệm.

Vì dịch bệnh nên Vy Oanh không thể sang Mỹ sinh con như 2 bé đầu, thay vào đó cô chọn bệnh viện đắt đỏ tại TPHCM.

Sau khi sinh con thành công, Vy Oanh nhắn nhủ vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên người thân hạn chế vào bệnh viện thăm. Mọi người chỉ có thể trò chuyện, hỏi han cô qua cuộc gọi video. Cô cho biết sẽ không lên mạng trong vòng một tháng, tập trung giữ sức khỏe và chăm sóc gia đình.

Võ Hạ Trâm sinh con đúng lúc giãn cách

Một mỹ nhân khác cũng đã "mẹ tròn con vuông" trong tuần vừa qua là nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm. Cô sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp mổ hôm 12/7. Bé nặng 3,3 kg, dài 50 cm và được đặt tên là Chaudhary Vaishali Tây Phương.

Võ Hạ Trâm cho biết trước khi sinh, cô khá lo lắng vì sẽ đi đẻ vào đúng thời điểm TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. May mắn ngay từ đầu, cô đã chọn nơi sinh đúng đắn, an toàn để thuận lợi đón con chào đời trong thời điểm này.

Võ Hạ Trâm thoải mái trước khi sinh con.

Kể lại ngày đi sinh, Võ Hạ Trâm viết: "Cuộc hẹn với Moon của mẹ vào giờ chiều nhưng ba đã cho xuất phát từ 10h sáng vì sợ phải qua nhiều chốt chặn trên đường (xem ra ba còn nôn hơn mẹ con mình nữa con nhỉ). Đến bệnh viện, qua các khâu kiểm soát dịch chặt chẽ, khai báo y tế, ba mẹ được hướng dẫn làm xét nghiệm sàng lọc Covid. 30 phút sau, có kết quả xét nghiệm âm tính, mẹ được đưa lên phòng lưu viện. Lúc này, mẹ mới thực sự an tâm rằng chỉ còn nằm chờ chuẩn bị chào đón con yêu của ba mẹ thôi.

Giờ hẹn đã điểm, mẹ được đưa xuống phòng mổ, mẹ hồi hộp, trong bụng mẹ con đạp liên tục. Có lẽ, nhờ sợi dây vô hình nào đó, con cũng rất nôn nao vì sắp được gặp ba mẹ, Moon ha. Đúng 4h30 chiều, tiếng khóc đầu tiên của con cất lên. Bác sĩ đặt con lên ngực mẹ, ngắm nhìn thiên thần nhỏ trước mặt, mẹ chẳng thể diễn tả cảm xúc diệu kỳ ấy ra sao. Mẹ ôm con, ba ôm mẹ, cái ôm thật trọn vẹn của gia đình mình. Trong niềm hạnh phúc ấy, Mẹ đã thấy giọt nước mắt của ba, một người đàn ông luôn luôn mạnh mẽ giờ đây cũng đã phải yếu đuối trong sự sung sướng tột cùng, vì con đó con gái yêu à".

Ông xã luôn kề cận Võ Hạ Trâm suốt hành trình đi sinh.

Võ Hạ Trâm cũng nhắn nhủ những mẹ bầu khác không cần quá lo lắng nếu sinh con đúng thời điểm này vì các y bác sĩ luôn có sự chuẩn bị kĩ càng, cần thiết để các mẹ "vượt cạn" an toàn trong mùa dịch.

Lưu ý cho mẹ khi đi sinh "mùa dịch"

Thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến tâm lý lo lắng của các sản phụ khi gần đến ngày đi sinh bởi không biết phải chọn nơi sinh ở đâu vừa đảm bảo việc sinh nở diễn ra thuận lợi, lại cần an toàn tuyệt đối, tránh khỏi lây nhiễm cộng đồng cho mẹ con sản phụ và cả gia đình. Câu trả lời là mẹ có thể hoàn toàn an tâm sinh con tại tất cả các bệnh viện đang được phép hoạt động. Khi đi sinh, mẹ hãy lưu ý những vấn đề sau đây:

- Nhập viện sớm ngay khi có dấu hiệu sinh để có thời gian thực hiện kiểm tra y tế, xét nghiệm Covid-19 nếu cần thiết.

- Hạn chế người nhà đi theo: Mẹ hãy hỏi trước quy định của bệnh viện về số người đi theo chăm sóc, lựa chọn người nhanh nhẹn, tháo vát và có kinh nghiệm để được hỗ trợ tốt nhất.

- Tránh tụ tập đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người khác tại bệnh viện.

- Luôn đeo khẩu trang đối với cả sản phụ và người nhà.

- Làm theo hướng dẫn của các y bác sĩ: Mẹ hãy yên tâm làm theo đúng lời chỉ dẫn bởi các cơ sở y tế đều đã thiết lập quy trình, điều động y tá, điều dưỡng đảm bảo an toàn để chăm sóc bệnh nhân mùa dịch để bảo vệ mẹ và bé khỏi rủi ro.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm