Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
29/04/2026 - 01:48 (GMT+7)

40.000 khán giả hòa mình trong “Âm vang Tổ quốc”

PV
40.000 khán giả hòa mình trong “Âm vang Tổ quốc”

Không chỉ tái hiện lịch sử và bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc” còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng phát triển của người Việt hôm nay.

Tối 28/4, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật Âm vang Tổ quốc. Sự kiện thu hút gần 40.000 khán giả trực tiếp tham dự cùng hàng triệu lượt theo dõi qua truyền hình và các nền tảng số.

Khán giả đến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong sắc đỏ rực rỡ

Khán giả đến Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong sắc đỏ rực rỡ

Lựa chọn cách kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, chương trình tái hiện lịch sử và bản sắc dân tộc thông qua sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Qua đó, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, củng cố niềm tự hào và nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử.

Mở màn là đại cảnh đồng diễn với sự tham gia của hàng trăm diễn viên, tạo hình bông sen và bản đồ Việt Nam trên nền ánh sáng, pháo khói và âm nhạc hoành tráng.

40.000 khán giả hòa mình trong “Âm vang Tổ quốc”- Ảnh 2.
40.000 khán giả hòa mình trong “Âm vang Tổ quốc”- Ảnh 3.
40.000 khán giả hòa mình trong “Âm vang Tổ quốc”- Ảnh 4.
40.000 khán giả hòa mình trong “Âm vang Tổ quốc”- Ảnh 5.

"Âm vang Tổ quốc" hội tụ nhiều tiết mục biểu diễn đa sắc màu

Chương trình gồm 2 phần. Phần I kéo dài 90 phút, truyền hình trực tiếp trên VTV1, với 3 chương Trường ca trên Trống Đồng, Âm vang lịch sử, Khát vọng Việt Nam, lần lượt truyền tải thông điệp về cội nguồn, sức mạnh đại đoàn kết và niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước.

Phần II mang tên Bùng nổ thanh âm - Rực sáng bầu trời đem đến không khí sôi động, tiếp nối cảm xúc tự hào và lan tỏa năng lượng tích cực, đặc biệt hướng tới thế hệ trẻ.

Xen kẽ chương trình là các màn pháo hoa rực rỡ. Dù trời có lúc mưa nặng hạt, hàng chục nghìn khán giả vẫn ở lại đến cuối chương trình, giữ trọn sự hào hứng.

Pháo hoa rực rỡ xen kẽ trong chương trình

Các màn bắn pháo hoa rực rỡ xen kẽ trong chương trình

Đêm diễn quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên với nhiều tên tuổi được yêu mến như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Tùng Dương, Cẩm Ly, Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa… cùng các ban nhạc và dàn hợp xướng.

Khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục được dàn dựng công phu như Âm vang Tổ quốc, Khởi nguyên, Nhịp sống Lạc Việt, Phù Đổng Thiên Vương, Đường chúng ta đi, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ…

40.000 khán giả hòa mình trong “Âm vang Tổ quốc”- Ảnh 7.
40.000 khán giả hòa mình trong “Âm vang Tổ quốc”- Ảnh 8.
40.000 khán giả hòa mình trong “Âm vang Tổ quốc”- Ảnh 9.
40.000 khán giả hòa mình trong “Âm vang Tổ quốc”- Ảnh 10.

1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia tiết mục "Bình yên Tổ quốc"

Trong đó, tiết mục Bình yên Tổ quốc gây ấn tượng mạnh với phần diễu binh kết hợp biểu diễn của 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Đáng chú ý, ca khúc Người Việt mình thương nhau do Cẩm Ly và Hòa Minzy thể hiện đã được điều chỉnh lời trước giờ biểu diễn. Câu hát "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" được thay bằng "Dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng", nhận được sự quan tâm của khán giả.

Cẩm Ly và Hòa Minzy biểu diễn ca khúc "Người Việt mình thương nhau"

Cẩm Ly và Hòa Minzy biểu diễn ca khúc "Người Việt mình thương nhau"

"Âm vang Tổ quốc" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo; Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Netmedia phối hợp thực hiện; là đêm nhạc mở đầu chuỗi chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026. Đây cũng là hoạt động hướng tới nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 140 năm Ngày Quốc tế Lao động; 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận