3 vấn đề thúc đẩy phụ nữ tham chính

13/11/2018 - 22:52
Chiều ngày 13/11/2018, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hà Nội), Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tổ chức gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV nhằm trao đổi, thảo luận về phương hướng, giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị tại Việt Nam.
Tham dự buổi gặp mặt có bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ, ban, ngành, TƯ Hội LHPN Việt Nam… cùng 131 nữ đại biểu Quốc hội.
 
ctqh-tang-hoa-chuc-mung-lhpn-viet-nam.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa các lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam tại buổi gặp mặt

 

_mg_2754.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (thứ 4 từ trái sang) và các nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV

 

Ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Hội LHPN, đánh giá cao Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng cho biết: Đây là dịp để các nữ đại biểu Quốc hội cùng suy nghĩ về chương trình, kế hoạch hành động, góp phần tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, hướng tới sự bình đẳng, phát triển, tiến bộ của phụ nữ.
 
pct-tong-thi-phong.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng đánh giá cao Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội

 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả phối hợp trong thời gian vừa qua, chủ động, tích cực hơn nữa trong phối hợp với Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, các cơ quan liên quan để tham mưu, đề xuất chính sách cho cán bộ nữ; đề xuất các giải pháp hữu hiệu để đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ; phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội; hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ nữ; xây dựng mạng lưới, câu lạc bộ dành cho nữ lãnh đạo, quản lý, để các chị em có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; chủ động giám sát và tham gia giám sát, kiểm tra, đánh giá các chính sách liên quan đến công tác cán bộ nữ; tích cực tuyên truyền, giáo dục bình đẳng giới.
 
Thay mặt Hội LHPN Việt Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là lãnh đạo các ban, ngành đã luôn chỉ đạo, quan tâm đến sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ, sự phát triển của tổ chức Hội LHPN Việt Nam. Chủ tịch Hội LHPNVN mong muốn trong thời gian tới, phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ đại biểu Quốc hội nói riêng nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của Đảng, Nhà nước để phụ nữ phát huy hết tiềm năng, sức sáng tạo của mình, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
 
chu-tich-lhpn-le-thu-ha.jpg
Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã đưa ra 3 đề nghị để các nữ đại biểu Quốc hội cùng chia sẻ, trao đổi nhằm mục đích phát huy vai trò tham chính của phụ nữ 

 

Thời gian qua, Hội LHPN Việt Nam đã tích cực, chủ động, có nhiều điểm mới, sáng tạo trong tham mưu công tác cán bộ nữ, đặc biệt là trong phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động Thương binh & Xã hội tham mưu đề xuất chính sách cho cán bộ nữ. Cho đến nay, công tác phụ nữ đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng còn nhiều vấn đề đặt ra cho phụ nữ và công tác phụ nữ như: đời sống, cơ hội, khả năng tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội của chị em còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi, cụm, khu công nghiệp; nạn bạo hành, xâm hại phụ nữ, trẻ em; nguy cơ mất việc đối với lao động nữ ngày càng trở nên hiện hữu trong điều kiện cách mạng công nghệ 4.0…
 
Nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà đã đưa ra 3 đề nghị để các nữ đại biểu Quốc hội cùng nhau chia sẻ, trao đổi nhằm mục đích phát huy vai trò tham chính của phụ nữ. Đó là:
 
- Tiếp tục được phối hợp với các bộ, ban, ngành tổ chức các hoạt động, có cùng tiếng nói trong tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội những giải pháp, quyết sách nhằm góp phần giải quyết những vấn đề của phụ nữ nói chung, công tác cán bộ nữ nói riêng.
 
- Trân trọng đề nghị các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm tới vấn đề giới trong quá trình xây dựng, giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách và các quyết sách quan trọng của đất nước; từ đó có các ý kiến mạnh mẽ, sâu sắc về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em; giữ mối liên hệ chặt chẽ với Hội (cả ở cấp Trung ương và địa phương) để có các hoạt động phối hợp hiệu quả hơn nữa nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ, phát triển của phụ nữ.  
 
- Các nữ đại biểu Quốc hội thể hiện quan điểm ủng hộ, chủ động, tích cực phát hiện, bồi dưỡng và quan tâm kèm cặp, giới thiệu nguồn cán bộ nữ, trẻ, có tiềm năng để tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quản lý, lãnh đạo.
 

Trong hơn 70 năm qua, các nữ đại biểu Quốc hội đã luôn tỏ rõ trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của những người phụ nữ ưu tú, là đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Qua từng nhiệm kỳ Quốc hội, số lượng và chất lượng các nữ đại biểu Quốc hội ngày càng được nâng cao. Từ Quốc hội khóa I chỉ với 10 nữ đại biểu, đến nay, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa XIV là 26,72% - một  tỷ lệ khá cao so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, lần đầu tiên có Chủ tịch Quốc hội và 3 Ủy viên Bộ Chính trị là nữ (từ khóa XI trở về trước có khóa nhiều nhất 2 Ủy viên Bộ Chính trị là nữ, có khóa không có Ủy viên Bộ Chính trị lànữ).

(Nguồn: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm