30 học sinh tiểu học và 4 giáo viên ở Quảng Bình đi cách ly trong đêm do tiếp xúc với F0

Đình Nguyên
02/11/2021 - 13:43
30 học sinh tiểu học và 4 giáo viên ở Quảng Bình đi cách ly trong đêm do tiếp xúc với F0

Học sinh lớp 1C, Trường Tiểu học Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đi cách ly ngay trong đêm.

Ngày 2/11, thông tin từ UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cho biết, do có tiếp xúc gần F0 là bạn cùng lớp nên ngành y tế địa phương đã tiến hành cách ly tập trung 30 học sinh cùng 4 cô giáo, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Theo đó, tối 1/11, 29 học sinh lớp 1, 1 học sinh lớp 2 và 4 cô giáo phải đi cách ly tập trung do có liên quan đến ca nhiễm Covid-19 là học sinh của Trường Tiểu học Sơn Hóa. Hiện sức khỏe các cháu vẫn bình thường và đang được các nhân viên y tế tiếp tục theo dõi. Trường Tiểu học Sơn Hóa tạm thời cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến.

30 học sinh tiểu học và 4 giáo viên ở Quảng Bình phải đi cách ly trong đêm do tiếp xúc với F0 - Ảnh 1.

30 học sinh phải đi cách ly ngay trong đêm.

Do các cháu còn nhỏ, chưa thể tự chăm sóc bản thân, lực lượng chức năng đã phải bố trí 4 giáo viên là F1 (trong đó 1 giáo chủ nhiệm và 3 giáo viên bộ môn) đến cách ly cùng học sinh. Tất cả các trường hợp trên đều được cách ly tập trung tại Trung tâm chính trị huyện Tuyên Hóa.

Ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết; được sự đồng ý của gia đình các học sinh là F1, UBND huyện Tuyên Hóa đã lên phương án để cô giáo chủ nhiệm và giáo viên bộ môn liên quan đến cách ly tập trung tại Trụ sở Trung tâm chính trị huyện, nếu đủ điều kiện, các cháu có thể vừa cách ly, vừa học để theo kịp chương trình.

Trước đó, Trung tâm CDC Quảng Bình đã lấy mẫu và cho kết quả xét nghiệm PCR khẳng định cả 4 người trong gia đình chị N.T.G. (SN 1993; ở thôn Tân Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa) dương tính với SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, vào ngày 24/10, chị này có tiếp xúc gần với F0 N.V.T. ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa. Đến ngày 28/10, chị G. có biểu hiện sốt và tự điều trị ở nhà nhưng không đỡ nên đã đến test nhanh tại Trạm Y tế Sơn Hóa vào ngày 31/10 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng y tế đã lấy mẫu test nhanh thì cả gia đình chị G. đều dương tính. Xét nghiệm PCR cũng khẳng định chị G, chồng và 2 là con Đ.T.K.L. (SN 2015), Đ.T.B.N. (SN 2020) dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, cháu L. là học sinh lớp 1C - Trường Tiểu học Sơn Hóa, xã Sơn Hóa. Trước khi phát hiện là F0, cháu đã tiếp xúc gần với 29 học sinh lớp 1C, 1 học sinh lớp 2 và 4 cô giáo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm