4 "chiêu" mua hàng hiệu giảm giá ở nước ngoài dịp cuối năm

19/12/2017 - 17:41
Giáng sinh và Tết dương lịch đang đến, đây chính là thời điểm các thương hiệu nước ngoài ồ ạt giảm giá mạnh để tăng doanh số. Vì thế, những tháng cuối năm, châu Á và nhiều nước trên thế giới là thiên đường du lịch kết hợp mua sắm của nhiều du khách Việt.
Song để săn được những món hàng ưng ý, chị em cũng cần lưu ý những điểm sau đây:

Đã ra nước ngoài thì chỉ nên mua hàng hiệu

Chị Trịnh Sương Thu Mai (Ba Đình, Hà Nội), một hướng dẫn viên du lịch từng có kinh nghiệm đi nước ngoài cho hay, hầu như người Việt nào ra nước ngoài cũng mang tâm lý muốn mua hàng giá rẻ. Tuy nhiên, hàng giá rẻ ở Việt Nam không thiếu, chỉ thiếu hàng giá rẻ mà chất lượng phải cao, mẫu mã phải đẹp.

Nếu ra nước ngoài mà bạn chọn mua hàng ở các khu bình dân, cửa hàng, vỉa hè... thì chất lượng hàng hóa cũng chỉ tương đươgn với ở chợ Đồng Xuân, Bến Thành, Chợ lớn... tại Việt Nam - chị Mai nhận định.
du-lich1.jpg
Đã ra nước ngoài thì chỉ nên mua hàng hiệu 
Trong khi đó, do khác biệt về chính sách thuế, nhất là với hàng xa xỉ, nên giá cả mặt hàng này ở Việt Nam thường cao hơn hàng cùng loại ở các nước láng giềng. Vì vậy khi ra nước ngoài, bạn có cơ hội mua được món hàng hiệu giá phù hợp, thậm chí đúng dịp còn được sale off (giảm giá) mạnh tới 50 - 70%. Nói cách khác, ra nước ngoài thì phải mua hàng hiệu mới là hợp lý.

Theo kinh nghiệm của chị Mai, khi đi du lịch mua sắm ở nước ngoài, mặt hàng đáng chọn nhất là túi xách, ví, phụ kiện và thời trang hàng hiệu. Hàng công nghệ cao như iPhone, iPad hay máy tính, giá không khác so với ở Việt Nam.

Đã mua hàng hiệu, cứ mạnh dạn bước vào các trung tâm tráng lệ, hoành tráng ở Singapore (ION, Nghee An, Takashimaya…), Hong Kong (Pedder Building, Landmark, Harbour City…) hay Bangkok (Siam Paragon, MBK, Platinum…). Ở đây, có bạt ngàn shop hàng hiệu và hầu như ngày nào cũng có giảm giá, kể cả khi chưa vào mùa mua sắm.

Chị Mai cho hay, chị vừa mua chiếc túi rất thời trang của Bonia với giá khoảng 3 triệu đồng ở Singapore, trong khi chiếc túi này ở Việt Nam phải 7 - 10 triệu đồng.

Lựa chọn thương hiệu phù hợp Quốc gia

Chị Nguyễn Phương Thảo (Tây Hồ, Hà Nội) – một tín đồ chuyên săn mua sắm hàng hiệu chia sẻ kinh nghiệm: Khi bạn đặt chân đến một Quốc gia nào đó, bạn cần biết, tại đất nước này, những thương hiệu nào được giảm giá mạnh nhất.

Chẳng hạn, vào thời điểm cuối năm, ở Singapore, nhãn hàng H&M thường giảm mạnh – hơn 50% trong khi tại Hong Kong, mức giảm sâu nhất thường áp dụng với G.2000, Bossini, Giordano; còn ở Thái Lan và Malaysia là Zara, Lyn, Charles & Keith...

Chị Thảo kể, cùng một sản phẩm là áo lông vũ siêu nhẹ dáng dài Uniqlo, dù được sale 50% ở Singapore nhưng vẫn có giá khoảng 2,3 triệu đồng; trong khi ở Nhật, sản phẩm này sale chỉ tầm 1,5 triệu đồng; còn Thái Lan khoảng 1,8 triệu đồng. Vì vậy, mặc dù vừa có chuyến công tác ở Singapore nhưng chị vẫn không mua chiếc áo này, mà lại gửi một người bạn mua hộ ở Nhật - nơi có giá rẻ nhất tại cùng một thời điểm.
du-lich2.jpgỞ Singapore, H&M thường giảm mạnh – hơn 50% trong khi tại Hong Kong, mức giảm sâu nhất thường áp dụng với G.2000, Bossini, Giordano
Tìm hiểu kỹ chính sách hoàn thuế

Khi đã chọn được những món đồ ưng ý, một chi tiết không thể bỏ qua khi đi du lịch mua sắm là xin hoàn thuế mua sắm trước khi ra về. Tùy mỗi quốc gia, khách sẽ được hoàn trả thuế VAT hoặc GST (Goods & Services Tax) dựa theo những quy định về mức chi tối thiểu được hoàn thuế và các sản phẩm thuộc diện được hoàn thuế.

Có kinh nghiệm du lịch, mua sắm tại các nước Đông Nam Á, chị Phạm Hoành Anh (Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội) mách nước: “Khi mua sắm ở Singapore, với hoá đơn từ 100 SGD trở lên sẽ được hoàn thuế khoảng 7%. Ở Malaysia là 6% khi mua sắm tại các cửa hàng cho hoàn thuế với hóa đơn từ 300 RM trở lên. Còn khi mua hàng tối thiểu 5.000 Baht ở Thái Lan sẽ được hoàn thuế VAT 7% tại những cửa hàng có biển và chấp nhận VAT Refund for Tourists”.
du-lich3.jpgKhi mua hàng tối thiểu 5.000 Baht ở Thái Lan sẽ được hoàn thuế VAT 7% tại những cửa hàng có biển và chấp nhận VAT Refund for Tourists

Chọn hình thức thanh toán

Nhân mùa mua sắm cuối năm, nhiều ngân hàng “tung” ra các ưu đãi mua sắm cho các chủ thẻ nên ngoài việc săn sale off từ nhà cung cấp nhãn hàng, trước khi đi du lịch, bạn nên tìm hiểu những ưu đãi kép của một số ngân hàng trong nước khi thanh toán bằng thẻ. Thông qua hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực du lịch, mỗi tháng một số ngân hàng có ưu đãi hoàn tiền tới hàng triệu đồng dành cho chủ thẻ.

Chị Nguyễn Thanh Thúy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: Gia đình chị vừa có chuyến du lịch 4 ngày ở Singapore. Tất cả chi phí ăn uống, mua sắm cho cả gia đình hết khoảng 20 triệu. Tuy nhiên, tất cả các chi phí ở nước ngoài, chị đều sử dụng thẻ tín dụng du lịch Maritime Bank Visa nên được hưởng chính sách hoàn tiền 30%, tối đa lên đến 2 triệu đồng/chủ thể. Cụ thể, hai vợ chồng chị Thúy vừa được hoàn lại gần 4 triệu đồng trong chuyến đi vừa rồi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm