Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/07/2026 - 22:41 (GMT+7)

35 thí sinh phía Bắc vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

PV - Ảnh: BTC cung cấp
35 thí sinh phía Bắc vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Thí sinh tham gia vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngày 29/7, tại Hà Nội, gần 200 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã tham dự vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Các thí sinh tham dự vòng Sơ khảo được tuyển chọn từ hàng nghìn hồ sơ gửi về Ban Tổ chức. Đây là dấu mốc mở đầu hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Kiên định với vẻ đẹp nguyên bản

Một trong những điểm khác biệt làm nên dấu ấn của Hoa hậu Việt Nam là tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản của người phụ nữ Việt Nam.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Thường trực cuộc thi - đã phổ biến quy chế và nhắn nhủ các thí sinh giữ sự chân thành trong suốt hành trình dự thi. Chị nhấn mạnh, điều tạo nên dấu ấn của mỗi cô gái không chỉ ngoại hình mà còn ở sự chân thực trong cách ứng xử, giao tiếp và thể hiện bản thân.

35 thí sinh phía Bắc vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng các thí sinh

Ngay sau đó, các thí sinh bước vào vòng kiểm tra nhân trắc học do đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực tiếp thực hiện.

Không khí vòng sơ khảo diễn ra sôi nổi từ sáng sớm khi nhiều thí sinh có mặt từ 6 giờ để chuẩn bị. Nhiều cô gái cho biết đã dành nhiều tháng rèn luyện catwalk, hình thể, kỹ năng giao tiếp và ứng xử trước khi đăng ký dự thi.

Nguyễn Thị Trinh, đến từ Nghệ An, hiện là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, gần như thức trắng đêm trước ngày sơ khảo vì hồi hộp. Để chuẩn bị cho cuộc thi, cô giảm 5 kg, tích cực tập luyện và trau dồi kỹ năng. Trinh cũng góp mặt trong bộ phim truyền hình Mùa hè năm ấy sắp phát sóng trên VTV.

Phạm Thu Anh, cô gái dân tộc Tày đến từ Bắc Kạn, trở lại Hoa hậu Việt Nam sau khi từng phải dừng bước ở mùa giải năm 2022 vì lý do sức khỏe. Bốn năm sau, cô quyết định tiếp tục theo đuổi giấc mơ còn dang dở, với mong muốn lan tỏa hình ảnh quê hương và văn hóa dân tộc.

35 thí sinh phía Bắc vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.
35 thí sinh phía Bắc vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.
35 thí sinh phía Bắc vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Các thí sinh tham dự vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc đa dạng, có độ tuổi trung bình là 21

Trong khi đó, Vũ Thị Khánh Vi, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, xem cuộc thi là cột mốc để bước ra khỏi vùng an toàn sau khi tốt nghiệp. Nguyễn Yến Trang, sinh viên Trường Đại học Thủ đô, đã dành gần 1 năm chuẩn bị để vượt qua sự rụt rè và xây dựng sự tự tin trước khi ghi danh.

Bên cạnh những gương mặt lần đầu thử sức, vòng sơ khảo cũng có nhiều thí sinh từng đạt thành tích tại các cuộc thi nhan sắc và sân chơi dành cho sinh viên.

Nhiều đại diện đến từ các dân tộc Pa Cô, Ngái, Nùng, Thổ...

Ban Giám khảo gồm Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội; đạo diễn Hoàng Công Cường; NTK Lê Thanh Hòa; họa sĩ - ca sĩ Phan Minh Châu; MC Trần Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Sau 1 ngày làm việc, Ban Giám khảo đã lựa chọn 35 thí sinh xuất sắc nhất khu vực phía Bắc bước vào vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

35 thí sinh phía Bắc vào Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

35 thí sinh vào Chung khảo toàn quốc

Phát biểu bế mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết: Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là sự đa dạng của thí sinh, với nhiều đại diện đến từ các dân tộc như Pa Cô, Ngái, Nùng, Tày, Thổ... góp phần tạo nên bức tranh phong phú về vẻ đẹp Việt Nam.

Thí sinh năm nay có độ tuổi trung bình 21, người nhỏ tuổi nhất 18 và lớn tuổi nhất 27. Sự đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, vùng miền và hoàn cảnh cho thấy Hoa hậu Việt Nam ngày càng trở thành điểm hội tụ của những cô gái tự tin, bản lĩnh, giàu tri thức và có khát vọng cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng việc được đi tiếp là sự ghi nhận những nỗ lực của thí sinh ở thời điểm hiện tại, còn việc chưa được gọi tên không có nghĩa là các cô gái kém xuất sắc hơn. Điều đáng trân trọng là các thí sinh đã dũng cảm vượt qua giới hạn của bản thân để thử sức tại Hoa hậu Việt Nam.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận