4 bệnh nhân vụ tai nạn tàu hỏa qua cơn nguy kịch, 1 người phải chuyển viện

03/10/2018 - 15:17
BV tiếp nhận 5 bệnh nhân vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và xe ô tô tải nên đã tiến hành cấp cứu, điều trị. Sau 24h cấp cứu, 4 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, còn 1 bệnh nhân được chuyển sang BV Việt Đức tiếp tục theo dõi.
Liên quan đến vụ tai nạn do tàu hỏa, trưa ngày 3/10, trao đổi với PNVN, bác sĩ Đào Thiện Tiến, Giám đốc BV Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) cho biết, sau khi được cấp cứu, sức khỏe các bệnh nhân trong vụ việc đã qua cơn nguy kịch.
Theo bác sĩ Tiến, khoảng 15h30 ngày 2/10, BV đã tiếp nhận 5 nạn nhân từ Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển về. Tại thời điểm tiếp nhận, các bệnh nhân trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có 3 bệnh nhân trong tình trạng nặng.
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thăm bệnh nhân bị tai nạn

 

Cụ thể, các bệnh nhân T.V.B. (32 tuổi) lái xe ô tô tải bị đa chấn thương, chấn thương cột sống thắt lưng, chấn thương phần mềm nhiều nơi; bệnh nhân N.T.P. (60 tuổi) tình trạng sốc đa chấn thương, chấn thương bụng kín, chấn thương bụng kín, chấn thương hàm mặt; bệnh nhân N.T.H. (48 tuổi) đa chấn thương, chân thương phần mềm nhiều nơi đang phải theo dõi chấn thương sọ não; bệnh nhân N.T.H. (52 tuổi) đa chấn thương, vỡ xương khung chậu, trật khớp háng trái; bệnh nhân N.T.T. (34 tuổi) đa chấn thương, chấn thương cột sống thắt lưng, theo dõi gãy xương đùi trái.
Sau quá trình điều trị, bệnh nhân T.T.T. bị đa chấn thương, chấn thương cột sống thắt lưng, liệt tuỷ, gãy xương đùi trái nên đã được chuyển sang BV Việt Đức để tiếp tục theo dõi, xử trí. Còn lại 4 bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sát sao.
Trước đó, chiều 2/10, một xe tải khi lưu thông trên đường Quyết Thắng (phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) qua đường sắt. Lúc này, một chiếc tàu hỏa đi tới đâm trúng, kéo lê chiếc xe tải một đoạn dài mới dừng lại.
Vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm nhiều người bị thương.
Tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xuống  hiện trường cấp cứu. Tối cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã xuống BV Đa khoa Hà Đông thăm hỏi, chia sẻ với gia đình các bệnh nhân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm