4 lỗi diện đồ phổ biến nhất trong mùa lạnh cần tránh

Bạc Hà
14/11/2021 - 16:00
4 lỗi diện đồ phổ biến nhất trong mùa lạnh cần tránh
Trang phục mùa lạnh rất phong phú, đa dạng và có nhiều cách mix & match khác nhau. Tuy nhiên, chỉ một chút sai sót trong việc diện đồ thôi cũng đủ làm các nàng tụt hạng phong cách một cách thê thảm.

Có một vài lỗi diện đồ mà các quý cô rất hay mắc phải trong những ngày thời tiết lạnh. Sau đây là 4 sai lầm mà chị em nên tránh để không bị nhận lời chê bai về gu ăn mặc:

Chọn áo khoác không hợp với vóc dáng

Chắc chắn áo khoác là một trong những món đồ quan trọng nhất khi trời trở lạnh. Do đó, chúng ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ mặc đẹp của các nàng. Một chiếc áo khoác không hợp với vóc dáng sẽ làm set đồ của chị em chẳng thể nào đẹp nổi. Ví dụ như một chiếc áo khoác rộng lùng bùng, dài thượt sẽ "dìm hàng" các quý cô trông vừa thấp đi lại "dừ" hơn tuổi. Thực tế là mỗi một dáng người sẽ hợp với một kiểu áo khoác khác nhau. Các nàng nên mặc thử để tìm ra thiết kế ưng ý nhất nhé!

Những chiếc áo khoác quá khổ so với cơ thể sẽ làm các nàng bị "dìm" dáng.

Thay vì những mẫu áo không phù hợp với vóc dáng, chị em ưu tiên sắm các kiểu áo khoác vừa vặn, gọn gàng.

Mix các kiểu trang phục dáng rộng lại với nhau

Việc mặc nhiều lớp áo là điều mà các nàng thường xuyên áp dụng trong mùa lạnh. Tuy nhiên, việc diện đồ layer sao cho sành điệu và duyên dáng lại là cả một vấn đề. Không phải các nàng cứ mặc những món đồ dáng rộng lại với nhau là được. Chúng có thể làm vẻ ngoài của chị em thiếu chỉn chu, kém sang vô cùng. Chưa kể một set đồ tối màu, rộng rãi quá mức còn có thể biến các nàng đang trẻ trung, xinh đẹp thành "bà thím" trong vòng một nốt nhạc. Do đó, các cô gái hãy tránh xa lỗi diện đồ này nếu muốn xây dựng một hình ảnh thanh lịch, trẻ trung.

Các quý cô tránh phối toàn những món đồ dáng rộng với nhau.

Khi phối đồ layer, chị em cần tinh tế trong cách lựa chọn các trang phục để bảo toàn vẻ ngoài duyên dáng.

Diện quá nhiều màu sắc sặc sỡ

Những trang phục có gam màu tươi sáng vừa tạo cảm giác ấm áp lại giúp các nàng "hack" tuổi triệt để. Nhưng lạm dụng các món đồ như vậy lại đem lại hiệu quả trái ngược. Thậm chí, một set đồ màu mè lại còn có thể "tố cáo" dấu hiệu tuổi tác của chị em. Tham màu sắc khi phối đồ cũng là lỗi sai cơ bản mà nhiều quý cô gặp phải. Tinh tế nhất là các nàng mix đồ theo kiểu ton-sur-ton. Gợi ý mặc đồ này được ứng dụng nhiều trong mùa lạnh và quan trọng là không tốn công lựa chọn những màu sắc hài hòa với nhau. 

Diện đồ màu mè làm các cô gái trông kém sang, sến sẩm.

Các nàng hãy phối đồ theo kiểu ton-sur-ton sẽ rất hợp mốt.

Mặc quần tất quá dày

Với mong muốn giữ ấm cơ thể những lúc mặc váy, nhiều chị em chọn quần tất quá dày dặn. Thực tế là item này đã không còn được ưa chuộng nữa và dễ làm các nàng trở thành "thảm họa" thời trang trong mắt những người xung quanh. Những mẫu quần tất quá dày tạo cảm giác đôi chân to và thô hơn. Tổng thể trang phục của các cô gái kém trẻ trung, lỗi mốt chứ không sang trọng, tinh tế như nhiều người vẫn tưởng. Các nàng hãy chọn những kiểu quần tất mỏng, nhẹ và nhìn tự nhiên. Trong trường hợp sợ lạnh, chị em đi thêm một đôi boot bên ngoài là sang chảnh tuyệt đối.

Những chiếc quần tất đen quá dày tạo cảm giác già nua cho người mặc.

Mẫu quần tất mỏng nhẹ, nhìn tự nhiên sẽ giúp chị em trông sành điệu hơn.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm