4.000 tác phẩm nghệ thuật tại Hội hoa Xuân TPHCM

11/02/2018 - 17:59
Hội Hoa xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức tại Công viên Tao Đàn (TPHCM) từ ngày 10 đến hết 21/2/2018 (từ 25 tháng chạp Đinh Dậu đến hết mùng 6 Tết Mậu Tuất) đã chính thức khai mạc.

Đây là Hội hoa Xuân lần thứ 38, nơi trưng bày và dự thi hơn 4.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn, thuộc các bộ môn: Hoa mai, hoa lan, hoa sứ, hoa ôn đới, hoa kiểng - kiểng lá, kiểng có trái, kiểng cổ - bonsai, tiểu cảnh - non bộ, đá cảnh - cây khô, cá cảnh, cắm hoa - mâm quả, xương rồng… của nhiều nghệ nhân từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước tham gia.

5.jpg
Hội hoa Xuân Mậu Tuất 2018 quy tụ hơn 4.000 tác phẩm nghệ thuật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm của các nghệ nhân trên cả nước

 

Tại đây, người dân sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mới lạ, đặc sắc, như: Bộ sưu tập lan rừng Việt Nam với ngọc điểm, thủy tiên, long tu, đại ý thảo, hạc đỉnh, giả hạc và một số lan nhập từ nước ngoài như hồng vân, bạch vân, đại báo hỉ... Bộ sưu tập sứ nghệ thuật, hoa sứ bông kép nhiều màu; hoa ôn đới xuất xứ từ Đà Lạt như mai xanh, đỗ quyên; hồng ghép, hồng tường vi, cẩm tú cầu. Bộ sưu tập cây thông, tùng Đà Lạt; cây mai vàng đặc sắc từ các nghệ nhân An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai…

2.jpg

 

1.jpg

7.jpg
Sắc màu rực rỡ của muôn loài hoa sẽ là một trong những điểm nhấn đầy ấn tượng của TPHCM trong những ngày đầu Xuân

 

 

Với nhiều khu tiểu cảnh tạo nên bố cục đa dạng, sinh động: Khu tiểu cảnh vườn hoa hồng có màu sắc rực rỡ; Khu tiểu cảnh đồi mai vàng với nhiều cây có dáng thế đẹp được trồng tự nhiên; các hồ cá, thủy sinh sống động; các tiểu cảnh con công, hình trái tim được gắn hoa tươi đặc sắc…

Đặc biệt, cây mai vàng cổ thụ với chu vi rễ tới 1 m, chiều cao 6,5 m chuẩn bị ra hoa dịp Tết chính là một trong những điểm nhấn được nhiều người quan tâm.

4.jpg
Hình tượng những chú khuyển đáng yêu nổi bật trong không gian Hội hoa Xuân Mậu Tuất

 

Cũng như các năm trước, tại Hội hoa Xuân TPHCM sẽ có nhiều lễ hội vui tươi, độc đáo. Ngoài chương trình đặc biệt khai mạc và bế mạc, còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hằng ngày như: Biểu diễn lân sư rồng (các buổi sáng và tối) với sự tham gia của nhiều đoàn lân trên địa bàn TPHCM; biểu diễn ca nhạc, tạp kỹ hằng đêm và các buổi sáng mùng 1, 2, 3, 4 tại sân khấu chính; chương trình sân khấu hóa kỷ niệm Chiến thắng Đống Đa lịch sử tối mùng 5 Tết do Sở Văn hóa và Thể thao TPHMC thực hiện tại sân khấu chính. Bên cạnh đó còn có các hoạt động khác như: trà đạo, thư pháp, trò chơi thiếu nhi, mua sắm, ẩm thực…

6.jpg
Nhiều lễ hội vui tươi, sinh động cũng sẽ được tổ chức trong thời gian diễn ra Hội hoa Xuân

 

Hội hoa Xuân TPHCM là nét văn hóa đặc sắc, hoạt động truyền thống của người dân mỗi dịp Xuân về. Đây cũng là dịp giao lưu giữa các nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài nước.

Đượic biết, các điểm giữ xe xung quanh khu vực Hội hoa Xuân do Công ty TNHH MTV Cựu chiến binh TPHCM phụ trách, giá vé đúng quy định của thành phố. Giá vé vào cổng là 30.000 đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm