4 món thời trang công sở nên có trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi

Lâm Lâm - Ảnh: Sưu tầm
24/03/2024 - 22:46
4 món thời trang này sẽ giúp quý cô trên 40 tuổi ghi điểm phong cách khi đi làm.

Thời trang công sở đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách cá nhân. Do đó, muốn bản thân trở nên sang trọng, sành điệu hơn, các quý cô trên 40 tuổi hãy quan tâm đến việc nâng tầm style đi làm. "Bí kíp" để mặc đẹp tới công sở cũng khá đơn giản, phụ nữ trên 40 tuổi nên đầu tư cho các món đồ luôn chuẩn mốt, tôn dáng mà vẫn mang đến sự trẻ trung. Sau đây là 4 món thời trang đáng sắm nhất cho tủ đồ công sở của phụ nữ trên 40 tuổi.

Áo sơ mi màu trung tính

4 món thời trang công sở nên có trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi- Ảnh 1.
4 món thời trang công sở nên có trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi- Ảnh 2.

Áo sơ mi có độ chuẩn mốt vượt thời gian, đây cũng là item chủ chốt trong tủ đồ công sở. Áo sơ mi mang đến sự thanh lịch, trang nhã cho người diện. Các quý cô trên 40 tuổi có thể bắt gặp rất nhiều phiên bản áo sơ mi khi đi mua sắm và lựa chọn nâng tầm phong cách hiệu quả chính là áo sơ mi màu trung tính, dáng oversized.

Áo sơ mi mang những tông màu như đen, trắng, be, xanh navy, phom dáng suông rộng ghi điểm ở sự tinh tế nhưng không kém phần trẻ trung, hiện đại. Không khó để mặc đẹp với những mẫu sơ mi đơn giản này. Cụ thể, quý cô trên 40 tuổi hãy kết hợp áo sơ mi màu trung tính với quần âu ống suông, quần jeans ống đứng, chân váy dài để tạo nên những bộ trang phục đi làm đẹp mà sang.

Quần âu sáng màu

4 món thời trang công sở nên có trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi- Ảnh 3.
4 món thời trang công sở nên có trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi- Ảnh 4.

Quần âu là mảnh ghép quan trọng của những bộ trang phục công sở. Thay vì chọn quần âu tối màu, phụ nữ trên 40 tuổi nên làm mới thời trang đi làm với quần âu sáng màu. Các quý cô 40+ có thể biến hóa với quần âu màu trắng, be hoặc pastel ngọt ngào.

Khi kết hợp quần âu sáng màu với áo len cộc tay, áo sơ mi/áo blouse, áo thun màu trung tính, quý cô trên 40 tuổi sẽ có được bộ trang phục trẻ trung mà vẫn ghi điểm ở sự hài hòa, tinh tế. Sơ vin là thao tác không thể thiếu khi diện quần âu vì giúp tôn dáng, đồng thời hoàn thiện vẻ chỉn chu, thanh lịch.

Chân váy suông

4 món thời trang công sở nên có trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi- Ảnh 5.
4 món thời trang công sở nên có trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi- Ảnh 6.

Chân váy suông luôn được đánh giá cao ở sự tinh tế. Mẫu chân váy này có thiết kế gọn chân, từ đó tạo sự thanh thoát và cao ráo cho vóc dáng. Để phát huy tối ưu hiệu quả tôn dáng của chân váy suông, các quý cô nên sơ vin gọn gàng và đi những đôi giày như giày cao gót mũi nhọn, sandal cao gót quai mảnh, giày màu be…

Xoay quanh chân váy suông cũng có nhiều biến tấu để quý cô trên 40 tuổi làm mới phong cách thường xuyên như chân váy màu trung tính, chân váy kẻ, chân váy hoa nhí, chân váy xẻ tà…

Váy liền nhấn eo

4 món thời trang công sở nên có trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi- Ảnh 7.
4 món thời trang công sở nên có trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi- Ảnh 8.
4 món thời trang công sở nên có trong tủ đồ của phụ nữ trên 40 tuổi- Ảnh 9.

Quý cô trên 40 tuổi đừng chỉ giới hạn phong cách trong những chiếc quần dài. Thay vào đó, hãy đa dạng hóa tủ đồ với những chiếc váy liền. Khi đi mua sắm váy liền, các quý cô cần chú trọng đến khoản tôn dáng. Cụ thể, những thiết kế váy liền nhấn eo là lựa chọn đáng sắm nhất vì giúp phân chia lại tỷ lệ vóc dáng. Nhờ vậy, người diện sẽ có được tổng thể cao ráo và thon thả hơn.

Váy liền nhấn eo còn đảm bảo sự thanh lịch, chỉn chu cần có nơi công sở. Các mẫu váy liền nhấn eo đang dẫn đầu xu hướng bao gồm váy cổ vuông, váy cổ chữ V, váy hoa nhí hay váy sơ mi trẻ trung, năng động.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm