Giáo dục

4 dấu hiệu nhận biết khoảng cách an toàn cho phụ nữ và trẻ em

01/04/2019 - 09:06 PM
Kỳ này, thầy Bùi Việt Bằng (Chủ nhiệm Việt Nhật Club) sẽ giới thiệu 4 dấu hiệu nhận biết khoảng cách an toàn, giúp chị em có biện pháp xử lý phù hợp khi gặp kẻ xấu.
Giáo viên hướng dẫn Bùi Việt Bằng, là cựu vận động viên karate quốc gia, từng Vô địch 3 kỳ SEA Games 22, 23, 24 và giành Huy chương Bạc giải Vô địch châu Á năm 2009.
 
Báo Phụ nữ Việt Nam và thầy Bùi Việt Bằng đang triển khai chuỗi clip hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng vệ cá nhân, trang bị cho các bạn nhỏ và phụ huynh cách tự bảo vệ mình và rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực.
 
Trong clip này, bạn đọc sẽ được giới thiệu về 4 dấu hiệu nhận biết khoảng cách an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
 
 
khoang-cach-an-toan.jpg

 

Những dấu hiệu này được cụ thể hóa bằng bảng màu sắc để bạn dễ nhận diện và hướng dẫn cho các bé:
 
- Màu trắng, là màu an toàn cách xa đối tượng, đia điểm nguy hiểm từ 50-60m.
 
- Màu vàng, là màu cần lưu ý, cách xa đối tượng, đia điểm nguy hiểm từ 20-30m,
 
- Màu cam, là màu dự phòng, cách xa đối tượng, đia điểm nguy hiểm chỉ từ 5-10m, cần phải lưu tâm, chú ý.
 
- Màu đỏ, là màu phải hành động, là lúc chúng ta đối diện với đối tượng xấu, tình huống nguy hiểm, cần phải đưa ra phản ứng ngay lập tức để bảo vệ mình.
 
Thông qua cách nhận biết bằng những màu sắc quen thuộc này, mỗi cá nhân, đặc biệt là các em nhỏ có thể xác định được tình huống mình đang gặp phải và đưa ra quyết định phù hợp.
 
Nội dung clip tiếp theo: Hướng dẫn cách nhận biết Không gian an toàn.
 
Mời bạn tiếp tục theo dõi trên PNVN online.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn