4 yếu tố cốt lõi trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với công tác vận động phụ nữ

28/01/2019 - 23:24
Đó là ý kiến phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ và Hội LHPN VN trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” chiều 28/1 tại Hà Nội.
hoi-phu-nu-3.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội thảo.

 Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ và Hội LHPN VN trong điều kiện phát triển kinh tế thị trương định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức. Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN VN nêu lên những kết quả đạt được trong công tác vận động phụ nữ cũng như của Hội LHPN VN trong những năm qua; những vấn đề đang đặt ra trong công tác vận động phụ nữ, Hội LHPN VN trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế hiện nay. Từ đó cho thấy những đòi hỏi khách quan phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Hội, công tác vận động phụ nữ. Chủ tịch Hội LHPN VN Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn các nhà khoa học, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến cơ sở lý luận và thực tiễn đối với sự cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ và Hội LHPN VN; phân tích điều kiện mới, cơ hội, thách thức, dự báo tình hình và yếu tố tác động tới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ và Hội LHPN VN; nêu lên những giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ và Hội LHPN VN... 

hoi-phu-nu-1.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai (giữa), Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN VN Nguyễn Thị Thu Hà (bên trái) và Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí cộng sản Đoàn Minh Huấn chủ trì và điều hành Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được 18 báo cáo khoa học và nhiều phát biểu thảo luận của các nhà khoa học, các đại biểu, tập trung vào các vấn đề: Kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế: Cơ hội, thách thức đối với công tác vận động phụ nữ và Hội LHPN VN; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua việc ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, nghị quyết đối với công tác vận động phụ nữ và Hội LHPN VN; vận động phụ nữ bằng phương pháp nêu gương của cán bộ Hội trong giai đoạn hiện nay; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của đất nước; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo và quản lý; vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ và Hội LHPN VN; phát huy dân chủ, tăng cường sự tham gia của hội viên, phụ nữ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay… 

 Các tham luận tại Hội thảo cũng nêu rõ sự cần thiết của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ, Hội LHPN VN trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế; nêu lên tầm quan trọng của công tác dân vận nói chung, trong đó có công tác vận động phụ nữ trong quá trình đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước; làm rõ hơn khái niệm về kinh tế thị trường định hướng XHCN, khái niệm về hội nhập quốc tế; những khó khăn, thách thức, cơ hội của phụ nữ trong quá trình hội nhập; các đề xuất, kiến nghị và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế, trong đó có đổi mới nội dung, phương thức vận động phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN VN…

3.jpg
Các đại biểu dự Hội thảo

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Dân vận TƯ đã khái quát về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ, đến công tác vận động phụ nữ, Hội LHPN VN. Đồng chí Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai cũng làm rõ hơn quy luật của kinh tế thị trường, các yếu tố cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, sự tác động sâu sắc của các yếu tố này đối với cuộc sống của người dân nói chung, phụ nữ nói riêng. Theo đồng chí Trương Thị Mai, trong quá trình hội nhập, phát triển, nhiều cơ hội mở ra với phụ nữ, đặc biệt với nhóm phụ nữ là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, quá trình hội nhập cũng đặt ra những thách thức về nguy cơ tụt hậu ngày càng xa đối với nhóm phụ nữ yếu thế nếu chúng ta không có các giải pháp hỗ trợ kèm theo. Đồng chí Trường Thị Mai đề nghi, trên cơ sở của những cơ hội và thách thức, các nhà khoa học cần đi sâu nghiên cứu để đề xuất những chính sách, giải pháp phù hợp đối với công tác vận động phụ nữ, Hội LHPN VN.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai đã nêu lên 4 vấn đề cốt lõi trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ, Hội LHPN VN trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế, đó là:

1.Vai trò mang tính quyết định của các cấp ủy Đảng. Theo đồng chí Trương Thị Mai, ở đâu cấp ủy quan tâm, chăm lo đến công tác phụ nữ, đến đội ngũ cán bộ nữ thì ở đó phụ nữ có điều kiện phát triển, công tác phụ nữ được triển khai thực hiện tốt;

2.vấn đề tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là bình đẳng trong học tập, việc làm, thu nhập. Các cơ hội bình đẳng phải được thể chế hóa bằng các chính sách, quy định cụ thể của pháp luật;

3.Bản thân người phụ nữ phải nỗ lực vươn lên;

4.Hội LHPN Việt Nam với vai trò của tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ cần tham mưu đề xuất các giải pháp cho phụ nữ trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp đồng bộ của toàn thể hệ thống chính trị trong công tác phụ nữ để phụ nữ được ủng hộ nhiều hơn từ gia đình đến xã hội, được tham gia công tác xã hội nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho đất nước...

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm