4 dấu hiệu cho thấy cặp đôi không phải “sinh ra dành cho nhau”

Kỳ Hương
01/05/2022 - 13:00
4 dấu hiệu cho thấy cặp đôi không phải “sinh ra dành cho nhau”

Ảnh minh họa

Trong bất cứ mối quan hệ tình cảm nào cũng cần có một sự độc lập nhất định cho hai người, điều này để duy trì cảm giác được là chính mình. Mỗi người cần có sở thích riêng cho cá nhân.

Để cảm xúc dẫn lối hoàn toàn

Nếu mối quan hệ chỉ dựa trên cảm xúc yêu thương ngập tràn hay ham muốn mạnh mẽ, nhiều khả năng mối quan hệ này sẽ không được lâu. Tất nhiên khi yêu nhau ai chẳng muốn được ở bên người mình yêu mọi lúc mọi nơi. Nhưng nếu bạn thấy mối quan hệ này không có gì khác ngoài nhu cầu muốn được liên tục ở bên nhau, hai bạn không còn điểm chung nào khác nữa thì có lẽ nên dừng lại.

Bạn nghĩ mà xem, bạn phải lòng nhanh thì cũng có thể thất tình nhanh. Khi những cảm xúc dạt dào kia bắt đầu nguôi đi, bạn nhận ra rằng không còn chất liệu nào khác để kết nối hai người, và vì vậy giữ làm gì mối quan hệ này nữa khi thời điểm rung động mạnh qua đi chẳng còn gì kết nối?

Anh ấy rất ít phản hồi

Tần suất liên lạc của các cặp đôi khác nhau. Không có tiêu chuẩn chung cho việc liên lạc với nhau nhiều hay ít nhưng quan trọng là sự liên lạc này cần phải hai chiều. Khi bạn cảm thấy anh ấy không giao tiếp đủ với bạn thì đó là dấu hiệu không tốt.

Ví dụ như bạn tâm sự với anh ấy những nhu cầu của bạn, nhưng lại thấy anh ấy dường như không muốn diễn đạt hết những nhu cầu của anh ấy cho mình biết, hoặc thậm chí không đề cập gì đến nhu cầu của anh ấy. Điều đó rất có thể là anh ấy chưa thấy đạt đủ giá trị trong mối quan hệ này để có thể nói những điều như thế.

Không có một chuẩn mực nào cho việc mối quan hệ tốt thì cần nói chuyện với nhau bao nhiêu lâu mỗi ngày, nhưng lắng nghe và phản hồi cho nhau để tạo được sự thăng bằng về cảm xúc trong mối quan hệ là điều tối cần thiết.

Một mối quan hệ chuẩn là phải đáp ứng được nhu cầu của cả hai người chứ không phải là "mình yêu nhau thì chỉ có em suốt ngày phải làm vừa lòng anh". Nếu bạn không nhận được những gì bạn muốn từ mối quan hệ này, hay cụ thể hơn là từ anh ấy, thì nhiều khả năng hai bạn không phải "sinh ra dành cho nhau".

Không được là chính mình

Thời gian đầu mới quen nhau, chúng ta thường chú trọng vào việc làm hài lòng người kia, và theo đó thì đẹp đẽ phô ra, không đẹp đậy lại. Nhưng nếu bạn thấy thực sự khó khăn để là chính mình khi ở bên người ấy vì điều đó sẽ làm phật lòng người ta khi thấy một mặt khác không hoàn hảo ở bạn, thì về lâu dài bạn sẽ bị mệt mỏi vì mối quan hệ này.

Bạn cần phải được là chính mình ngay từ những ngày đầu mối quan hệ nảy sinh. Nếu bạn đang cố làm một người khác để làm vừa lòng bạn đời hay người yêu của mình thì bạn đang diễn một vai diễn không có hồi kết và điều đó cũng không công bằng cho anh ấy cũng như cho chính bản thân bạn.

Tất cả thứ bạn thích trở thành thứ anh ấy thích

Trong bất cứ mối quan hệ tình cảm nào cũng cần có một sự độc lập nhất định cho hai người, điều này để duy trì cảm giác được là chính mình. Mỗi người cần có sở thích riêng cho cá nhân.

Nếu anh ấy có vẻ như đang theo hết những sở thích của bạn thì đó có thể là dấu hiệu anh ấy đang đặt hạnh phúc của bản thân hay cảm giác cá thể độc lập quá phụ thuộc vào bạn. Điều này dễ dẫn đến việc bạn phải chịu gánh nặng.

Dĩ nhiên là không vấn đề gì khi thử hay cố gắng tìm hiểu sở thích của nhau. Thế nhưng từ bỏ mọi sở thích bản thân để quay sang thích những thứ người yêu hay bạn đời thích thì nên đặt câu hỏi động cơ của việc làm có đôi chút cực đoan này là gì. Cứ kè kè bên nhau suốt thì kể cả làm những điều thích thú cũng có thể sẽ đến lúc chán ngấy sự có mặt của nhau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm