350 đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội giai đoạn 2021-2025. Ảnh BTQ
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29/11, với phương châm "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển".
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29/11, với phương châm: "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển". Đại hội có chủ đề: "Phụ nữ Tuyên Quang phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển toàn diện, bền vững". 350 đại biểu chính thức dự Đại hội.
Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ giai đoạn 2021 - 2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh; là diễn đàn thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm đóng góp công sức, trí tuệ của phụ nữ vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Tuyên Quang giàu đẹp, văn minh.
Theo Dự thảo báo cáo Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp các tầng lớp phụ nữ đoàn kết, khắc phục và vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.
Đặc biệt, tỷ lệ đảng viên nữ toàn tỉnh chiếm 39,80%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tỉnh chiếm 25%, trong đó có 5 chị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tỉ lệ nữ tham gia cấp cơ sở chiếm 28%.
Nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 5 nữ đại biểu Quốc hội (chiếm 45,45%); 42 nữ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (chiếm 41,58%). Cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và phối hợp với các cơ quan ngành dọc quản lý là 120/301 chị (chiếm 39,86%).

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc có trên 1,8 triệu dân (sau sáp nhập tỉnh); có 22 dân tộc, trong đó có trên 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.
Tổng số hội viên phụ nữ toàn tỉnh có 291.578 hội viên, trong đó hội viên là người dân tộc thiểu số 198.469 người (chiếm 68,1 %), hội viên là tôn giáo 8.892 người (chiếm 3,0%), 1.055 hội viên danh dự là nam giới.
Cụ thể, trong lĩnh vực kinh tế, tỷ lệ nữ chiếm 49,19% lực lượng lao động của tỉnh, đóng vai trò nòng cốt trong sản xuất.
Hiện nay, toàn tỉnh có 1.111 doanh nghiệp do nữ làm chủ, 59 hợp tác xã là nữ có sản phẩm Ocop đạt 3 sao trở lên, các doanh nghiệp, Hợp tác xã đã tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn, góp phần tich cực thực hiện an sinh xã hội tại địa phương.
Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới, đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thiên tai lũ lụt…; xung kích trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác với các quan điểm, sai trái thù địch trên không gian mạng.

Quang cảnh Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: BTQ

Cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2020 - 2025; phối hợp với Hội LHPN các cấp, Đồn Biên phòng tổ chức khảo sát nhu cầu tại 7 xã biên giới và tuyên truyền 24 cuộc cho 1.560 lượt người tham gia với nhiều nội dung nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và nhân dân tại các xã biên giới; vận động hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã biên giới...
Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng xây dựng kế hoạch và tổ chức mở 292 lớp xoá mù chữ cho 6.680 hội viên, phụ nữ tham gia; đồng thời thành lập 3.131 nhóm học tiếng (tiếng phổ thông, tiếng dân tộc thiểu số) thu hút 11.537 hội viên, phụ nữ tham gia, góp phần nâng cao dân trí, tạo cơ hội sinh kế bền vững cho phụ nữ vùng biên.
Việc thực hiện phong trào thi đua, các khâu đột phá và chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã thúc đẩy thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, giai đoạn 2021 - 2025...

Các cấp Hội trong tỉnh góp phần nâng cao dân trí, tạo cơ hội sinh kế bền vững cho phụ nữ vùng biên.
Tại Phiên trù bị Đại hội, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 74 tập thể, 80 cá nhân có thành tích xuất xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội giai đoạn 2021 - 2025.