4 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

HKD
31/05/2023 - 19:07
4 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Lãnh đạo Hội LHPNVN và Công đoàn viên chức Việt Nam chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn TƯ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 có sự tham dự của 150 công đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho 682 công đoàn viên đến từ 9 công đoàn bộ phận và 6 công đoàn cơ sở. 

Bà Trần Lan Phương, Uỷ viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam, tham dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công đoàn góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2023 cho thấy: Trong những năm qua, Công đoàn cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ đặt ra đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Một số hoạt động mới trong nhiệm kỳ như: Vận động và hỗ trợ nhân dân các vùng dịch, chung tay tiêu thụ nông sản cho phụ nữ vùng dịch; Tri ân bà mẹ Việt nam anh hùng và thương binh liệt sỹ nhân ngày 27/7; Hỗ trợ công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Vận động các nhà hảo tâm và cán bộ, đoàn viên quyên góp ủng hộ chiến sĩ, ngư dân đảo Trường Sa biên giới… thu hút đông đảo đoàn viên Công đoàn tham gia, góp phần lan toả hành động và nghĩa cử cao đẹp trong các công đoàn viên.

4 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 - Ảnh 1.

Bà Trần Lan Phương, Uỷ viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, công đoàn viên và người lao động cơ quan Trung ương Hội LHPN không ngững nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu xây dựng các văn bản chính sách, pháp luật phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ... Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được được Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và tổ chức Công đoàn trao tặng nhiều phần thưởng cao quý…

Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng văn hoá công sở trong nhiệm kỳ qua được duy trì và đẩy mạnh, được đông đảo đoàn viên công đoàn hưởng ứng. Tiêu biểu là các phong trào: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở"; "Xây dựng Cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả"; "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực"; xây dựng người cán bộ công chức viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"; "Góc xanh công sở"; "Thực hành, tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí"…

4 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 - Ảnh 2.

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (thứ 3 từ phải sang), thay mặt Đảng Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thay mặt Đảng Đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Đại hội, bà Trần Lan Phương, Uỷ viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, khẳng định: Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn, Phó Chủ tịch Trần Lan Phương đề nghị, trong thời gian tới, Công đoàn cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam cần: Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, không ngừng củng cố tổ chức, là hạt nhân đoàn kết, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, phát huy chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động; Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam, Đảng ủy cơ quan và Công đoàn cấp trên phát động; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn thực sự trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên…

4 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 - Ảnh 3.

Ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, ông Thái Hoài Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam, đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2023.

"Trong nhiệm kỳ qua, phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động của Công đoàn Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam có những bước phát triển mới, tạo được dấu ấn riêng của tổ chức Công đoàn. Thành công của tổ chức Công đoàn đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam nói riêng, vào thành tựu của Công đoàn Viên chức Việt Nam nói chung", ông Hoài Nam nhấn mạnh.

4 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028

4 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự Đại hội

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến Dự thảo báo cáo chính trị Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động Công đoàn TƯ Hội LHPN Việt Nam trong thời gian tới, các đại biểu nhất trí cao với 4 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đó là:

- Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động vững mạnh, toàn diện;

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị;

- Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam vững mạnh.

Đại hội Công đoàn cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Ban chấp hành gồm 13 đồng chí; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên gồm 5 đồng chí. Đồng chí Vũ Thị Ngọc Loan được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ quan TƯ Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Một số chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2023-2028

- 100% đoàn viên tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các đợt học tập chính trị; các lớp bồi dưỡng theo chuyên đề do Đảng ủy, Công đoàn và cơ quan tổ chức; 100% đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" hằng năm.

- Hằng năm, 100% công đoàn các cấp phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo các ban, đơn vị tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức; Ban Thanh tra nhân dân cam kết hoạt động khá trở lên.

- Hằng năm, 100% các công đoàn bộ phận đạt "Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; trên 80% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", từ 12%-15% đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở", trên 2% đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp ngành"; phấn đấu trong nhiệm kỳ có từ 5-7 đồng chí đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp toàn quốc".

- 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở và các quy chế, quy định trong cơ quan TƯ Hội.

- Mỗi năm giới thiệu từ 10-12 đoàn viên công đoàn ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trong nhiệm kỳ 100% cán bộ làm công tác công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn.

- Kiểm tra, giám sát định kỳ 70% công đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên trong nhiệm kỳ.

- Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu Công đoàn tiên tiến trở lên, phấn đấu có từ 1-2 năm đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc trong Khối thi đua.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm