3,9 triệu trẻ em gặp nguy hiểm sau trận động đất mạnh tàn phá Venezuela
Một tòa nhà bị hư hại do động đất ở La Guaira (Venezuela)
Ước tính 3,9 triệu trẻ em sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,5 và 7,2 độ richter xảy ra ở Venezuela.
Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất ngày 24/6 là trận động đất lớn nhất tại Venezuela trong vòng 126 năm qua. Trận động đất mạnh nhất trước đó được ghi nhận là vào ngày 29/10/1900, có độ lớn 7,7 ở ngoài khơi Venezuela, gây thiệt hại nặng nề cho các nhà thờ, các tòa nhà công cộng và nhà cửa trong thành phố.

Một người phụ nữ bế một cậu bé ở Caracas (Venezuela) đi ngang qua một tòa nhà bị sập sau trận động đất kép mạnh.
Trận động đất đã ảnh hưởng đến các cộng đồng ở Caracas và các bang Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira, Miranda và các khu vực lân cận. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã chứng kiến hàng chục tòa nhà sập, trong đó có cả trẻ em được báo cáo là nạn nhân. Trong khi các nhà chức trách tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại, các báo cáo cho thấy tác động đến nhà cửa, cơ sở hạ tầng công cộng và các dịch vụ thiết yếu, đồng thời các cộng đồng vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các dư chấn.
Tính đến sáng 26/6 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng do động đất kép ở Venezuela đã tăng lên ít nhất 188 người, với hơn 1.520 người khác bị thương và gần 3.000 gia đình bị ảnh hưởng. Số người chết được dự báo có thể lên đến hàng nghìn với khoảng 10.000 người chưa liên lạc được.
Lãnh đạo lâm thời Delcy Rodríguez cho biết nhiều bang bị ảnh hưởng nặng, trong đó thủ đô Caracas và thành phố cảng La Guaira chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Hàng chục công trình đổ sập, cột điện gãy đổ, đường phố ngập trong đống đổ nát. Nhiều khu vực mất điện, gián đoạn liên lạc và nguồn cung khí đốt.
Ủy ban Cứu hộ Quốc tế nhấn mạnh quá trình cứu hộ càng thêm gian nan trước tình trạng cơ sở hạ tầng công cộng yếu kém, cùng những thách thức tài chính và kinh tế mà Venezuela đang phải đối mặt.
Hội Chữ thập đỏ Venezuela nhận định nhu cầu cấp bách nhất hiện nay là tìm nơi trú ẩn khẩn cấp cho các gia đình có nhà bị hư hỏng hoặc phá hủy, cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, nước sạch, nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng.
"Những hình ảnh chúng ta đang thấy từ Venezuela và những câu chuyện chúng ta nghe được từ các đồng nghiệp tại hiện trường thật đau lòng. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với những trẻ em và gia đình đã mất người thân và tất cả những người có cuộc sống bị đảo lộn. Khi quy mô thiệt hại ngày càng rõ ràng hơn, sự an toàn, bảo vệ và hạnh phúc của trẻ em phải luôn là trọng tâm của công tác ứng phó", Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết.

Cứu hộ xuyên đêm
Trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi thảm họa xảy ra. Trong những giờ và ngày tới, trẻ em bị ảnh hưởng có thể phải đối mặt với thương tích, ly tán gia đình, di dời, đau khổ và gián đoạn các dịch vụ bao gồm chăm sóc sức khỏe, nước sạch, giáo dục và bảo vệ.
Hàng nghìn gia đình sẽ cần sự hỗ trợ khẩn cấp khi việc đánh giá thiệt hại tiếp tục được tiến hành. Nhà cửa, trường học, cơ sở y tế, hệ thống cấp nước và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác có thể đã bị hư hại, làm gián đoạn việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và làm tăng nguy cơ cho trẻ em và người chăm sóc chúng.
UNICEF đang phối hợp với chính quyền quốc gia và các đối tác để đánh giá nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng và hỗ trợ các nỗ lực ứng phó nhằm đảm bảo trẻ em và gia đình được tiếp cận với chăm sóc y tế, dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ tâm lý xã hội, nước sạch và nơi ở an toàn.
UNICEF đang có mặt tại hiện trường và vẫn cam kết hỗ trợ các nỗ lực quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu của trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Trước trận động đất, lời kêu gọi Hành động Nhân đạo vì Trẻ em năm 2026 của UNICEF dành cho Venezuela đạt 137,6 triệu USD nhưng chỉ mới được tài trợ 35%.
Chính phủ Venezuela thông báo thành lập một quỹ đặc biệt trị giá 200 triệu USD nhằm hỗ trợ công tác tái thiết khẩn cấp, bao gồm việc xây dựng lại các ngôi nhà và bệnh viện bị hư hại.
Liên quan đến tình hình công dân Việt Nam tại Venezuela, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam ở Venezuela, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận trường hợp người Việt Nam nào bị ảnh hưởng do động đất kép.
Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đang tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan của sở tại, theo dõi sát tình hình và kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.