4 tháng, gần 13.000 lao động nữ xuất khẩu lao động

06/05/2016 - 10:32
Thị trường xuất khẩu lao động đang có những tín hiệu tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2016, có hơn 33.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó có gần 13.000 lao động nữ.
lao-dong-nu-lam-viec-o-nuoc-ngoai.jpg
 Lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài (ảnh internet)

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa cho biết, riêng trong tháng 4/2016, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài  là 10.480 lao động. Trong đó có 3.307 lao động nữ. Các thị trường có nhiều lao động nữ đi làm việc tập trung ở các nước như Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 1.400 lao động nữ; Nhật Bản hơn 1.300 lao động nữ.

Tính trong 4 tháng đầu năm 2016, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 33.694 lao động (12.867 lao động nữ), đạt 33,69% kế hoạch năm 2016 và bằng 94,36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những tháng đầu năm này, thị trường xuất khẩu lao động có nhiều tín hiệu tích cực. Đặc biệt, Australia vừa thông báo sẽ cấp tối đa 200 thị thực cho công dân Việt Nam lưu trú để du lịch nhưng được tìm việc làm hợp pháp trong năm 2016. Lao động Việt Nam có cơ hội du lịch kết hợp làm việc với mức lương cao tại Australia trong thời gian tối đa 12 tháng.

Với thị trường Thái Lan, 2 nước đang đẩy mạnh hoạt động phối hợp tuyển dụng lao động sang Thái Lan làm việc trong 2 lĩnh vực xây dựng và đánh bắt thủy hải sản. Bên cạnh đó, thị trường lao động Hàn Quốc, dù chưa ký lại thỏa thuận, nhưng Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ tiếp nhận 3.500 lao động Việt Nam mẫu mực, có ý thức kỷ luật tốt...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm